Phái đẹp Hàn Quốc ám ảnh về mắt 2 mí

(VOV) - Tính bình quân đầu người, Hàn Quốc hiện đã vượt Brazil để trở thành quốc gia có số ca phẫu thuật tạo hình cao nhất thế giới.

Văn hóa showbiz phương Tây dường như có ảnh hưởng rất lớn đến phụ nữ nước này. Nhiều người trong số họ chìm đắm trong chuyện Tây hóa ngoại hình đến mức phẫu thuật tạo “mí đôi” với một nếp gấp trên mí đã trở nên phổ biến chẳng khác nào việc đi khám nha khoa. Nhiều phụ nữ Hàn Quốc, Nhật Bản, và Trung Quốc bẩm sinh không có nếp gấp này.

1. Người dẫn chương trình về serie Tuần lễ Thời trang Quốc tế của Tạp chí Vice, Charlet Duboc, đã thâm nhập hậu trường chặng Seoul của sự kiện này và khám phá nhu cầu của các cô gái Hàn Quốc muốn sở hữu một gương mặt đặc trưng kiểu phương Tây. 

Một thành viên ban nhạc với vẻ ngoài Âu hóa (ảnh chụp clip của Vice)

Duboc hỏi một ca sĩ K-pop của ban nhạc D-Unit về lý do vì sao cứ 1 trong 5 phụ nữ Hàn Quốc lại thực hiện chỉnh sửa thẩm mỹ ở các mức độ khác nhau và ngày càng phổ biến việc các bậc cha mẹ ở đây tặng phiếu phẫu thuật thẩm mỹ cho con cái khi tốt nghiệp.

Không ngần ngại, cô ca sĩ này trả lời luôn: “Là vì vẻ ngoài rất riêng của họ, ngoại hình lý tưởng của chúng tôi là phải giống người phương Tây.” Vừa nói, cô vừa lấy tay tạo hình trong không trung, “mắt to này, sống mũi thẳng, gương mặt tròn”.

Các ca sĩ trong ban nhạc nữ D-Unit cho biết, họ nỗ lực trông gợi cảm hơn để thu hút được nhiều khán giả hơn, và với đôi mắt to rộng, chiếc mũi dọc dừa và gương mặt tròn, họ sẽ thể hiện được hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập. Và tất nhiên, họ không phản đối chuyện phẫu thuật tạo hình nhằm đạt được mục tiêu này. 

Ca sĩ ban nhạc D-Unit hào hứng nói về tác dụng của mí kép (ảnh: Vice)

Khi phẫu thuật mí mắt, người ta sẽ rạch rìa phía ngoài của đôi mắt để khiến chúng trông to hơn và tròn hơn, điều mà theo các nhà phẫu thuật tạo hình sẽ giúp chủ nhân các đôi mắt đó thêm tự tin.

Bác sĩ phẫu thuật Seo của Trung tâm Tạo hình Seo Jae Don giới thiệu một ca chỉnh sửa của mình, đó là một phụ nữ đã cất công bay từ Nhật Bản sang để tiến hành phẫu thuật mặt. “Mắt cô ấy nhỏ. Bọn tôi sẽ thực hiện phẫu thuật mí mắt cũng như nâng mũi cho cô ấy”, bác sĩ Seo nói. “Ngoài ra chúng tôi còn trích một ít mỡ từ khu vực khác trên cơ thể người phụ nữ này rồi tiêm vào khu vực trán dẹt và cằm của cô. Nhờ vậy, nhìn tổng thể, cô ấy trông hấp dẫn hơn rất nhiều.”

Tiếp chuyện cựu người mẫu Duboc, ông Seo cho biết thêm: “Hầu hết khách hàng của chúng tôi háo hức muốn được sở hữu những đường nét trên gương mặt giống như của cô vậy… Việc có một khuôn mặt hình trái táo, theo quan niệm của nhiều người châu Á, có thể giúp thay đổi số phận một con người, theo hướng tốt đẹp hơn.”

Vẫn lời ông Seo: “Nhiều cô gái họ đến đây sau khi chia tay với bạn trai… Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp chữa trị cho những người mang vết thương lòng. Không việc gì phải sống cùng những bất mãn đối với ngoại hình của mình.”

2. Một phụ nữ trẻ Hàn Quốc, mới đi phẫu thuật gần đây, đã tỏ ra thất vọng khi Charlet Duboc khen cô về bề ngoài tự nhiên và riêng biệt của mình và cho rằng chính các nét khác biệt với người phương Tây đã khiến cô trở nên đẹp.

Bác sĩ Seo giới thiệu về phẫu thuật tạo mí đôi (ảnh: Vice)

“Mẹ tôi luôn ủng hộ tôi làm đẹp, bố tôi cũng chỉ lo lắng hơn chút xíu,” cô nói. “Tầm quan trọng của vẻ đẹp khác biệt theo mỗi cá nhân… Miễn là nó phù hợp với tôi thì là đẹp rồi.”

Trong khi đó, 2 phụ nữ trẻ khác mà Duboc gặp nói họ ủng hộ việc trang điểm, bận trang phục đẹp, và cả “can thiệp bằng dao kéo” để có sự tự tin từ hình thức. Cả hai mỉm cười thừa nhận với Duboc rằng cả mũi và mí mắt của họ đều đã được ‘tút’ lại.

Thực tế, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã phát hành sổ tay cảnh báo các nữ sinh trung học nước này về “hội chứng phẫu thuật tạo hình”, lấy dẫn chứng là các trường hợp khuôn mặt bị biến dạng của Michael Jackson và một phụ nữ Hàn Quốc.

Tuy nhiên nhiều người Hàn Quốc tỏ ra không bận tâm lắm đến các nguy cơ này. Họ dường như vẫn rất tôn thờ vẻ đẹp ngoại hình của phương Tây.

Seonghee Yang, 25 tuổi, xuất thân từ Seoul và hiện sống ở London nói với Daily Mail rằng, “đúng là có lo ngại về một số trường hợp quá đà nhưng nếu phẫu thuật giúp con người ta tự tin hơn thì cá nhân tôi cho rằng chẳng có gì sai trái cả”.

 

Hai cô gái Hàn Quốc vui vẻ ghi nhận mí mắt và mũi của mình đã được ''làm" lại (ảnh: Vice)

Người ta tin rằng sự bùng nổ phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc còn có nguyên nhân là sự phát triển của ngành công nghiệp nhạc pop nước này. Daily Mail nêu thực tế có nhiều bệnh nhân phẫu thuật tạo hình đã đến các cơ sở thẩm mỹ với các tấm hình người nổi tiếng ở trong tay, yêu cầu bác sĩ làm cho họ có được cánh mũi đôi mắt giống như những người này.

3. Liên quan đến việc sửa mí theo kiểu “Tây”, ông Joo Kwon - chủ một trong các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ lớn ở Hàn Quốc - lý giải theo cách nghĩ của mình: “Hàn Quốc có một quan niệm rất cứng nhắc và hẹp về cái đẹp bởi vì chúng tôi là một xã hội thuần khiết về mặt dân tộc nên mọi người trông khá giống nhau. Điều này cũng liên quan đến tính tự tôn thấp.”

Joo Kwon nói tiếp với AFP: “Tôi cho rằng trong tương lai tình hình này sẽ đỡ hơn khi mà xã hội đa dạng hơn. Nhưng cũng sẽ phải mất một thời gian kha khá đấy.”

Charlet Duboc của Tạp chí Vice cho biết, vẫn có khá nhiều người muốn đảo ngược xu thế này.

Một sinh viên thời trang gốc Triều Tiên nhưng lớn lên ở Hàn Quốc, khi ngồi nói chuyện với Duboc đã cho rằng “nếu sửa đổi một số khiếm khuyết trên cơ thể để tự tin hơn thì không sao cả, nhưng thay đổi tất cả những gì vốn tự nhiên thì tôi không đồng tình”.

“Tôi chứng kiến nhiều người bạn của mình làm việc này,” cô sinh viên nói. “Tôi thấy mong muốn của người Hàn Quốc chúng tôi có bề ngoài đẹp đẽ như những người nổi tiếng mạnh hơn ở tất thảy các nước khác.”

Một nam chuyên viên trang điểm cũng cổ xúy cho vẻ đẹp tự nhiên khi thổ lộ, “tôi chúa ghét người ta đi phẫu thuật tạo mí kép, cá nhân tôi thích sự tự nhiên cơ”. Một cô người mẫu đến dự triển lãm cũng nói: “Tôi nghĩ vẻ đẹp Hàn Quốc nằm ở mí mắt tự nhiên. Ta sẽ có thêm giá trị nếu như không đi phẫu thuật.”

 

Các quảng cáo sửa mí như thế này ngập tràn trong xã hội Hàn Quốc (ảnh: Vice)

Tuy nhiên, những sự “phản kháng” như thế này không thấm tháp gì. Daily Mail cho biết, có tới 20% phụ nữ Seoul trong độ tuổi 19-49 thừa nhận họ đã trải qua sự can thiệp của dao kéo để cải thiện ngoại hình. Các con số do Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Quốc tế (ISAPS) đưa ra cho thấy, nếu tính về mặt dân số, Hàn Quốc hiện đã là thị trường phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhất thế giới. Các thủ thuật phẫu thuật phổ biến là tạo mí kép (bằng cách thu nhỏ da thừa ở mí trên để mắt trông to hơn), nâng mũi, và lipoplasty – dùng sóng âm cao tần để loại bỏ bớt mỡ thừa.

Phẫu thuật tạo hình từ lâu là ngành kinh doanh lớn ở Mỹ nhưng nay đang phát triển mạnh mẽ ở khu vực châu Á. Daily Mail dẫn lại tờ Economist của Anh cho biết, năm 2010 châu Á có tới hơn 5,8 triệu ca “tút lại” nhan sắc so với hơn 4,5 triệu ở Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phận nữ múa cột ở Macau
Phận nữ múa cột ở Macau

(VOV) - Đặc khu hành chính Macau nổi tiếng không chỉ bởi những sòng bạc mà còn cả công nghiệp giải trí dành cho quý ông.

Phận nữ múa cột ở Macau

Phận nữ múa cột ở Macau

(VOV) - Đặc khu hành chính Macau nổi tiếng không chỉ bởi những sòng bạc mà còn cả công nghiệp giải trí dành cho quý ông.