Giáo sư Carl Thayer nói về động thái mới của Trung Quốc ở Hoàng Sa

VOV.VN - Chuyên gia hàng đầu của Australia về Biển Đông - Thayer, nhận xét về tình hình Trung Quốc quân sự hóa các đảo mà họ chiếm trái phép ở Hoàng Sa.

Giáo sư Car Thayer của Australia vừa đăng tải trên trang facebook cá nhân các thông tin và nhận định của ông về hiện trạng Trung Quốc triển khai một cách phi pháp vũ khí phòng không trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. VOV.VN xin giới thiệu với độc giả:

Cho đến hiện nay, các quan ngại của Mỹ và các nước khác về quá trình quân sự hóa ở Biển Đông chủ yếu tập trung vào các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng (bất hợp pháp – ND) ở quần đảo Trường Sa.

Đảo Phú Lâm bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép và xây dựng trái phép. Ảnh: TheWeek.

Tin tức mới đây cho hay Trung Quốc đã lắp đặt thêm các tên lửa đất đối không trên quần đảo Hoàng Sa.

Đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa đã được quân sự hóa trong một thời gian kha khá. Sân bay trên đảo này gần đây đã được mở rộng lên đến 3.048m. Các máy bay J-11 BH/BHS phiên bản mới nhất được triển khai trên đảo này.

Việc triển khai lên hòn đảo này một hệ thống phòng không rất hiện đại với độ nguy hiểm cao không nghi ngờ gì nữa chính là để đáp trả các hoạt động trên không và trên biển của Mỹ gần đảo Tri Tôn (cũng thuộc Hoàng Sa).

Việc triển khai cái gọi là hệ thống phòng không HQ-9 cho thấy, trong tương lai gần Trung Quốc có thể sẽ triển khai các hệ thống tương tự ở khu vực quần đảo Trường Sa với cái cớ là để đối phó với mối đe dọa từ Mỹ.

Các động thái này của Trung Quốc tạo thêm nguy cơ cho các cuộc tuần tra trinh sát hàng hải ở các vùng biển quanh quần đảo Hoàng Sa. HQ-9 có thể cũng đe dọa các máy bay đặt trên tàu sân bay đưa tới đây để hỗ trợ cho một chiến hạm nào đó của hải quân Mỹ đang thực hành tự do hàng hải ở đây trong tương lai.

Quá trình Trung Quốc quân sự hóa Hoàng Sa

Năm 1990, Trung Quốc xây dựng (bất hợp pháp - ND) một đường băng 360m trên đảo Phú Lâm. Đường băng này đã được mở rộng 2 lần (chưa tính đợt năm 2015).

Đường băng trên đảo Phú Lâm có thể dùng làm nơi cất cánh của các chiến đấu cơ như là Su-27 và Su30MKK, oanh tạc cơ H-6, và các máy bay vận tải cỡ lớn.

Trong các cơ sở gần đường băng này có 4 nhà chứa máy bay.

Không lưu được kiểm soát bằng một radar tiếp cận chính xác băng tần X kiểu 791.

Các hạ tầng quân sự khác trên đảo Phú Lâm gồm có các bến hải quân có khả năng tiếp nhận các tàu hộ vệ và khu trục hạm. Ngoài ra còn có một nhà kho nhiên liệu.

Lính của Quân giải phóng Trung Quốc cắm chốt trên đảo Phú Lâm để bảo vệ đường băng và các cơ sở quân sự.

Trung Quốc cũng xây dựng (phi pháp - ND) ở quần đảo Hoàng Sa các cơ sở khác liên quan đến quân sự như một trạm thời tiết, một đèn hiệu vô tuyến điện, một trạm tình báo tín hiệu. Các nguồn thông tin mở cho hay, Trung Quốc có thể đã bố trí cả tên lửa hành trình chống hạm HY-2 trên đảo Phú Lâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương
Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.

Trung Quốc lên tiếng về việc triển khai tên lửa ở Hoàng Sa
Trung Quốc lên tiếng về việc triển khai tên lửa ở Hoàng Sa

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định một cách sai trái rằng việc họ triển khai tên lửa phòng không ở Hoàng Sa không phải là quân sự hóa.

Trung Quốc lên tiếng về việc triển khai tên lửa ở Hoàng Sa

Trung Quốc lên tiếng về việc triển khai tên lửa ở Hoàng Sa

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định một cách sai trái rằng việc họ triển khai tên lửa phòng không ở Hoàng Sa không phải là quân sự hóa.

GS Carl Thayer: “Trung Quốc vừa đá bóng vừa thổi còi, Việt Nam phải tiếp tục khôn khéo”
GS Carl Thayer: “Trung Quốc vừa đá bóng vừa thổi còi, Việt Nam phải tiếp tục khôn khéo”

VOV.VN - Chuyên gia có tiếng của Australia cảnh báo sang năm 2015 Trung Quốc có thể làm điều tương tự như vụ giàn khoan Hải Dương 981.

GS Carl Thayer: “Trung Quốc vừa đá bóng vừa thổi còi, Việt Nam phải tiếp tục khôn khéo”

GS Carl Thayer: “Trung Quốc vừa đá bóng vừa thổi còi, Việt Nam phải tiếp tục khôn khéo”

VOV.VN - Chuyên gia có tiếng của Australia cảnh báo sang năm 2015 Trung Quốc có thể làm điều tương tự như vụ giàn khoan Hải Dương 981.

Giáo sư Carl Thayer dự đoán động thái của Trung Quốc trên Biển Đông
Giáo sư Carl Thayer dự đoán động thái của Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Theo Giáo sư Carl Thayer, Trung Quốc đang lặng lẽ củng cố sự hiện diện của mình và "mọi việc sẽ được tiến hành âm thầm" trên Biển Đông trong năm nay.

Giáo sư Carl Thayer dự đoán động thái của Trung Quốc trên Biển Đông

Giáo sư Carl Thayer dự đoán động thái của Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Theo Giáo sư Carl Thayer, Trung Quốc đang lặng lẽ củng cố sự hiện diện của mình và "mọi việc sẽ được tiến hành âm thầm" trên Biển Đông trong năm nay.

Trung Quốc điều tên lửa phòng không tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam
Trung Quốc điều tên lửa phòng không tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc đã triển khai một hệ thống tên lửa phòng không hiện đại tới một trong các đảo mà Trung Quốc chiếm giữ trái phép ở Biển Đông.

Trung Quốc điều tên lửa phòng không tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

Trung Quốc điều tên lửa phòng không tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc đã triển khai một hệ thống tên lửa phòng không hiện đại tới một trong các đảo mà Trung Quốc chiếm giữ trái phép ở Biển Đông.