Hòa bình trên bán đảo Triều Tiên: Vẫn cần những đòn bẩy

VOV.VN - Chỉ chưa đầy nửa tháng qua, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đã xảy ra, từ sự xuống nước của Triều Tiên đến thái độ hòa hoãn của Mỹ.

Tuy nhiên, sau thời gian được giới chuyên gia đánh giá là “tuần trăng mật bất ngờ ấy”, bán đảo Triều Tiên lại trở về với những vấn đề muôn thuở. Chính quyền Mỹ ngày 7/1 một lần nữa khẳng định lại lập trường lâu nay của mình, là “sẽ không đàm phán chừng nào Triều Tiên vẫn tiếp tục thử hạt nhân”.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP

Trả lời phỏng vấn Hãng tin ABC, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley hoan nghênh các cuộc đàm phán liên Triều sắp tới về sự tham dự của Triều Tiên tại Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang, đồng thời cho rằng, đối với Mỹ là thật tốt khi hai miền Triều Tiên có thể nối lại các cuộc thảo luận.

Tuy nhiên, mặt khác, bà Haley cũng một lần nữa hối thúc Triều Tiên phải chấm dứt các vụ thử, chấp nhận thảo luận về vấn đề cấm vũ khí hạt nhân trước khi bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào. Và việc ngừng các vụ thử hạt nhân cũng phải kéo dài trong một khoảng thời gian “đủ dài”.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc đồng thời bảo vệ những tuyên bố mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump, cảnh báo “phá hủy hoàn toàn Triều Tiên” nếu Mỹ hay bất kỳ đồng minh nào của nước này bị tấn công.

Những tuyên bố của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đưa bán đảo Triều Tiên trở về những vấn đề muôn thuở. Trong thông điệp nhân dịp Năm mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dù đưa ra đề xuất đối thoại với Hàn Quốc, song cũng tuyên bố, nước này đã đạt được mục tiêu tiến tới quy chế một nhà nước hạt nhân, điều mà những nước như Mỹ hay Nhật Bản không thể chấp nhận.

Có thể nói, việc Triều Tiên bất ngờ hòa hoãn với Hàn Quốc không những khiến Mỹ bất ngờ, mà còn đặt nước này vào thế khó, phải làm thế nào để không gây ảnh hưởng tới quan hệ đồng minh với Hàn Quốc mà vẫn duy trì được sức ép với Triều Tiên.

Chính vì thế phản ứng của Mỹ là dễ hiểu, không loại trừ đối thoại với Triều Tiên, nhưng vẫn đặt ra điều kiện tiên quyết: đó là Triều Tiên phải chấp nhận từ bỏ kho vũ khí hạt nhân. Đây là cách để Mỹ không bị mất mặt nếu Hàn Quốc và Triều Tiên có thể tiến tới đàm phán về những vấn đề xa hơn Thế vận hội Pyeongchang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Hàn Quốc và Triều Tiên đang nói về Thế vận hội Pyeongchang. Đây là một sự khởi đầu lớn. Nếu tôi không can dự vào, thì họ sẽ không thể nói chuyện vào thời điểm hiện nay. Nếu các cuộc thảo luận có thể dẫn tới một kết quả nào đó, thì đây là một điều tốt đối với toàn nhân loại”.

Tuy nhiên, Mỹ cũng không thể ngồi yên trước thái độ có phần “vội vã” của chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khi ngay lập tức đáp ứng tín hiệu từ phía Triều Tiên.

Phải chăng Tổng thống Moon Jae-in, vốn vẫn luôn ủng hộ đàm phán với Triều Tiên, đang tìm kiếm một giải pháp để có thể sống chung người anh em láng giềng vừa tự tuyên bố là cường quốc hạt nhân và không hề có ý định từ bỏ chương trình vũ khí đạn đạo? Nhất là khi với nước này, Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn ưu tiên bảo vệ chính sách “Nước Mỹ trên hết”, chứ chưa đến lượt Hàn Quốc.

Chẳng phải vô cớ, mà ngay sau đề xuất đối thoại của Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Mỹ lại thẳng thừng tố cáo Triều Tiên cố tình “thọc gậy” vào mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Hàn Quốc. Nếu khả năng này là đúng, thì có thể nói, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thành công khi có thể khiến Mỹ đứng ngồi không yên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiết lộ danh tính người dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên tham gia đàm phán
Tiết lộ danh tính người dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên tham gia đàm phán

VOV.VN - Phái đoàn đàm phán Triều Tiên do ông Ri Son-gwon, người đứng đầu cơ quan phụ trách giải quyết các vấn đề liên triều của Triều Tiên làm trưởng đoàn.

Tiết lộ danh tính người dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên tham gia đàm phán

Tiết lộ danh tính người dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên tham gia đàm phán

VOV.VN - Phái đoàn đàm phán Triều Tiên do ông Ri Son-gwon, người đứng đầu cơ quan phụ trách giải quyết các vấn đề liên triều của Triều Tiên làm trưởng đoàn.

"Biển người" Triều Tiên tuần hành khẳng định quyết tâm trong năm mới
"Biển người" Triều Tiên tuần hành khẳng định quyết tâm trong năm mới

VOV.VN - Hàng ngàn người Triều Tiên đã tham dự sự kiện tại Quảng trường Kim Il-sung ngày 4/1 để thể hiện quyết tâm thực hiện các mục tiêu năm 2018.

"Biển người" Triều Tiên tuần hành khẳng định quyết tâm trong năm mới

"Biển người" Triều Tiên tuần hành khẳng định quyết tâm trong năm mới

VOV.VN - Hàng ngàn người Triều Tiên đã tham dự sự kiện tại Quảng trường Kim Il-sung ngày 4/1 để thể hiện quyết tâm thực hiện các mục tiêu năm 2018.

Triều Tiên nhất trí đàm phán với Hàn Quốc khi Mỹ-Hàn hoãn tập trận
Triều Tiên nhất trí đàm phán với Hàn Quốc khi Mỹ-Hàn hoãn tập trận

VOV.VN - Triều Tiên hôm 5/1 nhất trí tổ chức đàm phán chính thức với Hàn Quốc vào tuần tới – đợt đàm phán đầu tiên trong suốt hơn 2 năm qua.

Triều Tiên nhất trí đàm phán với Hàn Quốc khi Mỹ-Hàn hoãn tập trận

Triều Tiên nhất trí đàm phán với Hàn Quốc khi Mỹ-Hàn hoãn tập trận

VOV.VN - Triều Tiên hôm 5/1 nhất trí tổ chức đàm phán chính thức với Hàn Quốc vào tuần tới – đợt đàm phán đầu tiên trong suốt hơn 2 năm qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Triều Tiên
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.