Hoàn tất việc đưa Anh rời EU có thể bị trì hoãn đến cuối năm 2019

VOV.VN - Việc trì hoãn do ảnh hưởng của một số yếu tố khách quan, trong đó có các cuộc bầu cử lớn tại Pháp và Đức vào năm tới. 

Truyền thông Anh ngày dẫn một báo cáo của Chính phủ cho biết, hoàn tất việc đưa Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) có thể bị trì hoãn đến cuối năm 2019 do ảnh hưởng của một số yếu tố khách quan, trong đó có các cuộc bầu cử lớn tại Pháp và Đức vào năm tới. 
(hình minh họa: KT).

Chính phủ của nữ Thủ tướng Teresa May nhiều lần đề cập đến kế hoạch sẽ kích hoạt điều 50 của Hiệp ước Lisbon vào đầu năm tới (2017). Và tiến trình đàm phán Brexit với Liên minh châu Âu sẽ kéo dài đến đầu năm 2019.

Tuy nhiên theo Tờ “Chủ nhật” của Anh, các bộ trưởng trong Nôi các Anh mới đây cảnh báo rằng việc kích hoạt “điều 50” sẽ bị trì hoãn đến tận gần cuối năm 2017. Vì thế, quá trình thương lượng để Anh rời khỏi EU sẽ phải kéo dài hơn kế hoạch.

Lý do là một bộ chuyên trách về Brexit chưa thể tuyển đủ số lượng chuyên gia cần thiết để phục vụ cho kế hoạch này, trong khi những nội dung trong đàm phán với EU vẫn chưa được xây dựng một cách bài bản.

Ngoài ra, các thành viên Nội cách Anh cho rằng, thời gian kích hoạt việc Anh rời EU cần phải xem xét một cách thận trọng hơn nữa bởi trong năm tới tại Đức và Pháp sẽ diễn ra các cuộc bầu cử quan trọng.

Cụ thể, tại Pháp cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 4 và 5 và bầu cử Quốc hội vào khoảng tháng 8. Đây cũng được coi là yếu tố có thể khiến tiến độ đàm phán Brexit diễn ra không thuận lợi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau Brexit: Nếu kinh tế EU yếu đi xuất khẩu của Việt Nam sẽ giảm mạnh
Sau Brexit: Nếu kinh tế EU yếu đi xuất khẩu của Việt Nam sẽ giảm mạnh

VOV.VN - Theo dự báo của WB, sau Brexit, nếu tăng trưởng chậm lại của EU có thể sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn tới xuất khẩu của Việt Nam.

Sau Brexit: Nếu kinh tế EU yếu đi xuất khẩu của Việt Nam sẽ giảm mạnh

Sau Brexit: Nếu kinh tế EU yếu đi xuất khẩu của Việt Nam sẽ giảm mạnh

VOV.VN - Theo dự báo của WB, sau Brexit, nếu tăng trưởng chậm lại của EU có thể sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn tới xuất khẩu của Việt Nam.

Lãnh đạo Anh- Đức thảo luận về Brexit
Lãnh đạo Anh- Đức thảo luận về Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định các cuộc đàm phán về việc nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu sẽ không được bắt đầu trong năm nay.  

Lãnh đạo Anh- Đức thảo luận về Brexit

Lãnh đạo Anh- Đức thảo luận về Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định các cuộc đàm phán về việc nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu sẽ không được bắt đầu trong năm nay.  

Thủ tướng Anh thăm Bắc Ireland để bàn về Brexit
Thủ tướng Anh thăm Bắc Ireland để bàn về Brexit

VOV.VN - Ngày 25/7, Thủ tướng Anh Theresa May đến Bắc Ireland trong nỗ lực nhằm thuyết phục khu vực này cùng nhất trí các thủ tục đàm phán về Brexit.

Thủ tướng Anh thăm Bắc Ireland để bàn về Brexit

Thủ tướng Anh thăm Bắc Ireland để bàn về Brexit

VOV.VN - Ngày 25/7, Thủ tướng Anh Theresa May đến Bắc Ireland trong nỗ lực nhằm thuyết phục khu vực này cùng nhất trí các thủ tục đàm phán về Brexit.

EU chỉ định chính trị gia người Pháp đàm phán với Anh về vụ Brexit
EU chỉ định chính trị gia người Pháp đàm phán với Anh về vụ Brexit

VOV.VN - Chủ tịch EC tin tưởng rằng, với tài năng của mình ông Barnier sẽ giúp EU thiết lập mối quan hệ đối tác tốt đẹp với Anh

EU chỉ định chính trị gia người Pháp đàm phán với Anh về vụ Brexit

EU chỉ định chính trị gia người Pháp đàm phán với Anh về vụ Brexit

VOV.VN - Chủ tịch EC tin tưởng rằng, với tài năng của mình ông Barnier sẽ giúp EU thiết lập mối quan hệ đối tác tốt đẹp với Anh