Hội đồng Bảo an đề xuất thành lập phái bộ mới tại Somalia

(VOV) - Mục đích của việc thành lập một phái bộ lớn hơn nhằm giải quyết tình tình nhân đạo khẩn cấp tại Somalia.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 14/2, tiến hành thảo luận về cách thức có mặt của LHQ tại Somalia nhằm tiếp tục hỗ trợ tiến trình hòa bình và giải quyết tình tình nhân đạo khẩn cấp tại quốc gia Sừng châu Phi này.

Ông Taye-Brook Zerihoun, Trợ lý các vấn đề chính trị của Tổng thư ký LHQ . (ảnh: UN)

Phát biểu tại HĐBA LHQ, ông Taye-Brook Zerihoun, Trợ lý các vấn đề chính trị của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết: giai đoạn chuyển giao dân chủ hiện nay tại Somalia, với những cơ hội và thách thức đòi hỏi một sự thay đổi quan trọng trong cách thức LHQ hỗ trợ tiến trình xây dựng hòa bình tại nước này.

Do đó, ông ủng hộ đề xuất của Tổng thư ký Ban Ki-moon về việc thiết lập một phái bộ gìn giữ hòa bình lớn hơn tại Mogadishu nhằm tăng cường hỗ trợ cho lực lượng gìn giữ hòa bình, cũng như đáp ứng với những mục tiêu nhân đạo và phát triển mới tại Somalia.

Theo đó, nhiệm vụ mà phái bộ mới của LHQ tại Somalia sẽ bao gồm các hoạt động cố vấn và hỗ trợ an ninh, gìn giữ hòa bình và xây dựng nhà nước, chuẩn bị các cuộc bầu cử, cũng như các hoạt động hỗ trợ quốc tế có liên quan tại Somalia.

Động thái này của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được đưa ra khi Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề chính trị của LHQ Jeffrey Feltman sau chuyến thăm Somalia đã nói rằng, Somalia, quốc gia bị tàn phá bởi những cuộc nội chiến đang trải qua một quá trình chuyển giao dân chủ mạnh mẽ và đòi hỏi một sự phản ứng phối hợp và mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.

Somalia có những bước chuyển biến mạnh mẽ về chính trị kể từ tháng 8/2012 khi chính phủ chính thức đầu tiên của nước này tuyên thệ nhậm chức.

Sự kiện này kết thúc cái gọi là quá trình chuyển tiếp tại Somalia, bắt đầu từ năm 2004 khi Somalia thành lập chính phủ lâm thời dưới sự hỗ trợ của LHQ sau một thời gian dài không có chính phủ hoạt động hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Somalia: Nhóm Hồi giáo cực đoan thực hiện đánh bom thất bại
Somalia: Nhóm Hồi giáo cực đoan thực hiện đánh bom thất bại

(VOV) - Nguồn tin cảnh sát cho biết, nhà hàng The Village là mục tiêu của vụ tấn công này.

Somalia: Nhóm Hồi giáo cực đoan thực hiện đánh bom thất bại

Somalia: Nhóm Hồi giáo cực đoan thực hiện đánh bom thất bại

(VOV) - Nguồn tin cảnh sát cho biết, nhà hàng The Village là mục tiêu của vụ tấn công này.

Iran chuẩn bị mở đại sứ quán tại Somalia
Iran chuẩn bị mở đại sứ quán tại Somalia

(VOV) - Việc Iran mở đại sứ quán tại Somalian thể hiện cam kết của nước này trong việc hỗ trợ chính phủ và người dân Somalia.

Iran chuẩn bị mở đại sứ quán tại Somalia

Iran chuẩn bị mở đại sứ quán tại Somalia

(VOV) - Việc Iran mở đại sứ quán tại Somalian thể hiện cam kết của nước này trong việc hỗ trợ chính phủ và người dân Somalia.

Thổ Nhĩ Kỳ cam kết hỗ trợ tái thiết Somalia
Thổ Nhĩ Kỳ cam kết hỗ trợ tái thiết Somalia

(VOV) -Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gull: nước này đã triển khai viện trợ giúp Somalia đẩy lùi nạn đói.

Thổ Nhĩ Kỳ cam kết hỗ trợ tái thiết Somalia

Thổ Nhĩ Kỳ cam kết hỗ trợ tái thiết Somalia

(VOV) -Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gull: nước này đã triển khai viện trợ giúp Somalia đẩy lùi nạn đói.

Uganda dọa rút quân khỏi Somalia
Uganda dọa rút quân khỏi Somalia

(VOV) - Hành động này nhằm đáp trả báo cáo của Liên Hợp Quốc cho rằng Uganda đang hậu thuẫn cho phiến quân Congo.

Uganda dọa rút quân khỏi Somalia

Uganda dọa rút quân khỏi Somalia

(VOV) - Hành động này nhằm đáp trả báo cáo của Liên Hợp Quốc cho rằng Uganda đang hậu thuẫn cho phiến quân Congo.