Hội nghị cấp cao BRICS đạt được nhiều kết quả tích cực

(VOV) - Hội nghị ra tuyên bố chung với mục tiêu đưa BRICS trở thành một cơ chế phối hợp thường xuyên và dài hạn trong các vấn đề then chốt.

Hội nghị cấp cao lần thứ 5 của Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi vừa bế mạc tại thành phố cảng Durban của Nam Phi.

Lãnh đạo các nước tham dự hội nghị BRICS. (ảnh: AFP)

Kết quả đạt được tại hội nghị được đánh giá là khá tích cực, đặc biệt là liên quan tới kế hoạch thành lập một ngân hàng phát triển, trong bối cảnh BRICS đang nỗ lực thực hiện những bước đi mang tính bước ngoặt nhằm khẳng định vai trò trong giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Kết thúc Hội nghị, các nhà lãnh đạo BRICS đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh mục tiêu đưa BRICS trở thành một cơ chế phối hợp thường xuyên và dài hạn trong các vấn đề then chốt của kinh tế và chính trị thế giới. Hội nghị kêu gọi thiết lập thế cân bằng hơn đối với kinh tế thế giới và dân chủ hơn trong quan hệ quốc tế, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình khủng hoảng trên thế giới, đặc biệt là tình hình Syria, Iran… cũng như phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh quốc tế phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc. Hội nghị cũng ra mắt Hội đồng Doanh nghiệp BRICS và nhất trí thành lập Hội đồng Tư vấn BRICS.

Kết quả đạt được tại hội nghị được đánh giá là tích cực, đặc biệt liên quan tới hai nội dung quan trọng là thành lập ngân hàng phát triển chung và quỹ dự phòng rủi ro.

Phát biểu với báo chí sau cuộc họp, Tổng thống Nam Phi Zacob Zuma tuyên bố, lãnh đạo các nước đã đạt được sự nhất trí về nguyên tắc và sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán.

“Sau khi tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng các đề xuất, chúng tôi đã quyết định mở các cuộc đàm phán chính thức về việc thành lập ngân hàng phát triển BRICS trên cơ sở những nhu cầu hạ tầng quan trọng của mỗi nước. Bên cạnh đó chúng tôi cũng nhất trí tăng cường hợp tác với các thị trường đang nổi khác và các nước đang phát triển trong tương lai”.

Đây được xem là bước đột phát trong quá trình hình thành và phát triển của BRICS, nhất là khi các nước vẫn còn nhiều bất đồng xung quanh  các vấn đề như vốn hóa, tỷ lệ đóng góp hay địa điểm đặt trụ sở. Cùng với các kết quả cụ thể khác đạt được tại hội nghị, việc các nước nhất trí được về nguyên tắc trong việc thành lập một ngân hàng chung đã cho thấy tham vọng chung của Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Những nước này muốn xây dựng các thể chế có khả năng làm đối trọng với các định chế tài chính mà phương Tây chế ngự suốt nhiều thập kỷ qua, hướng tới mục tiêu thiết lập một trật tự toàn cầu công bằng hơn. Với nguồn vốn ban đầu 50 tỷ USD, ngân hàng này sẽ cho phép các nước BRICS có nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng và công cụ tín dụng để đối phó với các cuộc khủng hoảng tài chính như châu Âu hiện đang phải đối mặt.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một lần nữa kêu gọi các nước thành viên đoàn kết và hợp tác vì những mục tiêu chung. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói: “Không quan trọng là tình hình quốc tế thay đổi thế nào, mà điều quan trọng là chúng ta cần đoàn kết để tiếp tục phát triển hòa bình và hợp tác trên tinh thần đôi bên cùng có lợi. Điều chúng ta cần là hòa bình và hợp tác chứ không phải là chiến tranh hay đối đầu. Trong khi theo đuổi các lợi ích riêng của mình chúng ta cũng cần phối hợp với các mối quan tâm chính đáng của các nước khác”.

Trong suốt 20 năm vừa qua, các nước thành viên BRICS luôn dẫn đầu thế giới về tăng trưởng kinh tế. Theo các nhà phân tích, dù vẫn chưa tỏ rõ được vai trò đầu tàu của mình trong một thế giới nhiều thách thức, song BRICS hoàn toàn đủ khả năng trở thành “yếu tố quan trọng làm thay đổi cuộc chơi và ổn định thế giới” trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thấy gì từ Hội nghị nhóm BRICS?
Thấy gì từ Hội nghị nhóm BRICS?

Hội nghị đã phản ánh rõ nét hơn xu thế đa cực hoá, dân chủ hoá quan hệ kinh tế - chính trị quốc tế sau những chấn động toàn cầu mới xảy ra

Thấy gì từ Hội nghị nhóm BRICS?

Thấy gì từ Hội nghị nhóm BRICS?

Hội nghị đã phản ánh rõ nét hơn xu thế đa cực hoá, dân chủ hoá quan hệ kinh tế - chính trị quốc tế sau những chấn động toàn cầu mới xảy ra

BRICS ký thỏa thuận hợp tác tài chính và thương mại
BRICS ký thỏa thuận hợp tác tài chính và thương mại

Thỏa thuận về tín dụng sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào các đồng tiền như USD, Yên trong các giao dịch giữa các nước BRICS.  

BRICS ký thỏa thuận hợp tác tài chính và thương mại

BRICS ký thỏa thuận hợp tác tài chính và thương mại

Thỏa thuận về tín dụng sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào các đồng tiền như USD, Yên trong các giao dịch giữa các nước BRICS.  

BRICS gia tăng tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế
BRICS gia tăng tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế

Với việc lên kế hoạch thành lập Ngân hàng BRICS cho thấy nỗ lực của khối  nhằm trở thành một nhà cho vay đa phương.

BRICS gia tăng tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế

BRICS gia tăng tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế

Với việc lên kế hoạch thành lập Ngân hàng BRICS cho thấy nỗ lực của khối  nhằm trở thành một nhà cho vay đa phương.

BRICS mang đến những lợi ích cho kinh tế thế giới
BRICS mang đến những lợi ích cho kinh tế thế giới

Nhóm BRICS có số dân chiếm 42% dân số thế giới và GDP chiếm 18% thế giới.

BRICS mang đến những lợi ích cho kinh tế thế giới

BRICS mang đến những lợi ích cho kinh tế thế giới

Nhóm BRICS có số dân chiếm 42% dân số thế giới và GDP chiếm 18% thế giới.

Tổng thống Syria kêu gọi BRICS hỗ trợ giải quyết xung đột
Tổng thống Syria kêu gọi BRICS hỗ trợ giải quyết xung đột

(VOV) -Tổng thống Syria hối thúc lãnh đạo BRICS đóng góp vào nỗ lực chấm dứt ngay tình trạng bạo lực tại Syria.

Tổng thống Syria kêu gọi BRICS hỗ trợ giải quyết xung đột

Tổng thống Syria kêu gọi BRICS hỗ trợ giải quyết xung đột

(VOV) -Tổng thống Syria hối thúc lãnh đạo BRICS đóng góp vào nỗ lực chấm dứt ngay tình trạng bạo lực tại Syria.