Hội nghị đặc biệt của G7 bên lề Hội nghị an ninh hạt nhân

VOV.VN - Mỹ muốn các nhà lãnh đạo G7 thảo luận biện pháp ủng hộ Ukraine và tìm cách tăng cường trừng phạt Nga về việc sát nhập Crimea.

Hôm nay (24/3), lãnh đạo nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (viết tắt là G7) sẽ tiến hành hội nghị đặc biệt, thảo luận về tình hình ở Ukraine, bên lề Hội nghị an ninh hạt nhân diễn ra tại Hà Lan.

Mỹ muốn các nhà lãnh đạo G7 thảo luận biện pháp ủng hộ Ukraine và tìm cách tăng cường trừng phạt Nga về việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ nước này.

Hà Lan không phải là thành viên G7 nhưng đã nhất trí tổ chức hội nghị. Tổng thống Nga Putin không đến dự hội nghị G7 mà cử Ngoại trưởng Sergey Lavrov, người sẽ hội đàm song phương với Ngoại trưởng Mỹ.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa quan chức Nga và các nước phương Tây sau những tranh chấp liên quan đến tình hình Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bác bỏ thông tin điều quân đến sát biên giới với Ukraine
Nga bác bỏ thông tin điều quân đến sát biên giới với Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không “kích động tình hình”.

Nga bác bỏ thông tin điều quân đến sát biên giới với Ukraine

Nga bác bỏ thông tin điều quân đến sát biên giới với Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không “kích động tình hình”.

Ukraine không muốn "chiến tranh thương mại" với Nga
Ukraine không muốn "chiến tranh thương mại" với Nga

VOV.VN -Ukraine đồng thời hy vọng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sẽ giúp 2 bên giải quyết những tranh cãi thương mại.

Ukraine không muốn "chiến tranh thương mại" với Nga

Ukraine không muốn "chiến tranh thương mại" với Nga

VOV.VN -Ukraine đồng thời hy vọng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sẽ giúp 2 bên giải quyết những tranh cãi thương mại.

Ukraine đóng cửa biên giới với Crimea
Ukraine đóng cửa biên giới với Crimea

VOV.VN - Lực lượng biên phòng Ukraine đã ngăn không cho người dân di chuyển qua biên giới giữa Ukraine và Crimea.

Ukraine đóng cửa biên giới với Crimea

Ukraine đóng cửa biên giới với Crimea

VOV.VN - Lực lượng biên phòng Ukraine đã ngăn không cho người dân di chuyển qua biên giới giữa Ukraine và Crimea.

“Crimea thực tế đã thuộc về Nga”
“Crimea thực tế đã thuộc về Nga”

VOV.VN - “Crimea là một phần của Nga. Người ta có thể công nhận hoặc không công nhận nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì”.

“Crimea thực tế đã thuộc về Nga”

“Crimea thực tế đã thuộc về Nga”

VOV.VN - “Crimea là một phần của Nga. Người ta có thể công nhận hoặc không công nhận nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì”.

Crimea: Bộn bề lo toan sau niềm vui sáp nhập vào Nga
Crimea: Bộn bề lo toan sau niềm vui sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Dù thế nào thì cuộc sống người dân Crimea cũng có xáo trộn lớn khi trở về “Đất Mẹ Nga”, từ kế sinh nhai đến nguồn năng lượng.

Crimea: Bộn bề lo toan sau niềm vui sáp nhập vào Nga

Crimea: Bộn bề lo toan sau niềm vui sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Dù thế nào thì cuộc sống người dân Crimea cũng có xáo trộn lớn khi trở về “Đất Mẹ Nga”, từ kế sinh nhai đến nguồn năng lượng.

Nga đang tính việc đòi Ukraine trả lại 11 tỷ USD
Nga đang tính việc đòi Ukraine trả lại 11 tỷ USD

VOV.VN - Giờ  Nga đã không phải thuê căn cứ hải quân ở Sevastopol nữa và Ukraine đứng trước nguy cơ phải hoàn lại tiền thuê đã nhận từ Nga.

Nga đang tính việc đòi Ukraine trả lại 11 tỷ USD

Nga đang tính việc đòi Ukraine trả lại 11 tỷ USD

VOV.VN - Giờ  Nga đã không phải thuê căn cứ hải quân ở Sevastopol nữa và Ukraine đứng trước nguy cơ phải hoàn lại tiền thuê đã nhận từ Nga.

Nga hy vọng OSCE sẽ giải quyết được khủng hoảng tại Ukraine
Nga hy vọng OSCE sẽ giải quyết được khủng hoảng tại Ukraine

VOV.VN -Nga cũng kêu gọi các quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu giúp chấm dứt các xu hướng cực đoan tại Ukraine.

Nga hy vọng OSCE sẽ giải quyết được khủng hoảng tại Ukraine

Nga hy vọng OSCE sẽ giải quyết được khủng hoảng tại Ukraine

VOV.VN -Nga cũng kêu gọi các quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu giúp chấm dứt các xu hướng cực đoan tại Ukraine.

Diễu hành ở miền Đông Ukraine đòi trưng cầu ý dân
Diễu hành ở miền Đông Ukraine đòi trưng cầu ý dân

VOV.VN - 100 quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu được cử đến Ukraine trong 6 tháng

Diễu hành ở miền Đông Ukraine đòi trưng cầu ý dân

Diễu hành ở miền Đông Ukraine đòi trưng cầu ý dân

VOV.VN - 100 quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu được cử đến Ukraine trong 6 tháng