Hơn 1 triệu người Australia sống trong cảnh nghèo đói

VOV.VN - Cuộc sống của gần 20% thổ dân và người dân quần đảo Torres Strait đang không đáp ứng mức tiêu chuẩn quốc gia tối thiểu.

Theo một nghiên cứu mới công bố hôm qua (20/4) của Ủy ban phát triển kinh tế của Australia (CEDA), hơn một triệu người dân Australia, tương đương khoảng 4 đến 6% dân số nước này, đang sống trong cảnh nghèo đói bất chấp thực tế Australia là quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế liên tục trong 25 năm qua.

(ảnh: australiafirstparty)
Theo giáo sư Stephen Martin, giám đốc điều hành CEDA, tình trạng này sẽ trở nên xấu đi nếu như chính phủ tiếp tục cắt giảm trợ cấp xã hội.

Trong nghiên cứu, Giáo sư Martin cho biết, trong khi chính phủ tập trung truyền thông về sự cần thiết hạn chế chi trả phúc lợi xã hội như trợ cấp tàn tật hay thất nghiệp thì tổng chi tiêu phúc lợi xã hội trong GDP của Australia ở mức khá thấp so với Tổ chức hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cũng như nhiều quốc gia khác.

Cũng theo ông Martin, hiện tại, 42% trợ cấp xã hội được giành cho 20% hộ gia đình nghèo nhất Australia.

Nghiên cứu của CEDA khẳng định đói nghèo đang trở thành vấn đề nan giải đối với Australia khi khoảng 25% số người thoát nghèo đã tái nghèo trong vòng 2 năm sau đó.

Đặc biệt, cuộc sống của gần 20% thổ dân và người dân quần đảo Torres Strait đang không đáp ứng mức tiêu chuẩn quốc gia tối thiểu./.

>> Xem thêm: Lối thoát nào cho bất công toàn cầu?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại
Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại

VOV.VN - Nô dịch ở đây được hiểu là tước đoạt quyền tự do nhằm bóc lột lao động hay tình dục, thường là thông qua bạo lực, cưỡng ép hay đánh lừa.

Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại

Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại

VOV.VN - Nô dịch ở đây được hiểu là tước đoạt quyền tự do nhằm bóc lột lao động hay tình dục, thường là thông qua bạo lực, cưỡng ép hay đánh lừa.

Bảo kiếm Marx-Lenin giúp Đảng giành thắng lợi huy hoàng
Bảo kiếm Marx-Lenin giúp Đảng giành thắng lợi huy hoàng

VOV.VN - Giữa đêm tối lịch sử, những người cách mạng Việt Nam đã được trao thanh “gươm báu” thần kỳ giúp họ vạch mây mù đi tới bờ thắng lợi.

Bảo kiếm Marx-Lenin giúp Đảng giành thắng lợi huy hoàng

Bảo kiếm Marx-Lenin giúp Đảng giành thắng lợi huy hoàng

VOV.VN - Giữa đêm tối lịch sử, những người cách mạng Việt Nam đã được trao thanh “gươm báu” thần kỳ giúp họ vạch mây mù đi tới bờ thắng lợi.

Lenin - Ngọn hải đăng vĩ đại của nhân dân lao động
Lenin - Ngọn hải đăng vĩ đại của nhân dân lao động

VOV.VN - Lenin đã đào sâu và nâng học thuyết Marx - vũ khí tinh thần của giai cấp công nhân - lên một tầm cao mới.

Lenin - Ngọn hải đăng vĩ đại của nhân dân lao động

Lenin - Ngọn hải đăng vĩ đại của nhân dân lao động

VOV.VN - Lenin đã đào sâu và nâng học thuyết Marx - vũ khí tinh thần của giai cấp công nhân - lên một tầm cao mới.

IS tra tấn hàng nghìn phụ nữ Iraq bị bắt làm nô lệ tình dục
IS tra tấn hàng nghìn phụ nữ Iraq bị bắt làm nô lệ tình dục

VOV.VN -Theo Cộng đồng thiểu số Yazidi, Iraq: hàng nghìn phụ nữ bị phiến quân IS bắt, đang phải chịu các hành động tra tấn, hãm hiếp và lạm dụng tình dục.

IS tra tấn hàng nghìn phụ nữ Iraq bị bắt làm nô lệ tình dục

IS tra tấn hàng nghìn phụ nữ Iraq bị bắt làm nô lệ tình dục

VOV.VN -Theo Cộng đồng thiểu số Yazidi, Iraq: hàng nghìn phụ nữ bị phiến quân IS bắt, đang phải chịu các hành động tra tấn, hãm hiếp và lạm dụng tình dục.

Tìm thấy 550 người bị bắt cóc làm nô lệ ở Indonesia
Tìm thấy 550 người bị bắt cóc làm nô lệ ở Indonesia

VOV.VN - Theo AP, thuyền trưởng tàu cá đã ép những người đàn ông này làm việc cho họ và đối xử với họ như nô lệ.

Tìm thấy 550 người bị bắt cóc làm nô lệ ở Indonesia

Tìm thấy 550 người bị bắt cóc làm nô lệ ở Indonesia

VOV.VN - Theo AP, thuyền trưởng tàu cá đã ép những người đàn ông này làm việc cho họ và đối xử với họ như nô lệ.

Giải cứu hơn 600 nạn nhân suýt bị giết hoặc bán làm nô lệ
Giải cứu hơn 600 nạn nhân suýt bị giết hoặc bán làm nô lệ

VOV.VN - Các nạn nhân định đến Malaysia nhưng bị bắt cóc và đưa đến một khu rừng rậm tại Thái Lan.

Giải cứu hơn 600 nạn nhân suýt bị giết hoặc bán làm nô lệ

Giải cứu hơn 600 nạn nhân suýt bị giết hoặc bán làm nô lệ

VOV.VN - Các nạn nhân định đến Malaysia nhưng bị bắt cóc và đưa đến một khu rừng rậm tại Thái Lan.

Nước Anh có tới 13.000 người bị biến thành nô lệ
Nước Anh có tới 13.000 người bị biến thành nô lệ

VOV.VN - Các nô lệ này bao gồm các phụ nữ bị ép hành nghề mại dâm hoặc các lao động bị cưỡng ép làm việc trên tàu cá…

Nước Anh có tới 13.000 người bị biến thành nô lệ

Nước Anh có tới 13.000 người bị biến thành nô lệ

VOV.VN - Các nô lệ này bao gồm các phụ nữ bị ép hành nghề mại dâm hoặc các lao động bị cưỡng ép làm việc trên tàu cá…

Thế giới ngầm ở Nga có hàng ngàn nô lệ tình dục
Thế giới ngầm ở Nga có hàng ngàn nô lệ tình dục

Nga hiện giờ là điểm đi, đến và trung chuyển các nô lệ tình dục, một phần trong lực lượng nô lệ đông tới 1 triệu đang tồn tại ở đó.

Thế giới ngầm ở Nga có hàng ngàn nô lệ tình dục

Thế giới ngầm ở Nga có hàng ngàn nô lệ tình dục

Nga hiện giờ là điểm đi, đến và trung chuyển các nô lệ tình dục, một phần trong lực lượng nô lệ đông tới 1 triệu đang tồn tại ở đó.