Hơn 1 triệu người Ukraine phải di dời do xung đột

VOV.VN -Theo LHQ, cuộc xung đột kéo dài gần 6 tháng qua tại khu vực miền Đông Ukraine đến nay đã cướp đi sinh  mạng của ít nhất 2.600 người.

 Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn ( UNHCR) hôm nay nói rằng cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine đã buộc hơn 1 triệu người phải dời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Phát biểu với báo giới tại Geneve (Thụy sĩ), người phát ngôn Cao ủy về người tỵ nan Liên Hợp Quốc Adrian Edward cho biết, chỉ trong 3 tuần qua, số người Ukraine phải di dời trong phạm vị lãnh thổ đã tăng gấp đôi lên ít nhất 260.000 người. Trong khi có 814.000 người đang tỵ nạn ở Nga kể từ đầu năm nay.

"Xung đột đang diễn ra ác liệt ở miền Đông của Ucraina, đặc biệt thành phố Lu-gan-xcơ, Đô-nhét- xcơ và nhiều thị trấn lân cận, đang khiến  ngày càng nhiều người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và làm gia tăng nhu cầu viện trợ nhân đạo. Số người di dời bên trong lãnh thổ Ucraina tăng gấp đôi so với đầu tháng 8 lên tới 260 nghìn người. Phần lớn người chạy nạn từ miền Đông, phần còn lại là ở Ki-ép. Cao ủy Liên hợp quốc về người tỵ nạn tin rằng con số thực tế về tình trạng di cư hàng loạt này còn cao hơn rất nhiều” - Ông Adrian Edward nói.

Trong khi đó trên thực địa, lại có thêm 15 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, 49 người bị thương trong cuộc giao tranh với lực lượng chống đối ở khu vực miền Đông nước này. 

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột kéo dài gần 6 tháng qua tại khu vực miền Đông Ukraine đến nay đã cướp đi sinh  mạng của ít nhất 2.600 người. Trong đó có khoảng 800 người là binh sĩ chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine cảnh báo "một cuộc đại chiến" với Nga
Ukraine cảnh báo "một cuộc đại chiến" với Nga

VOV.VN-Trong mấy ngày qua, quân đội chính phủ Ukraine liên tục gặp thất bại trên chiến trường miền Đông và buộc phải rút lui trên nhiều vùng chiến sự.

Ukraine cảnh báo "một cuộc đại chiến" với Nga

Ukraine cảnh báo "một cuộc đại chiến" với Nga

VOV.VN-Trong mấy ngày qua, quân đội chính phủ Ukraine liên tục gặp thất bại trên chiến trường miền Đông và buộc phải rút lui trên nhiều vùng chiến sự.

NATO: Kiev đang thất thế trong cuộc chiến ở Ukraine
NATO: Kiev đang thất thế trong cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN -NATO đã nhận thấy chính quyền Trung ương Ukraine đã thua trong cuộc chiến chống lại các nhóm lực lượng dân quân tự vệ ở miền Đông.

NATO: Kiev đang thất thế trong cuộc chiến ở Ukraine

NATO: Kiev đang thất thế trong cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN -NATO đã nhận thấy chính quyền Trung ương Ukraine đã thua trong cuộc chiến chống lại các nhóm lực lượng dân quân tự vệ ở miền Đông.

Căng thẳng tại miền Đông Ukraine: Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau
Căng thẳng tại miền Đông Ukraine: Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau

Dự kiến, Nhóm tiếp xúc Ukraine sẽ nhóm họp ở Thủ đô Minsk của Belarus trong ngày 2/9 để tìm kiếm một lệnh ngừng bắn khẩn cấp.

Căng thẳng tại miền Đông Ukraine: Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau

Căng thẳng tại miền Đông Ukraine: Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau

Dự kiến, Nhóm tiếp xúc Ukraine sẽ nhóm họp ở Thủ đô Minsk của Belarus trong ngày 2/9 để tìm kiếm một lệnh ngừng bắn khẩn cấp.

Ukraine cáo buộc Nga "công khai xâm lược" nước này
Ukraine cáo buộc Nga "công khai xâm lược" nước này

VOV.VN -Cho đến nay, Nga vẫn bác bỏ mọi cáo buộc này. Tổng thống Putin đã kêu gọi chính quyền Ukraine ngay lập tức bắt đầu đàm phán với phe đối lập.

Ukraine cáo buộc Nga "công khai xâm lược" nước này

Ukraine cáo buộc Nga "công khai xâm lược" nước này

VOV.VN -Cho đến nay, Nga vẫn bác bỏ mọi cáo buộc này. Tổng thống Putin đã kêu gọi chính quyền Ukraine ngay lập tức bắt đầu đàm phán với phe đối lập.