Hơn 1.000 người biểu tình phản đối Thủ tướng Anh về vụ cháy chung cư

Nhiều người tập trung trước dinh thủ tướng Anh, phản đối sự lãnh đạo của bà Theresa May sau vụ cháy chung cư làm hàng chục người chết.

Hơn 1.000 người hôm 17/6 tập trung trước Dinh Thủ tướng Anh để thể hiện thái độ tức giận và phản đối cách thức bà Theresa May xử lý vụ cháy chung cư Grenfell ở thủ đô London ngày 14/6, theo Guardian.

Người biểu tình tụ tập trước dinh Thủ tướng Anh. Ảnh: The Guardian.

Người biểu tình gọi Thủ tướng Anh là "hèn nhát" và cho rằng bà nên từ chức ngay lập tức. "Bà ấy là một người hèn nhát và nên từ chức", Tilly Howarth, 28 tuổi, làm việc trong ngành xã hội ở Brighton, nói.

Bà May đã gặp các nạn nhân vụ cháy chung cư trong hai tiếng rưỡi tại Dinh Thủ tướng ở phố Downing. Trước đó, bà hứng chịu chỉ trích nặng nề khi thăm và rời khỏi hiện trường vụ cháy hôm 15/6 mà không nói chuyện với bất cứ người nào mất nhà cửa do hoả hoạn.

Chiều ngày 16/6, nhiều người tụ tập bên ngoài nhà thờ Thánh Clement để thể hiện thái độ phản đối bà May. Thậm chí khoảng 70 người quá khích đã đuổi theo xe bà May và la hét một cách thù địch, khiến cảnh sát phải tạo ra "hàng rào sống" để ngăn chặn.

Nhà thờ Thánh Clement đã cung cấp chỗ ở cho các cư dân tháp Grenfell trong ba ngày qua. Tháp chung cư 24 tầng Grenfell ở London cháy vào sớm 14/6, khiến ít nhất 58 người chết và mất tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Anh May bị la ó khi chậm đi thăm người dân chung cư bị cháy
Thủ tướng Anh May bị la ó khi chậm đi thăm người dân chung cư bị cháy

Hôm 17/6 Thủ tướng Anh May đã đến gặp người dân và cam kết sẽ đích thân giám sát các hoạt động khôi phục sau đám cháy.

Thủ tướng Anh May bị la ó khi chậm đi thăm người dân chung cư bị cháy

Thủ tướng Anh May bị la ó khi chậm đi thăm người dân chung cư bị cháy

Hôm 17/6 Thủ tướng Anh May đã đến gặp người dân và cam kết sẽ đích thân giám sát các hoạt động khôi phục sau đám cháy.

Thủ tướng Anh cam kết hỗ trợ cho cư dân tòa chung cư bị cháy
Thủ tướng Anh cam kết hỗ trợ cho cư dân tòa chung cư bị cháy

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May tìm cách xoa dịu sự giận dữ của người dân về vụ cháy chung cư ở London với cam kết hỗ trợ cho các nạn nhân của vụ cháy.

Thủ tướng Anh cam kết hỗ trợ cho cư dân tòa chung cư bị cháy

Thủ tướng Anh cam kết hỗ trợ cho cư dân tòa chung cư bị cháy

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May tìm cách xoa dịu sự giận dữ của người dân về vụ cháy chung cư ở London với cam kết hỗ trợ cho các nạn nhân của vụ cháy.

Ca sĩ Allen tố giới chức Anh hạ thấp số người chết vụ cháy chung cư
Ca sĩ Allen tố giới chức Anh hạ thấp số người chết vụ cháy chung cư

VOV.VN - Ngôi sao nhạc pop Lily Allen vừa bực tức lên tiếng tố truyền thông và giới chức Anh đã hạ thấp con số người chết cháy trong vụ tháp Grenfell ở London.

Ca sĩ Allen tố giới chức Anh hạ thấp số người chết vụ cháy chung cư

Ca sĩ Allen tố giới chức Anh hạ thấp số người chết vụ cháy chung cư

VOV.VN - Ngôi sao nhạc pop Lily Allen vừa bực tức lên tiếng tố truyền thông và giới chức Anh đã hạ thấp con số người chết cháy trong vụ tháp Grenfell ở London.

Thế giới 7 ngày: Vùng Vịnh khủng hoảng, chung cư cháy, nghị sĩ bị bắn
Thế giới 7 ngày: Vùng Vịnh khủng hoảng, chung cư cháy, nghị sĩ bị bắn

VOV.VN - Tuần qua, thế giới chứng kiến căng thẳng quanh Qatar, vụ cháy chung cư thảm khốc ở Anh, vụ xả súng bất ngờ vào nghị sĩ Mỹ, cuộc chiến cam go chống IS.

Thế giới 7 ngày: Vùng Vịnh khủng hoảng, chung cư cháy, nghị sĩ bị bắn

Thế giới 7 ngày: Vùng Vịnh khủng hoảng, chung cư cháy, nghị sĩ bị bắn

VOV.VN - Tuần qua, thế giới chứng kiến căng thẳng quanh Qatar, vụ cháy chung cư thảm khốc ở Anh, vụ xả súng bất ngờ vào nghị sĩ Mỹ, cuộc chiến cam go chống IS.

Vụ cháy chung cư ở Anh: Nạn nhân thiệt mạng có thể tăng lên 58 người
Vụ cháy chung cư ở Anh: Nạn nhân thiệt mạng có thể tăng lên 58 người

VOV.VN - Cảnh sát nhận được thông tin về việc có ít nhất 58 người ở trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ cháy và họ đã bị mất tích.

Vụ cháy chung cư ở Anh: Nạn nhân thiệt mạng có thể tăng lên 58 người

Vụ cháy chung cư ở Anh: Nạn nhân thiệt mạng có thể tăng lên 58 người

VOV.VN - Cảnh sát nhận được thông tin về việc có ít nhất 58 người ở trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ cháy và họ đã bị mất tích.