Hơn 2.400 người tị nạn được cứu sống ở Địa Trung Hải

VOV.VN -Tuần qua, có hơn 2.400 người di cư được cứu sống tại eo biển gần đảo Sisil ở Địa Trung Hải.

Giới chức Italy hôm nay cho biết, lực lượng bảo vệ bờ biển nước này và của Liên minh châu Âu (Frontex) tuần qua đã cứu sống được hơn 2.400 người di cư tại eo biển gần đảo Sisil ở Địa Trung Hải.

Theo tuyên bố của Cơ quan bảo vệ bờ biển châu Âu, cảnh sát biển Italy và Na-Uy chỉ trong 2 ngày đã giải cứu được khoảng 1.500 người trong 12 chiến dịch tuần tra và trục vớt được ít nhất 3 thi thể người tị nạn.

Thổ Nhĩ Kỳ được xem là trạm trung chuyển quan trọng của người di cư đang tìm đường vào châu Âu. (Ảnh: AP).

Cùng ngày, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cũng công bố một đoạn băng cho thấy, tại một khu vực ngoài khơi Địa Trung Hải, cảnh sát biển nước này đã áp tải một một chiếc thuyền cao su chở gần 60 người di cư đến trung tâm tị nạn ở thành phố Imir. Phần lớn trong số đó là người Afghanistan đang trong hành trình từ Thổ Nhĩ Kỳ đến các đảo nhỏ ở Hi Lạp.

Trong một diễn biến liên quan, Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay đạt được nhất trí, theo đó EU cam kết sẽ cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ những đảm bảo cần thiết để Ankara giúp ngăn chặn dòng người di cư tiếp tục đổ về các hòn đảo Hi Lạp để vào châu Âu.

Theo số liệu của Liên minh châu Âu, năm ngoái, đã có hơn 1 triệu người di cư đã sử dụng tuyến đường biển từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Hi Lạp rồi qua nẻo đường Ban căng để tới các quốc gia giàu có ở Tây Âu./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp: Chi phí đối phó với khủng hoảng di cư sẽ vượt 600 triệu euro
Hy Lạp: Chi phí đối phó với khủng hoảng di cư sẽ vượt 600 triệu euro

VOV.VN - Chi phí đối phó với cuộc khủng hoảng người nhập cư ở Hy Lạp sẽ vượt quá 600 triệu euro, do ngày càng có nhiều người di cư buộc phải ở lại nước này.

Hy Lạp: Chi phí đối phó với khủng hoảng di cư sẽ vượt 600 triệu euro

Hy Lạp: Chi phí đối phó với khủng hoảng di cư sẽ vượt 600 triệu euro

VOV.VN - Chi phí đối phó với cuộc khủng hoảng người nhập cư ở Hy Lạp sẽ vượt quá 600 triệu euro, do ngày càng có nhiều người di cư buộc phải ở lại nước này.

Hy Lạp tái định cư 13.000 người di cư
Hy Lạp tái định cư 13.000 người di cư

VOV.VN - Thông tin tái định cư người di cư đã được thông báo trong các tờ rơi được in bằng tiếng Arab, tiếng Ba Tư và tiếng Afghanistan.

Hy Lạp tái định cư 13.000 người di cư

Hy Lạp tái định cư 13.000 người di cư

VOV.VN - Thông tin tái định cư người di cư đã được thông báo trong các tờ rơi được in bằng tiếng Arab, tiếng Ba Tư và tiếng Afghanistan.

Hàng nghìn người di cư từ Hy Lạp phá rào tràn vào Macedonia
Hàng nghìn người di cư từ Hy Lạp phá rào tràn vào Macedonia

VOV.VN - Chiều 14/3, khoảng 2.000 người di cư từ biên giới Hy Lạp đã phá hàng rào để vào Macedonia.

Hàng nghìn người di cư từ Hy Lạp phá rào tràn vào Macedonia

Hàng nghìn người di cư từ Hy Lạp phá rào tràn vào Macedonia

VOV.VN - Chiều 14/3, khoảng 2.000 người di cư từ biên giới Hy Lạp đã phá hàng rào để vào Macedonia.

Người di cư ẩu đả tranh giành thực phẩm và củi sưởi ấm ở trại Hy Lạp
Người di cư ẩu đả tranh giành thực phẩm và củi sưởi ấm ở trại Hy Lạp

VOV.VN - Trước tình trạng bệnh tật và ẩu đả trong người di cư, giới chức Hy Lạp đã nỗ lực đưa người di cư kẹt ở biên giới với Macedonia tới nơi an toàn hơn.

Người di cư ẩu đả tranh giành thực phẩm và củi sưởi ấm ở trại Hy Lạp

Người di cư ẩu đả tranh giành thực phẩm và củi sưởi ấm ở trại Hy Lạp

VOV.VN - Trước tình trạng bệnh tật và ẩu đả trong người di cư, giới chức Hy Lạp đã nỗ lực đưa người di cư kẹt ở biên giới với Macedonia tới nơi an toàn hơn.

EU nhóm họp tìm cách giải quyết khủng hoảng di cư
EU nhóm họp tìm cách giải quyết khủng hoảng di cư

VOV.VN - Giới lãnh đạo EU thừa nhận, rất khó tìm ra giải pháp có thể giải quyết mọi vấn đề liên quan đến khủng hoảng di cư hiện nay.  

EU nhóm họp tìm cách giải quyết khủng hoảng di cư

EU nhóm họp tìm cách giải quyết khủng hoảng di cư

VOV.VN - Giới lãnh đạo EU thừa nhận, rất khó tìm ra giải pháp có thể giải quyết mọi vấn đề liên quan đến khủng hoảng di cư hiện nay.