Hơn 45.000 người ký kiến nghị đòi bắt cựu Tổng thống Bill Clinton

VOV.VN - Lấy lý do về vi phạm luật bầu cử, hơn 45.000 người Mỹ đã ký đơn kêu gọi bắt giữ và truy tố cựu Tổng thống Bill Clinton.

Mặc dù các quan chức của bang Massachusetts nói rằng ông Clinton hoàn toàn hành động một cách hợp pháp ở khu vực bầu cử, những người nói trên vẫn một mực cho rằng ông đã vi phạm luật bầu cử ở bang này của nước Mỹ.

Cựu Tổng thống Clinton. Ảnh: Getty.

Theo nhiều báo cáo, cựu Tổng thống Mỹ đã đi vào bên trong một điểm bầu cử ở Boston, nói chuyện với các nhân viên bầu cử và chụp ảnh cùng một phụ nữ tại phòng tập của một trường trung học ở đó.

Bản kiến nghị bắt giữ Clinton cáo buộc ông này đã “vi phạm luật bầu cử một cách rõ ràng và ý thức rõ về sự vi phạm đó, nhằm tác động đến cuộc bầu cử một cách đáng kể”.

Luật bầu cử bang Massachusetts nêu rõ, “Một người đứng trong khoảng 45m của điểm bầu cử, bao gồm cả các quan sát viên, không được: “tạo ra một bất cứ dấu hiệu vận động bầu cử, trao cho bất cứ ai văn bản nào nhằm tác động lên việc bỏ phiếu của cử tri, thuyết phục một ai đó bỏ phiếu chống hay ủng hộ một ứng viên nào đó...”.

Trong khi đó, thay vì bình luận về các lời chỉ trích, một phát ngôn viên của ông Bill Clinton đã hướng sang một báo cáo cho rằng ông Clinton không hề ngăn cản ai bầu cử, cũng không đưa cho họ các tài liệu nào ủng hộ bà vợ của mình khi vẫn ở trong ranh giới hợp pháp tại điểm bầu cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ 2016: Ứng cử viên Hillary Clinton và Donald Trump thắng lớn
Bầu cử Mỹ 2016: Ứng cử viên Hillary Clinton và Donald Trump thắng lớn

VOV.VN - Mặc dù chưa có kết quả chính thức, nhưng cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và tỷ phú Donal Trump vẫn đang tiếp tục dẫn đầu cuộc đua nội bộ Đảng. 

Bầu cử Mỹ 2016: Ứng cử viên Hillary Clinton và Donald Trump thắng lớn

Bầu cử Mỹ 2016: Ứng cử viên Hillary Clinton và Donald Trump thắng lớn

VOV.VN - Mặc dù chưa có kết quả chính thức, nhưng cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và tỷ phú Donal Trump vẫn đang tiếp tục dẫn đầu cuộc đua nội bộ Đảng. 

Thế giới 24h: Bầu cử Mỹ- bà Clinton và ông Trump dẫn đầu “Siêu thứ Ba”
Thế giới 24h: Bầu cử Mỹ- bà Clinton và ông Trump dẫn đầu “Siêu thứ Ba”

VOV.VN - Ngày bầu cử “Siêu thứ Ba” (Super Tuesday) diễn ra hôm 1/3 (giờ Mỹ) đã chứng kiến chiến thắng vang dội của ứng cử viên Donal Trump và Hillary Clinton.

Thế giới 24h: Bầu cử Mỹ- bà Clinton và ông Trump dẫn đầu “Siêu thứ Ba”

Thế giới 24h: Bầu cử Mỹ- bà Clinton và ông Trump dẫn đầu “Siêu thứ Ba”

VOV.VN - Ngày bầu cử “Siêu thứ Ba” (Super Tuesday) diễn ra hôm 1/3 (giờ Mỹ) đã chứng kiến chiến thắng vang dội của ứng cử viên Donal Trump và Hillary Clinton.

Bà Clinton và ông Trump chiến thắng bước đầu trong ngày “siêu Thứ Ba”
Bà Clinton và ông Trump chiến thắng bước đầu trong ngày “siêu Thứ Ba”

VOV.VN - Bà Hillary Clinton ông Donald Trump đã chứng tỏ được sức mạnh của mình qua những chiến thắng ban đầu trong “ngày siêu Thứ Ba”.

Bà Clinton và ông Trump chiến thắng bước đầu trong ngày “siêu Thứ Ba”

Bà Clinton và ông Trump chiến thắng bước đầu trong ngày “siêu Thứ Ba”

VOV.VN - Bà Hillary Clinton ông Donald Trump đã chứng tỏ được sức mạnh của mình qua những chiến thắng ban đầu trong “ngày siêu Thứ Ba”.

“Lá bài” gì giúp bà Clinton có thể vượt qua đối thủ Sanders và Trump?
“Lá bài” gì giúp bà Clinton có thể vượt qua đối thủ Sanders và Trump?

VOV.VN- Cử tri da màu, gốc Latin và phụ nữ được cho là những “lá bài” quan trọng giúp bà Clinton dễ dàng vượt qua đối thủ Bernie Sanders và Donald Trump.

“Lá bài” gì giúp bà Clinton có thể vượt qua đối thủ Sanders và Trump?

“Lá bài” gì giúp bà Clinton có thể vượt qua đối thủ Sanders và Trump?

VOV.VN- Cử tri da màu, gốc Latin và phụ nữ được cho là những “lá bài” quan trọng giúp bà Clinton dễ dàng vượt qua đối thủ Bernie Sanders và Donald Trump.

Cựu Tổng thống Clinton đã vi phạm luật bầu cử bang Mỹ khi giúp vợ?
Cựu Tổng thống Clinton đã vi phạm luật bầu cử bang Mỹ khi giúp vợ?

VOV.VN - Ông Clinton bị cảnh báo có thể vi phạm luật bầu cử của bang Massachusetts khi tiến quá gần khu vực bỏ phiếu ở đây.

Cựu Tổng thống Clinton đã vi phạm luật bầu cử bang Mỹ khi giúp vợ?

Cựu Tổng thống Clinton đã vi phạm luật bầu cử bang Mỹ khi giúp vợ?

VOV.VN - Ông Clinton bị cảnh báo có thể vi phạm luật bầu cử của bang Massachusetts khi tiến quá gần khu vực bỏ phiếu ở đây.