Hơn 5.200 người di cư thiệt mạng trên toàn thế giới

VOV.VN - Trong số 5.200 người di cư thiệt mạng từ đầu năm đến nay, số người thiệt mạng ở Địa Trung Hải chiếm phần lớn với gần 4.000 người.

Tổ chức di cư quốc tế (IOM) ngày 28/10 cho biết, hơn 5.200 người di cư đã thiệt mạng trên toàn thế giới từ đầu năm đến nay, cao hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Năm 2016 gần như nhắc chắn trở thành năm chết chóc nhất đối với người di cư đi qua Địa Trung Hải. (Ảnh: Reuters)

Trong đó, số người thiệt mạng ở Địa Trung Hải chiếm phần lớn với gần 4.000 người. Tổ chức Di cư quốc tế nhận định, đây vẫn là tuyến đường chết chóc nhất trong hành trình vượt biên của người di cư đến châu Âu.

Ngoài ra, con số báo cáo của Tổ chức di cư quốc tế cũng bao gồm hơn 280 trường hợp tử vong ngoài khơi Libya thời gian gần đây.

Ngày 27/10 vừa qua, Liên minh Châu Âu cho biết khối này đã bắt đầu huấn luyện lực lượng bảo vệ bờ biển Libya cách cách hạn chế dòng người di cư vượt biển, trong khuôn khố Chiến dịch Sophia.

Liên minh Châu Âu phát động Chiến dịch Sophia vào năm ngoái ngăn chặn các lực lượng tội phạm tổ chức những chuyến đưa người di cư vượt biển sang châu Âu từ Libya./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức không thay đổi chính sách mở cửa với người di cư
Đức không thay đổi chính sách mở cửa với người di cư

VOV.VN -Hôm qua (7/10), Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tiếp Quốc vương Giordani Abdullah đang có chuyến thăm chính thức tới Berlin.

Đức không thay đổi chính sách mở cửa với người di cư

Đức không thay đổi chính sách mở cửa với người di cư

VOV.VN -Hôm qua (7/10), Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tiếp Quốc vương Giordani Abdullah đang có chuyến thăm chính thức tới Berlin.

Italy giải cứu 1.400 người di cư ở Địa Trung Hải
Italy giải cứu 1.400 người di cư ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Phần lớn những người di cư được hải quân Italy cứu đều ở trong tình trạng yếu, mất nước, thân nhiệt hạ.

Italy giải cứu 1.400 người di cư ở Địa Trung Hải

Italy giải cứu 1.400 người di cư ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Phần lớn những người di cư được hải quân Italy cứu đều ở trong tình trạng yếu, mất nước, thân nhiệt hạ.

LHQ cảnh báo 2016 sẽ là năm chết chóc nhất với người di cư
LHQ cảnh báo 2016 sẽ là năm chết chóc nhất với người di cư

VOV.VN - Năm 2015, cứ 269 người di cư vượt biển đến châu Âu thì có 1 người thiệt mạng, con số này của năm 2016 là 1 trong số 88 người.

LHQ cảnh báo 2016 sẽ là năm chết chóc nhất với người di cư

LHQ cảnh báo 2016 sẽ là năm chết chóc nhất với người di cư

VOV.VN - Năm 2015, cứ 269 người di cư vượt biển đến châu Âu thì có 1 người thiệt mạng, con số này của năm 2016 là 1 trong số 88 người.

Italy cứu 3.330 người di cư trong một ngày
Italy cứu 3.330 người di cư trong một ngày

VOV.VN - Người di cư được cứu từ hơn 20 chiếc tàu, trong đó có 7 người đã chết.

Italy cứu 3.330 người di cư trong một ngày

Italy cứu 3.330 người di cư trong một ngày

VOV.VN - Người di cư được cứu từ hơn 20 chiếc tàu, trong đó có 7 người đã chết.

Người di cư bỏ mạng trên Địa Trung Hải tăng cao
Người di cư bỏ mạng trên Địa Trung Hải tăng cao

VOV.VN - Tổ chức Di trú quốc tế cho biết, từ đầu năm đến nay đã có 3.632 người di cư thiệt mạng trên Địa Trung Hải, và con số này chắc chắn sẽ còn tăng.

Người di cư bỏ mạng trên Địa Trung Hải tăng cao

Người di cư bỏ mạng trên Địa Trung Hải tăng cao

VOV.VN - Tổ chức Di trú quốc tế cho biết, từ đầu năm đến nay đã có 3.632 người di cư thiệt mạng trên Địa Trung Hải, và con số này chắc chắn sẽ còn tăng.