Hungary đóng cửa biên giới ngăn người tỵ nạn

VOV.VN - Hungary tuyên bố đóng cửa biên giới EU, tự chịu trách nhiệm xử lý khủng hoảng người tỵ nạn.

Chính phủ Hungary hôm nay (15/9) tuyên bố đóng cửa biên giới đất liền, ngăn người tỵ nạn nhập cư vào EU. Động thái này của Chính phủ Hungary được thực hiện trong bối cảnh Liên minh châu Âu EU không thể thống nhất một kế hoạch chung nhằm giải quyết khủng hoảng người tỵ nạn.

Một hàng rào dây thép gai được dựng lên tại biên giới phía bắc Hungary và Serbia, ngăn dòng người di cư vượt qua biên giới.

Hungary đóng cửa biên giới mặt đất, dựng hàng rào ngăn người tỵ nạn (Ảnh Reuters).

Theo quy định mới có hiệu lực từ nửa đêm nay, Hungary cho biết bất cứ người tỵ nạn nào muốn vượt qua biên giới Serbia sẽ được đưa trở lại. Bất cứ ai cố gắng để lẻn qua sẽ phải đối mặt với án tù.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban, một trong người phản đối nhiều nhất việc tiếp nhận nhập cư hàng loạt của châu Âu, nói rằng ông hành động như vậy là để giữ gìn "giá trị Kitô giáo" của châu Âu, bằng cách ngăn chặn các tuyến đường chính trên mặt đất đối với dòng người tỵ nạn chủ yếu là người Hồi giáo, vào khu vực Balkan và đất nước ông thông qua biên giới với Serbia.

Hình ảnh trên báo chí truyền thông cho thấy, các gia đình có con nhỏ ngồi trên cánh đồng, bên lề hàng rào cáo 3,5 mét mới chạy gần hết chiều dài biên giới.

Hàng trăm ngàn người tỵ nạn đến từ Trung Đông với mong muốn được nhập cư vào các nước EU trong cuộc di cư lớn nhất đối với Tây Âu kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU cần có tiếng nói chung trong cuộc khủng hoảng người tị nạn
EU cần có tiếng nói chung trong cuộc khủng hoảng người tị nạn

VOV.VN- Cách thức các nước giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay ở châu Âu đòi hỏi EU cần phải có tiếng nói chung cho vấn đề này.

EU cần có tiếng nói chung trong cuộc khủng hoảng người tị nạn

EU cần có tiếng nói chung trong cuộc khủng hoảng người tị nạn

VOV.VN- Cách thức các nước giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay ở châu Âu đòi hỏi EU cần phải có tiếng nói chung cho vấn đề này.

Ấn tượng qua ảnh: Người tỵ nạn 'xé rào' biên giới Hungary
Ấn tượng qua ảnh: Người tỵ nạn 'xé rào' biên giới Hungary

VOV.VN - Những người di cư "xé rào", vượt qua biên giới giữa Hungary và Serbia gần Röszke

Ấn tượng qua ảnh: Người tỵ nạn 'xé rào' biên giới Hungary

Ấn tượng qua ảnh: Người tỵ nạn 'xé rào' biên giới Hungary

VOV.VN - Những người di cư "xé rào", vượt qua biên giới giữa Hungary và Serbia gần Röszke

Anh- Pháp- Đức chung tay đón nhận người tỵ nạn Syria
Anh- Pháp- Đức chung tay đón nhận người tỵ nạn Syria

VOV.VN- Thủ tướng Anh David Cameron cam kết tiếp nhận 20.000 người tỵ nạn Syria trong vòng 5 năm tới.

Anh- Pháp- Đức chung tay đón nhận người tỵ nạn Syria

Anh- Pháp- Đức chung tay đón nhận người tỵ nạn Syria

VOV.VN- Thủ tướng Anh David Cameron cam kết tiếp nhận 20.000 người tỵ nạn Syria trong vòng 5 năm tới.

Thế giới 24h: Châu Âu vẫn không đoàn kết trong vấn đề người tỵ nạn
Thế giới 24h: Châu Âu vẫn không đoàn kết trong vấn đề người tỵ nạn

VOV.VN- Bài toán người tỵ nạn và nhập cư được ví như phép thử đối với châu Âu về sự đoàn kết của thể chế này trước vấn đề hệ trọng sau Thế chiến thứ 2.

Thế giới 24h: Châu Âu vẫn không đoàn kết trong vấn đề người tỵ nạn

Thế giới 24h: Châu Âu vẫn không đoàn kết trong vấn đề người tỵ nạn

VOV.VN- Bài toán người tỵ nạn và nhập cư được ví như phép thử đối với châu Âu về sự đoàn kết của thể chế này trước vấn đề hệ trọng sau Thế chiến thứ 2.

Anh kêu gọi cộng đồng quốc tế gửi viện trợ cho người tị nạn Sirya
Anh kêu gọi cộng đồng quốc tế gửi viện trợ cho người tị nạn Sirya

VOV.VN -Thủ tướng Anh David Cameron kêu gọi cộng đồng quốc tế gửi thêm viện trợ cho người tị nạn Sirya đang lưu trú tại một số quốc gia ở Trung Đông.

Anh kêu gọi cộng đồng quốc tế gửi viện trợ cho người tị nạn Sirya

Anh kêu gọi cộng đồng quốc tế gửi viện trợ cho người tị nạn Sirya

VOV.VN -Thủ tướng Anh David Cameron kêu gọi cộng đồng quốc tế gửi thêm viện trợ cho người tị nạn Sirya đang lưu trú tại một số quốc gia ở Trung Đông.

Đức kêu gọi EU nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn
Đức kêu gọi EU nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn

VOV.VN - Ngày 14/9, Bộ trưởng Nội vụ Đức kêu gọi các nước thành viên châu Âu (EU) cần nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn. 

Đức kêu gọi EU nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn

Đức kêu gọi EU nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn

VOV.VN - Ngày 14/9, Bộ trưởng Nội vụ Đức kêu gọi các nước thành viên châu Âu (EU) cần nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn.