Hy Lạp phát hiện 8 “bom thư” sắp gửi đến các nước EU

VOV.VN - Giới chức Hy Lạp cho biết, hôm 20/3 cảnh sát nước này đã phát hiện 8 bưu kiện "khả nghi chứa bom”.

Các bưu kiện được ghi địa chỉ gửi tới một số thể chế đặt tại các quốc gia châu Âu, trong đó có Quỹ Tiền tệ Quốc tế ở Paris, Pháp...

Hình ảnh một trái bom thư. Ảnh: Sheriff Deputies.

Trong thông báo mới đưa ra, cảnh sát Hy Lạp cho biết, các bưu kiện được phát hiện tại trung tâm phân loại các dịch vụ bưu điện ở miền Bắc thủ đô Athens.

Ở bì ngoài thư ghi người nhận là các quan chức trong Nhóm các Bộ trưởng kinh tế khu vực đồng tiền chung Eurogroup, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và một số viện kinh tế khác tại châu Âu. Các đối tượng còn đề tên người gửi là các quan chức và học giả kinh tế Hy Lạp.

Qua kiểm tra máy soi an ninh, những bì thư bom vừa nêu có cơ chế hoạt động tương tự như những quả bom thư được gửi tới Văn phòng Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Paris, Pháp và Bộ tài chính Đức hồi tuần trước.

Vụ việc xảy ra một tuần sau khi một quả bom thư đã phát nổ tại văn phòng Quỹ Tiền tệ Quốc tế làm một người bị thương trong khi một bom thư khác gửi tới Bộ Tài chính Đức đã bị vô hiệu hóa.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, cả hai vụ đều do một nhóm cực đoan mang tên Conspiracy of Fire Nuclei ở Hy Lạp vốn bị Mỹ xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp phát hiện bom thư gửi cảnh sát
Hy Lạp phát hiện bom thư gửi cảnh sát

(VOV) - Rất may không có thiệt hại nào xảy ra trong vụ bom thư này.

Hy Lạp phát hiện bom thư gửi cảnh sát

Hy Lạp phát hiện bom thư gửi cảnh sát

(VOV) - Rất may không có thiệt hại nào xảy ra trong vụ bom thư này.

Bom thư gửi tới Đại sứ quán Hy Lạp và quan chức Italy
Bom thư gửi tới Đại sứ quán Hy Lạp và quan chức Italy

Gói bưu kiện chứa chất nổ từ Italy ngày 12/12 được gửi đến Đại sứ quán Hy Lạp ở Paris, trùng thời điểm hàng loạt bom thư xuất hiện tại Roma, Italy.

Bom thư gửi tới Đại sứ quán Hy Lạp và quan chức Italy

Bom thư gửi tới Đại sứ quán Hy Lạp và quan chức Italy

Gói bưu kiện chứa chất nổ từ Italy ngày 12/12 được gửi đến Đại sứ quán Hy Lạp ở Paris, trùng thời điểm hàng loạt bom thư xuất hiện tại Roma, Italy.

IS chi 25.000 USD thuê một thiếu niên đánh bom thủ đô Viena, Áo
IS chi 25.000 USD thuê một thiếu niên đánh bom thủ đô Viena, Áo

VOV.VN - Tòa án Áo hôm nay 26/5 mở phiên xét xử một thiếu niên 15 tuổi với tội danh âm mưu đánh bom một nhà ga xe lửa ở thủ đô Viena và có quan hệ với IS.

IS chi 25.000 USD thuê một thiếu niên đánh bom thủ đô Viena, Áo

IS chi 25.000 USD thuê một thiếu niên đánh bom thủ đô Viena, Áo

VOV.VN - Tòa án Áo hôm nay 26/5 mở phiên xét xử một thiếu niên 15 tuổi với tội danh âm mưu đánh bom một nhà ga xe lửa ở thủ đô Viena và có quan hệ với IS.

Thế giới 24h: Nổ ở New York- Cảnh sát đã vô hiệu hóa “quả bom” thứ 2
Thế giới 24h: Nổ ở New York- Cảnh sát đã vô hiệu hóa “quả bom” thứ 2

VOV.VN - Cảnh sát Mỹ đã phát hiện thiết bị nổ thứ 2 được phát hiện cách hiện trường vụ nổ ở Chelsea, New York không xa.

Thế giới 24h: Nổ ở New York- Cảnh sát đã vô hiệu hóa “quả bom” thứ 2

Thế giới 24h: Nổ ở New York- Cảnh sát đã vô hiệu hóa “quả bom” thứ 2

VOV.VN - Cảnh sát Mỹ đã phát hiện thiết bị nổ thứ 2 được phát hiện cách hiện trường vụ nổ ở Chelsea, New York không xa.