Hy Lạp: thất nghiệp tăng kỉ lục

Trong tháng 3 vừa qua, khoảng 1,75 triệu người dân Hy Lạp không có việc làm

Theo số liệu công bố ngày 7/6, tỷ lệ thất nghiệp tại Hy Lạp cao kỉ lục trong tháng 3 vừa qua.

Người thất nghiệp biểu tình đòi việc làm ở Cairo (Ảnh: arabiangazette)
Cơ quan thống kê ELSTAT của Hy Lạp cho biết, trong tháng 3, tỷ lệ thất nghiệp lên tới 21,9%, với 1,75 triệu người không có việc làm. Như vậy, số người thất nghiệp đã tăng vọt so với mức 15,7% của cùng kỳ năm 2011. Điều này cho thấy, nền kinh tế Hy Lạp đang rơi vào hố sâu suy thoái và tình trạng này đã kéo dài suốt 5 năm qua.

Tỷ lệ thất nghiệp đặc biệt cao tại các trung tâm đô thị, nhất là tại Athen với 22,6% số người thất nghiệp.

Trong nhóm tuổi từ 15 đến 24, tỷ lệ thất nghiệp cao hơn nhiều: 52,8%. Đảng Liên minh các lực lượng cánh tả (hiện đang chiếm số điểm cao trong các cuộc thăm dò dư luận) cho biết, sẽ đàm phán lại gói cứu trợ và từ bỏ các biện pháp thắt lưng buộc bụng nếu thắng cử trong cuộc bầu cử vào ngày 17/6 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên