ICC điều tra khả năng tội ác nhằm vào người Palestine

VOV.VN -Thủ tướng Israel cho rằng, quyết định của văn phòng công tố ICC mở ra cuộc điều tra Israel là hành động đi ngược lại với công lý.

Hôm nay (18/1), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định, Nhà nước Do Thái sẽ sử dụng mọi nguồn lực để chống lại quyết định tiến hành cuộc điều tra sơ bộ của Toà án Hình sự quốc tế (ICC) về khả năng xảy ra các tội ác chiến tranh nhằm vào người Palestine.

Phát biểu khai mạc cuộc họp nội các Israel hôm nay, ông Netanyahu nhấn mạnh: “Quyết định của văn phòng công tố ICC mở ra cuộc điều tra Israel là hành động đi ngược lại với công lý. Chúng ta sẽ bảo vệ quyền tự vệ của Israel và sẽ không cho phép việc truy tố bất cứ người lính nào của Israel trước tòa án quốc tế. Tôi muốn nhấn mạnh quyết định này không thể ngăn cản chúng ta làm mọi điều cần thiết để vào vệ đất nước và người dân Israel”

Ông Netanyahu cũng hy vọng có được sự giúp đỡ từ Mỹ trong vấn đề này. Giới chức Israel có thể sẽ đề nghị Mỹ cùng Canada, Australia và Đức ngừng nguồn vốn cung cấp cho Tòa án Hình sự quốc tế.

Israel và Mỹ cho rằng, Palestine không phải là "một nhà nước", do đó không đủ điều kiện tham gia ICC. Tuy nhiên, ngày 16/1, văn phòng công tố của ICC tại La Hay, Hà Lan, tuyên bố đang tiến hành giai đoạn xem xét ban đầu về "tình hình" tại các vùng đất của người Palestine. Thủ tục chính thức đầu tiên này có thể dẫn đến việc mở ra cuộc điều tra về tội ác chiến tranh tại Gaza.

Phía Palestine đã hoan nghênh quyết định của ICC, coi đây là "bước đi quan trọng và tích cực hướng tới việc bảo đảm công lý và tôn trọng luật pháp quốc tế."./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ICC lại hoãn xét xử Tổng thống Kenya
ICC lại hoãn xét xử Tổng thống Kenya

VOV.VN - Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta bị cáo buộc vì tộc ác chống lại loài người.

ICC lại hoãn xét xử Tổng thống Kenya

ICC lại hoãn xét xử Tổng thống Kenya

VOV.VN - Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta bị cáo buộc vì tộc ác chống lại loài người.

Vụ tấn công đội tàu cứu trợ Thổ Nhĩ Kỳ: ICC không truy tố Israel
Vụ tấn công đội tàu cứu trợ Thổ Nhĩ Kỳ: ICC không truy tố Israel

VOV.VN -Giới quan sát cho rằng quyết định vừa nêu của ICC có thể sẽ khiến nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tức giận

Vụ tấn công đội tàu cứu trợ Thổ Nhĩ Kỳ: ICC không truy tố Israel

Vụ tấn công đội tàu cứu trợ Thổ Nhĩ Kỳ: ICC không truy tố Israel

VOV.VN -Giới quan sát cho rằng quyết định vừa nêu của ICC có thể sẽ khiến nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tức giận

Palestine dọa kiện Israel lên ICC nếu kế hoạch E1 xúc tiến
Palestine dọa kiện Israel lên ICC nếu kế hoạch E1 xúc tiến

(VOV) - Khu E1 đặc biệt nhạy cảm vì nó có thể chia cắt hoàn toàn Đông Jerusalem với Bờ Tây.

Palestine dọa kiện Israel lên ICC nếu kế hoạch E1 xúc tiến

Palestine dọa kiện Israel lên ICC nếu kế hoạch E1 xúc tiến

(VOV) - Khu E1 đặc biệt nhạy cảm vì nó có thể chia cắt hoàn toàn Đông Jerusalem với Bờ Tây.

Uganda sẽ trao trả lãnh đạo M23 cho ICC
Uganda sẽ trao trả lãnh đạo M23 cho ICC

(VOV) -Bosco Ntaganda, lãnh đạo của nhóm phiến quân nổi dậy M23 tại CHDC Congo đã tị nạn tới nước láng giềng Rwanda.

Uganda sẽ trao trả lãnh đạo M23 cho ICC

Uganda sẽ trao trả lãnh đạo M23 cho ICC

(VOV) -Bosco Ntaganda, lãnh đạo của nhóm phiến quân nổi dậy M23 tại CHDC Congo đã tị nạn tới nước láng giềng Rwanda.