IMF thông qua quỹ hơn 2 tỷ USD cho Ireland

Nền kinh tế Ireland đã có những dấu hiệu ổn định và điều kiện thị trường tài chính gần đây đã được cải thiện

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hôm 2/9 cho biết đã hoàn thành bản báo cáo thứ 3 về tình hình kinh tế của Ireland và tổ chức này có thể chi ngay khoảng 1,32 tỷ Quyền rút vốn đặc biệt (SDR), tương đương 2,11 tỷ USD cho Ireland. Đây là nỗ lực mới nhất của IMF nhằm hỗ trợ Ireland, đất nước đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng nợ.

IMF chi biết, chính phủ Ireland đã duy trì việc thực hiện kiên quyết các chương trình kinh tế của nước này. Nền kinh tế đã có những dấu hiệu ổn định và điều kiện thị trường tài chính gần đây đã được cải thiện. Tuy nhiên, IMF cũng cảnh báo, nền kinh tế đang đối mặt với sự yếu đi trong tăng trưởng đối tác thương mại, trong khi việc thực hiện một cách kịp thời chương trinh cứu trợ là cần thiết để hỗ trợ phục hồi, hạn chế nguy cơ lan rộng và xây dựng lại niềm tin thị trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên