Indonesia, Malaysia kêu gọi quốc tế giúp đỡ giải quyết vấn đề di dân

VOV.VN - Hơn 3.000 di dân từ Bangladesh, Myanmar đã tạm cư tại Indonesia, và Malaysia sau khi Thái Lan truy quét các đường dây buôn người vào tháng 5/2015.

Ngày 30/5, các quan chức quốc phòng Indonesia và Malaysia kêu gọi quốc tế giúp đỡ để đối phó với dòng người Rohingya, Myanmar, Bangladesh muốn nhập cư vào 2 quốc gia Đông Nam Á này.

Hơn 3.000 di dân từ Bangladesh, Myanmar đã tạm cư tại Indonesia, và Malaysia sau khi Thái Lan truy quét các đường dây buôn người trong tháng 5 này. Tuy nhiên vẫn còn khoảng 2.600 di dân vẫn lênh đênh trên các con tàu ở ngoài khơi. 

Những người di cư trên tàu ở ngoài khơi tỉnh Aceh, Indonesia (Ảnh AP)

Phát biểu tại Diễn đàn đối thoại an ninh Shangri-la ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Rymizard Ryacudu nói: “Về vấn đề buôn bán người, tổ chức đưa người vượt biên trái phép đang biến vùng Đông Nam Á thành tâm điểm chú ý của thế giới. ASEAN  phải có nghĩa vụ hành động. Các bộ trưởng ASEAN cần phải tìm giải pháp về vấn nạn buôn người này thông qua các diễn đàn như Hội nghị bộ trưởng quốc phòng châu Á mới đây tổ chức ở Myanmar và các diễn đàn khác. Chúng ta phải chứng tỏ quyết tâm giải quyết vấn đề buôn bán người, không chỉ có bàn thảo mà cần có hành động để đảm bảo quyền con người”.

Cũng tại Hội nghị, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Malaysia, tướng Zulkifeli Mohd Zin cho biết Malaysia đã làm hết sức có thể để giải quyết vấn đề di dân nhưng cần sự giúp đỡ của quốc tế bởi đây là vấn đề không chỉ của riêng khu vực.

Tại hội nghị khẩn cấp diễn ra Bangkok (Thái Lan) hôm 29/5, các nước Đông Nam Á cùng một số nước đã nhất trí tăng cường tìm kiếm, cứu hộ di dân đang mắc kẹt trên biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 30 người vẫn mất tích sau vụ đắm tàu chở di dân
Hơn 30 người vẫn mất tích sau vụ đắm tàu chở di dân

VOV.VN - Hơn 30 người vẫn mất tích 2 ngày sau khi một tàu chở di dân tới Australia bị đắm ở ngoài khơi bờ biển Indonesia.

Hơn 30 người vẫn mất tích sau vụ đắm tàu chở di dân

Hơn 30 người vẫn mất tích sau vụ đắm tàu chở di dân

VOV.VN - Hơn 30 người vẫn mất tích 2 ngày sau khi một tàu chở di dân tới Australia bị đắm ở ngoài khơi bờ biển Indonesia.

Hội nghị di dân Đông Nam Á: Không nhiều kỳ vọng
Hội nghị di dân Đông Nam Á: Không nhiều kỳ vọng

VOV.VN- Hội nghị lần này được cho là khó đưa ra được một thỏa thuận mang tính ràng buộc, hay một kế hoạch hành động cụ thể. 

Hội nghị di dân Đông Nam Á: Không nhiều kỳ vọng

Hội nghị di dân Đông Nam Á: Không nhiều kỳ vọng

VOV.VN- Hội nghị lần này được cho là khó đưa ra được một thỏa thuận mang tính ràng buộc, hay một kế hoạch hành động cụ thể. 

Malaysia và Indonesia sẽ tiếp nhận 7.000 người di cư ở Đông Nam Á
Malaysia và Indonesia sẽ tiếp nhận 7.000 người di cư ở Đông Nam Á

VOV.VN- Malaysia và Indonesia ngày 20/5 cam kết sẽ tiếp nhận hàng nghìn người di cư đang lênh đênh trên biển.

Malaysia và Indonesia sẽ tiếp nhận 7.000 người di cư ở Đông Nam Á

Malaysia và Indonesia sẽ tiếp nhận 7.000 người di cư ở Đông Nam Á

VOV.VN- Malaysia và Indonesia ngày 20/5 cam kết sẽ tiếp nhận hàng nghìn người di cư đang lênh đênh trên biển.

Indonesia: Phần lớn di dân trên con tàu bị đắm được cứu sống
Indonesia: Phần lớn di dân trên con tàu bị đắm được cứu sống

VOV.VN - Tàu chở 160 người, và 157 người được cứu sống.

Indonesia: Phần lớn di dân trên con tàu bị đắm được cứu sống

Indonesia: Phần lớn di dân trên con tàu bị đắm được cứu sống

VOV.VN - Tàu chở 160 người, và 157 người được cứu sống.

Các nước Đông Nam Á chia sẻ trách nhiệm trong khủng hoảng người di cư
Các nước Đông Nam Á chia sẻ trách nhiệm trong khủng hoảng người di cư

VOV.VN - Hàng nghìn người phần lớn từ Myanmar và Bangladesh đã bị những kẻ buôn người bỏ đói trên biển sau khi Thái Lan đẩy mạnh chống di cư tự do.

Các nước Đông Nam Á chia sẻ trách nhiệm trong khủng hoảng người di cư

Các nước Đông Nam Á chia sẻ trách nhiệm trong khủng hoảng người di cư

VOV.VN - Hàng nghìn người phần lớn từ Myanmar và Bangladesh đã bị những kẻ buôn người bỏ đói trên biển sau khi Thái Lan đẩy mạnh chống di cư tự do.

Đông Nam Á nhất trí tìm kiếm, hỗ trợ nhân đạo cho người di cư tự do
Đông Nam Á nhất trí tìm kiếm, hỗ trợ nhân đạo cho người di cư tự do

VOV.VN - Myanmar và Bangladesh, 2 quốc gia có đông người di cư đã nhất trí sẽ giải quyết các “nguyên nhân gốc rễ” gây ra cuộc khủng khoảng di cư hiện nay.

Đông Nam Á nhất trí tìm kiếm, hỗ trợ nhân đạo cho người di cư tự do

Đông Nam Á nhất trí tìm kiếm, hỗ trợ nhân đạo cho người di cư tự do

VOV.VN - Myanmar và Bangladesh, 2 quốc gia có đông người di cư đã nhất trí sẽ giải quyết các “nguyên nhân gốc rễ” gây ra cuộc khủng khoảng di cư hiện nay.