Indonesia phá âm mưu đánh bom nhằm vào các tòa nhà chính phủ

VOV.VN - Hai nghi can bị bắt giữ thuộc nhóm Jamaah Ansharut Daulah, một nhóm phiến quân từng thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong 2 ngày qua, cảnh sát Indonesia bắt giữ 2 thành viên của một nhóm phiến quân có âm mưu tổ chức đánh bom các tòa nhà chính phủ và Đại sứ quán Myanmar ở Jakarta.  

Tang vật thu được trong các vụ bắt giữ. (Ảnh: Reuters)

Hai nghi can bị bắt giữ thuộc nhóm Jamaah Ansharut Daulah, một nhóm phiến quân từng thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đầu tuần qua, cảnh sát đã bắt giữ nghi can Rio Priatna Wibawa, 23 tuổi tại nhà riêng ở Tây Java cùng một lượng lớn vật liệu dùng để chế tạo bom, phục vụ cho kế hoạch đánh bom trong tháng 12 tới.

Hai nghi can mới bị bắt giữ là đồng lõa với Rio Priatna Wibawa, bị cáo buộc đóng góp tiền để mua chất nổ và hỗ trợ lập một cơ sở chế tạo bom.

Trong năm nay, Indonesia đã hứng chịu một lọat vụ tấn công mà thủ phạm có liên quan đến IS, trong đó lớn nhất là vụ xả súng và đánh bom ở Jakarta làm 4 người thiệt mạng hồi tháng 1/2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

​​​​Indonesia theo dõi chặt 40 phần tử cực đoan vừa trở về nước
​​​​Indonesia theo dõi chặt 40 phần tử cực đoan vừa trở về nước

VOV.VN - Cảnh sát Indonesia lo ngại những phần tử này có thể liên kết với các mạng lưới phiến quân tại để đào tạo một thế hệ phần tử cực đoan mới.

​​​​Indonesia theo dõi chặt 40 phần tử cực đoan vừa trở về nước

​​​​Indonesia theo dõi chặt 40 phần tử cực đoan vừa trở về nước

VOV.VN - Cảnh sát Indonesia lo ngại những phần tử này có thể liên kết với các mạng lưới phiến quân tại để đào tạo một thế hệ phần tử cực đoan mới.

Indonesia bắt 5 nghi phạm khủng bố
Indonesia bắt 5 nghi phạm khủng bố

VOV.VN - Lực lượng chống khủng bố Indonesia hôm 18/11 bắt giữ 5 nghi phạm khủng bố ở ngoại ô thủ đô Jakarta của nước này.

Indonesia bắt 5 nghi phạm khủng bố

Indonesia bắt 5 nghi phạm khủng bố

VOV.VN - Lực lượng chống khủng bố Indonesia hôm 18/11 bắt giữ 5 nghi phạm khủng bố ở ngoại ô thủ đô Jakarta của nước này.

53 công dân Indonesia tham chiến với IS trở về nước
53 công dân Indonesia tham chiến với IS trở về nước

VOV.VN - Giới chức Indonesia cho biết, hiện có 500 công dân Indonesia đang tham chiến với IS ở Syria, khoảng 70 người đã bỏ mạng và 53 người đã trở lại quê nhà.

53 công dân Indonesia tham chiến với IS trở về nước

53 công dân Indonesia tham chiến với IS trở về nước

VOV.VN - Giới chức Indonesia cho biết, hiện có 500 công dân Indonesia đang tham chiến với IS ở Syria, khoảng 70 người đã bỏ mạng và 53 người đã trở lại quê nhà.

Bạo động nghiêm trọng ở Indonesia sau sự cố báng bổ kinh Koran
Bạo động nghiêm trọng ở Indonesia sau sự cố báng bổ kinh Koran

VOV.VN - Indonesia bắt giữ ít nhất 10 phần tử bị tình nghi kích động bạo lực trong biểu tình liên quan đến việc Thống đốc Jakarta “báng bổ” kinh Koran.

Bạo động nghiêm trọng ở Indonesia sau sự cố báng bổ kinh Koran

Bạo động nghiêm trọng ở Indonesia sau sự cố báng bổ kinh Koran

VOV.VN - Indonesia bắt giữ ít nhất 10 phần tử bị tình nghi kích động bạo lực trong biểu tình liên quan đến việc Thống đốc Jakarta “báng bổ” kinh Koran.

Tấn công nhà thờ ở Indonesia làm 4 trẻ em bị thương
Tấn công nhà thờ ở Indonesia làm 4 trẻ em bị thương

VOV.VN - Vụ tấn công nhà thờ xảy ra khi đối tượng ném một thiết bị nổ vào nhà thờ làm 4 trẻ em bị thương và hư hại 4 xe mô tô.

Tấn công nhà thờ ở Indonesia làm 4 trẻ em bị thương

Tấn công nhà thờ ở Indonesia làm 4 trẻ em bị thương

VOV.VN - Vụ tấn công nhà thờ xảy ra khi đối tượng ném một thiết bị nổ vào nhà thờ làm 4 trẻ em bị thương và hư hại 4 xe mô tô.