Iran chỉ từ bỏ làm giàu hạt nhân nếu trừng phạt được dỡ bỏ

(VOV) - Giới chức Iran cho rằng phương Tây không nên kỳ vọng vào việc Iran sẽ ngừng làm giàu hạt nhân ở cấp độ cao.

Các nhà chức trách Iran ngày 26/2 tiếp tục khẳng định rằng, Iran chỉ ngừng chương trình làm giàu urani cấp độ 20% nếu như phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo.

Hãng tin Press TV của Iran dẫn lời ông Alaeddin Boroujerdi, Chủ tịch Uỷ ban An ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran cho biết, chính phủ các nước phương Tây không nên kỳ vọng vào việc Iran sẽ ngừng chương trình làm giàu hạt nhân cấp độ cao của mình, chừng nào phương Tây còn chưa dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và các áp lực đối với người dân Iran.

Tuy nhiên, ông Boroujerdi cũng khẳng định, Iran có quyền làm giàu urani, thậm chí ở mức độ cao hơn để cung cấp nguồn điện cho các tàu viễn dương, bởi để có được nhiên liệu  sử dụng cho các tàu này, cần phải làm giàu urani lên tới cấp độ 40-50%.

Vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và nhóm P5+1 (bao gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Đức) sẽ bắt đầu vào hôm nay (26/2) tại Kazakhstan./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran có nguồn uranium mới
Iran có nguồn uranium mới

(VOV) -Các mỏ uranium được tìm thấy có trữ lượng cao gấp ba lần so với ước tính trước đây.

Iran có nguồn uranium mới

Iran có nguồn uranium mới

(VOV) -Các mỏ uranium được tìm thấy có trữ lượng cao gấp ba lần so với ước tính trước đây.

Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau
Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau

(VOV) -Đó là tuyên bố của ông Mohammad Khazaei - đặc phái viên thường trực của Iran ở LHQ.

Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau

Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau

(VOV) -Đó là tuyên bố của ông Mohammad Khazaei - đặc phái viên thường trực của Iran ở LHQ.

Iran đề nghị Mỹ ngừng các hành động chống nước này
Iran đề nghị Mỹ ngừng các hành động chống nước này

(VOV) - Nhà ngoại giao Iran nói đề xuất đàm phán của Mỹ với Iran là không thiện chí.

Iran đề nghị Mỹ ngừng các hành động chống nước này

Iran đề nghị Mỹ ngừng các hành động chống nước này

(VOV) - Nhà ngoại giao Iran nói đề xuất đàm phán của Mỹ với Iran là không thiện chí.

Phương Tây đề xuất điều kiện để Iran nhượng bộ
Phương Tây đề xuất điều kiện để Iran nhượng bộ

(VOV) - Giới ngoại giao phương Tây cho biết, họ có kế hoạch nới lỏng các lệnh cấm giao dịch vàng và các kim loại quý khác đối với Iran.

Phương Tây đề xuất điều kiện để Iran nhượng bộ

Phương Tây đề xuất điều kiện để Iran nhượng bộ

(VOV) - Giới ngoại giao phương Tây cho biết, họ có kế hoạch nới lỏng các lệnh cấm giao dịch vàng và các kim loại quý khác đối với Iran.

Chương trình hạt nhân của Iran vẫn trong kiểm soát của IAEA
Chương trình hạt nhân của Iran vẫn trong kiểm soát của IAEA

(VOV) - Iran cho rằng, báo cáo mới đây của IAEA đã xác nhận bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân nước này.

Chương trình hạt nhân của Iran vẫn trong kiểm soát của IAEA

Chương trình hạt nhân của Iran vẫn trong kiểm soát của IAEA

(VOV) - Iran cho rằng, báo cáo mới đây của IAEA đã xác nhận bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân nước này.