Iran có thể rút khỏi thỏa thuận hạt nhân trong những tuần tới

VOV.VN - Một quan chức ngoại giao của Iran vừa cho hay, ông không loại trừ khả năng nước ông sẽ rút khỏi JCPOA trong thời gian tới.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi hôm 22/6 nói rằng ông không loại trừ khả năng Iran sẽ rút khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) trong những tuần tới.

Ông Araqchi. Ảnh: Al-Manar.

Tuyên bố của ông Araqchi đưa ra chỉ hai ngày sau khi trong một bài viết được truyền thông Iran đăng tải, Ngoại trưởng nước này Mohammad Javad Zarif khẳng định Tehran sẽ trở lại bàn đàm phán với Mỹ nếu Washington duy trì thỏa thuận hạt nhân đã ký năm 2015 giữa Iran với Nhóm P5+1, gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh, Mỹ và Đức, trong đó đòi hỏi Iran phải duy trì một chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Tháng trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định rút khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện.

Bước đi trên được Mỹ thực thi bất chấp việc Iran đã cam kết với các tổ chức quốc tế là nước này sẽ tuân thủ thỏa thuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran muốn cùng Nga thảo luận thỏa thuận hạt nhân
Iran muốn cùng Nga thảo luận thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Iran Hssan Rouhani cho biết, ông muốn có nhiều cuộc đàm phán với Nga để thảo luận việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân.

Iran muốn cùng Nga thảo luận thỏa thuận hạt nhân

Iran muốn cùng Nga thảo luận thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Iran Hssan Rouhani cho biết, ông muốn có nhiều cuộc đàm phán với Nga để thảo luận việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân.

Iran không có kế hoạch mở rộng tầm bắn của tên lửa
Iran không có kế hoạch mở rộng tầm bắn của tên lửa

VOV.VN - Iran không có kế hoạch mở rộng tầm bắn của tên lửa vì tầm bắn xa 2.000km là đủ để bảo vệ nước này.

Iran không có kế hoạch mở rộng tầm bắn của tên lửa

Iran không có kế hoạch mở rộng tầm bắn của tên lửa

VOV.VN - Iran không có kế hoạch mở rộng tầm bắn của tên lửa vì tầm bắn xa 2.000km là đủ để bảo vệ nước này.

Iran chỉ trích Mỹ “chủ nghĩa đơn phương” khi từ bỏ thỏa thuận hạt nhân
Iran chỉ trích Mỹ “chủ nghĩa đơn phương” khi từ bỏ thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN -  Iran cho rằng, các chính sách trừng phạt đơn phương của Mỹ đối với nhiều nước khác đang đe dọa đến sự ổn định chung trên toàn cầu.

Iran chỉ trích Mỹ “chủ nghĩa đơn phương” khi từ bỏ thỏa thuận hạt nhân

Iran chỉ trích Mỹ “chủ nghĩa đơn phương” khi từ bỏ thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN -  Iran cho rằng, các chính sách trừng phạt đơn phương của Mỹ đối với nhiều nước khác đang đe dọa đến sự ổn định chung trên toàn cầu.

Iran lo ngại kho vũ khí hạt nhân của Israel đe dọa Trung Đông
Iran lo ngại kho vũ khí hạt nhân của Israel đe dọa Trung Đông

VOV.VN - Hôm qua (20/6), Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho rằng, kho vũ khí hạt nhân của Israel là mối đe dọa thực sự đối với Trung Đông và thế giới.

Iran lo ngại kho vũ khí hạt nhân của Israel đe dọa Trung Đông

Iran lo ngại kho vũ khí hạt nhân của Israel đe dọa Trung Đông

VOV.VN - Hôm qua (20/6), Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho rằng, kho vũ khí hạt nhân của Israel là mối đe dọa thực sự đối với Trung Đông và thế giới.

Pháp chỉ trích Mỹ đe dọa trừng phạt các doanh nghiệp làm ăn với Iran
Pháp chỉ trích Mỹ đe dọa trừng phạt các doanh nghiệp làm ăn với Iran

VOV.VN - Phần lớn doanh nghiệp Pháp không thể trụ lại Iran sau khi Mỹ đưa ra các đe dọa trừng phạt nếu tiếp tục làm ăn với Iran.

Pháp chỉ trích Mỹ đe dọa trừng phạt các doanh nghiệp làm ăn với Iran

Pháp chỉ trích Mỹ đe dọa trừng phạt các doanh nghiệp làm ăn với Iran

VOV.VN - Phần lớn doanh nghiệp Pháp không thể trụ lại Iran sau khi Mỹ đưa ra các đe dọa trừng phạt nếu tiếp tục làm ăn với Iran.