Iran lên án AL tiếp tay cho chủ nghĩa khủng bố ở Syria

(VOV) - Iran kêu gọi tổ chức bầu cử để cải tổ chính phủ của Syria.

Iran, một đồng minh thân cận của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 29/3 lên án Qatar về việc cho phép phe đối lập Syria đặt văn phòng đại diện ở Doha hôm 27/3 vừa qua.

Tổng thống Syria Assad gặp gỡ các thành viên của Ủy ban chịu trách nhiệm cho việc thiết lập một khuôn khổ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hai năm với các lực lượng chống chính phủ (Ảnh: Reuters) 

Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Hossein Amir-Abdollahian cũng lên án việc Liên đoàn Arab (AL) ngày 26/3 vừa qua quyết định trao ghế thành viên của Syria cho lãnh đạo phe đối lập Moaz Alkhatib và tán thành cung cấp viện trợ quân sự cho phe đối lập Syria. Iran gọi đây là một “hành động nguy hiểm” và cho rằng, Liên đoàn Arab đang tiếp tay cho chủ nghĩa khủng bố ở Syria thông qua hành động vũ trang cho phe đối lập.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abdollahian cho rằng rằng cần phải có một cuộc bầu cử ở Syria để hướng tới cải tổ chính phủ song không chấp nhận việc buộc Tổng thống Assad phải từ chức ngay lập tức. Ông Abdollahian nhấn mạnh, người dân Syria “sẽ không bao giờ để người khác quyết định thay cho họ”, nghĩa là giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Syria không thể do nước ngoài vạch ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành viên Liên đoàn Arab được vũ trang cho đối lập Syria
Thành viên Liên đoàn Arab được vũ trang cho đối lập Syria

(VOV) - Một nghị quyết do Liên đoàn Arab đưa ra khẳng định điều này.

Thành viên Liên đoàn Arab được vũ trang cho đối lập Syria

Thành viên Liên đoàn Arab được vũ trang cho đối lập Syria

(VOV) - Một nghị quyết do Liên đoàn Arab đưa ra khẳng định điều này.

Hội nghị Thượng đỉnh Arab kêu gọi chấm dứt đổ máu tại Syria
Hội nghị Thượng đỉnh Arab kêu gọi chấm dứt đổ máu tại Syria

(VOV) -Quốc vương Qatar khẳng định quan điểm của thế giới Arab về duy trì sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Hội nghị Thượng đỉnh Arab kêu gọi chấm dứt đổ máu tại Syria

Hội nghị Thượng đỉnh Arab kêu gọi chấm dứt đổ máu tại Syria

(VOV) -Quốc vương Qatar khẳng định quan điểm của thế giới Arab về duy trì sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Syria: Quyết định của AL chỉ khuyến khích chủ nghĩa khủng bố
Syria: Quyết định của AL chỉ khuyến khích chủ nghĩa khủng bố

(VOV) -Nga cũng lên tiếng phản đối quyết định của Liên đoàn Arab và cho rằng nó có thể khiến tình hình thêm phức tạp.

Syria: Quyết định của AL chỉ khuyến khích chủ nghĩa khủng bố

Syria: Quyết định của AL chỉ khuyến khích chủ nghĩa khủng bố

(VOV) -Nga cũng lên tiếng phản đối quyết định của Liên đoàn Arab và cho rằng nó có thể khiến tình hình thêm phức tạp.

Nga chỉ trích các quyết định của Liên đoàn Arab về Syria
Nga chỉ trích các quyết định của Liên đoàn Arab về Syria

(VOV) -  Nga tin tưởng, chỉ có giải pháp chính trị mới góp phần chấm dứt tình trạng bạo lực tại Syria.

Nga chỉ trích các quyết định của Liên đoàn Arab về Syria

Nga chỉ trích các quyết định của Liên đoàn Arab về Syria

(VOV) -  Nga tin tưởng, chỉ có giải pháp chính trị mới góp phần chấm dứt tình trạng bạo lực tại Syria.

Phe đối lập Syria chiếm thị trấn trọng yếu
Phe đối lập Syria chiếm thị trấn trọng yếu

(VOV) - Thị trấn Dael cách biên giới Jordan 15km là nơi khởi nguồn làn sóng phản đối Tổng thống Assad.

Phe đối lập Syria chiếm thị trấn trọng yếu

Phe đối lập Syria chiếm thị trấn trọng yếu

(VOV) - Thị trấn Dael cách biên giới Jordan 15km là nơi khởi nguồn làn sóng phản đối Tổng thống Assad.