Iran muốn có mối quan hệ tốt hơn với Mỹ

VOV.VN - Iran có thể có mối quan hệ tốt hơn với Mỹ, tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào việc Mỹ thay đổi lập trường với nước này. 

Đây là phát biểu của Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong buổi họp báo tại Rome hôm nay (27/1), trước khi lên đường tới Paris (Pháp) trong chuyến công du châu Âu đầu tiên của mình.

Tổng thống Iran đang tìm cách xây dựng lại quan hệ với phương Tây, trong bối cảnh các cường quốc dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế nhằm nước Cộng hòa Hồi giáo 2 tuần trước đây. 

Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong cuộc họp báo ở Rome, Italy hôm 27/1.

Tổng thống Iran Rouhani nói: “Mỹ nên ngừng gây sức ép với người dân Iran. Quốc hội Mỹ đã công bố trừng phạt mới nhằm vào Iran. Họ không học được bài học rằng thế giới ngày nay không có chỗ cho các lệnh trừng phạt. Kỷ nguyên trừng phạt đã qua đi và tôi hy vọng các nghị sĩ Quốc hội Mỹ sẽ nhận ra điều này”.

Ông Rouhani trước đó đã kêu gọi các nhà đầu tư quốc tế tới hỗ trợ công cuộc hiện đại hóa nền kinh tế vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng bị cấm vận, đồng thời nhấn mạnh Iran là quốc gia an toàn và ổn định nhất tại Trung Đông. 

Sau khi thoát khỏi các lệnh trừng phạt quốc tế, nước này rất muốn thúc đẩy thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển mạng lưới đường bộ, đường sắt, sân bay và các hạ tầng khác. Trong tương lai, Iran sẽ trở thành một trung tâm phát triển kinh tế nối Trung Đông với khu vực Nam Á và các vùng phía Tây Trung Quốc.

Italy là điểm dừng chân đầu tiên của Tổng thống Rouhani trong chuyến công du châu Âu chính thức đầu tiên kể từ khi các lệnh trừng phạt kinh tế được Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ vào ngày 16/1. Hôm nay, Tổng thống Iran tiếp tục đến Paris bắt đầu chuyến thăm Pháp dự kiến trong hai ngày, nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại song phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Canada xác nhận kế hoạch dỡ bỏ trừng phạt Iran
Canada xác nhận kế hoạch dỡ bỏ trừng phạt Iran

VOV.VN - Trước đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố, Canada sẽ xem xét mở lại Đại sứ quán ở thủ đô Tehran của Iran.

Canada xác nhận kế hoạch dỡ bỏ trừng phạt Iran

Canada xác nhận kế hoạch dỡ bỏ trừng phạt Iran

VOV.VN - Trước đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố, Canada sẽ xem xét mở lại Đại sứ quán ở thủ đô Tehran của Iran.

Iran mạnh tay mua dàn máy bay “khủng” sau khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ
Iran mạnh tay mua dàn máy bay “khủng” sau khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ

VOV.VN - Iran lên kế hoạch mua 114 máy bay Airbus để hiện đại hóa đội bay già cỗi của nước này ngay sau khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ.

Iran mạnh tay mua dàn máy bay “khủng” sau khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ

Iran mạnh tay mua dàn máy bay “khủng” sau khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ

VOV.VN - Iran lên kế hoạch mua 114 máy bay Airbus để hiện đại hóa đội bay già cỗi của nước này ngay sau khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ.

Iran ký loạt thỏa thuận kinh tế trị giá 17 tỷ Euro với Italy
Iran ký loạt thỏa thuận kinh tế trị giá 17 tỷ Euro với Italy

VOV.VN- Italy và Iran vừa ký hàng loạt thỏa thuận hợp tác kinh tế trong khuôn khổ chuyến thăm châu Âu lần đầu của Tổng thống Hassan Rowhani sau 16 năm.

Iran ký loạt thỏa thuận kinh tế trị giá 17 tỷ Euro với Italy

Iran ký loạt thỏa thuận kinh tế trị giá 17 tỷ Euro với Italy

VOV.VN- Italy và Iran vừa ký hàng loạt thỏa thuận hợp tác kinh tế trong khuôn khổ chuyến thăm châu Âu lần đầu của Tổng thống Hassan Rowhani sau 16 năm.

Tổng thống Iran công du châu Âu mở rộng cánh cửa hợp tác
Tổng thống Iran công du châu Âu mở rộng cánh cửa hợp tác

VOV.VN - Hôm nay, Tổng thống Iran Hassan Rouhani sẽ bắt đầu chuyến công du tới Italia và Pháp nhằm mở rộng quan hệ hợp tác.

Tổng thống Iran công du châu Âu mở rộng cánh cửa hợp tác

Tổng thống Iran công du châu Âu mở rộng cánh cửa hợp tác

VOV.VN - Hôm nay, Tổng thống Iran Hassan Rouhani sẽ bắt đầu chuyến công du tới Italia và Pháp nhằm mở rộng quan hệ hợp tác.

Thái Lan tăng cường quan hệ với Iran
Thái Lan tăng cường quan hệ với Iran

VOV.VN - Thái Lan và Iran nhất trí tăng đặt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều lên 3 tỷ USD trong 5 năm tới.

Thái Lan tăng cường quan hệ với Iran

Thái Lan tăng cường quan hệ với Iran

VOV.VN - Thái Lan và Iran nhất trí tăng đặt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều lên 3 tỷ USD trong 5 năm tới.

Iran ký thỏa thuận khai thác dầu khí với Nga
Iran ký thỏa thuận khai thác dầu khí với Nga

VOV.VN -Iran ngày 25/1 cho biết, nước này vừa ký thỏa thuận cho phép tập đoàn dầu khí Lukoil của Nga tiến hành thăm dò và khai thác dầu khí tại tỉnh Khouzestan.

Iran ký thỏa thuận khai thác dầu khí với Nga

Iran ký thỏa thuận khai thác dầu khí với Nga

VOV.VN -Iran ngày 25/1 cho biết, nước này vừa ký thỏa thuận cho phép tập đoàn dầu khí Lukoil của Nga tiến hành thăm dò và khai thác dầu khí tại tỉnh Khouzestan.

Iran muốn trở thành trung tâm kinh tế của khu vực
Iran muốn trở thành trung tâm kinh tế của khu vực

VOV.VN - Tổng thống Iran vừa cho biết, Iran muốn trở thành nước xuất khẩu lớn và trung tâm kinh tế của khu vực sau khi các lệnh trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ.

Iran muốn trở thành trung tâm kinh tế của khu vực

Iran muốn trở thành trung tâm kinh tế của khu vực

VOV.VN - Tổng thống Iran vừa cho biết, Iran muốn trở thành nước xuất khẩu lớn và trung tâm kinh tế của khu vực sau khi các lệnh trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ.