Iran muốn xây dựng niềm tin trong đàm phán

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Manouchehr Mottaki nói rằng nước này hy vọng sẽ xây dựng "niềm tin" trong cuộc đàm phán với Nhóm 5 +1 vào ngày đầu tiên của tháng 10.

Phát biểu với các nhà báo trước khi bắt đầu khoá học Đại hội đồng LHQ ở New York, ông Mottaki nói rằng, cần xây dựng niềm tin và bắt đầu đàm phán. Theo dự kiến, Nhóm 5+1 gồm Anh , Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức ngày mai (23/9) sẽ nhóm họp về chương trình hạt nhân của Iran và cam kết sẽ diển ra cuộc gặp ở cấp đại diện với nhà đàm phán hạt nhân của Iran Saeed Jalili vào đầu tháng 10.

Mỹ và các nước phương Tây cho rằng, Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là nhằm mục đích hoà bình.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad thông báo, không một lực lượng nào dám nghĩ đến tấn công Iran và kêu gọi lực lượng nước ngoài rút khỏi khu vực.

Phát biểu nhân dịp diễu hành quân sự hàng năm, ông Ahmadinejad khẳng định “lực lượng quân sự của Iran sẽ cắt tay bất kỳ ai ở bất kỳ nơi nào trên thế giới nếu bắn vào Iran”. Tuy nhiên ,ông Ahmadinejad nhấn mạnh, lực lượng Iran chỉ phòng thủ. Về chương trình hạt nhân Tổng thống Ahmadinejad khẳng định ‘thế giới phải biết rằng nhân dân Iran sẽ bảo vệ quyền và đất của mình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên