Iran phản đối sự can thiệp nước ngoài vào Syria

Ngoại trưởng Iran: Người dân Syria đang tìm cách vượt qua khủng hoảng mà không cần sự can thiệp của nước ngoài.

Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi ngày 12/8 cho rằng, không nên có sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc xung đột tại Syria khi phát biểu tại hội nghị Ngoại trưởng các nước Hồi giáo tại Saudi Arabia, chuẩn bị cho hội nghị Tổ chức hợp tác Hồi giáo sắp tới của Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi.

Ông Ali Akbar Salehi nhấn mạnh:Người dân Syria đang tìm cách để vượt qua khủng hoảng hiện nay mà không có sự can thiệp của nước ngoài. Tất nhiên chúng tôi cũng không nhất trí đối với bất cứ sự can thiệp nước ngoài nào vào Syria , bao gồm việc thiết lập khu vực cấm bay”.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Iran đưa ra khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đang xem xét việc thiết lập vùng cấm bay đối với Syria sau khi tổ chức các cuộc đàm phán vào ngày 11/8 vừa qua.

Bà Clinton cho biết, Mỹ và Thổ Nhĩ Kì cần phải lập kế hoạch để hỗ trợ lực lượng đối lập tại Syria, bao gồm việc có thể thiết lập vùng cấm bay. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, vùng cấm bay có thể là một lựa chọn, nhưng cho biết vấn đề cần "được phân tích sâu hơn".

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ sử dụng quyền lực của mình để hỗ trợ lực lượng đối lập. Chiến thuật tương tự đã từng được sử dụng để lật đổ cựu Tổng thống Libya Gaddafi năm 2011. Cho đến nay, nếu tình hình Libya lặp lại, sự can thiệp quân sự của Mỹ sẽ có thể xảy ra trong tương lai gần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên