Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau

(VOV) -Đó là tuyên bố của ông Mohammad Khazaei - đặc phái viên thường trực của Iran ở LHQ.

Đặc phái viên thường trực của Iran ở LHQ - Mohammad Khazaei khẳng định, Iran sẽ bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải là do sức ép hay các mối đe dọa từ Mỹ.

Đặc phái viên thường trực của Iran ở LHQ - Mohammad Khazaei 

Phát biểu trước các nhà ngoại giao, các học giả quốc tế tại tổ chức Hiệp hội châu Á (Asia Society) có trụ sở tại New York, Mỹ, đặc phái viên Mohammad Khazaei khẳng định, Tehran không chống lại các cuộc đàm phán, nhấn mạnh nước này ủng hộ đối thoại và phản đối chiến tranh.

Tuy nhiên, hiện nhiều quan chức Iran cho rằng, chính quyền Mỹ đang sử dụng chiến lược đàm phán để gây thêm căng thẳng cho quốc gia Hồi giáo này. Theo ông Mohammad Khazaei, tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ, công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran cũng như tỏ rõ thiện chí đàm phán chính là những điều kiện để tiến tới các cuộc đàm phán giữa hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran đã lắp đặt thêm hàng trăm máy ly tâm hiện đại
Iran đã lắp đặt thêm hàng trăm máy ly tâm hiện đại

(VOV) - Các máy này có khả năng giúp Iran đẩy nhanh làm giàu nhiên liệu mà theo phương Tây sẽ được dùng chế tạo vũ khí hạt nhân.

Iran đã lắp đặt thêm hàng trăm máy ly tâm hiện đại

Iran đã lắp đặt thêm hàng trăm máy ly tâm hiện đại

(VOV) - Các máy này có khả năng giúp Iran đẩy nhanh làm giàu nhiên liệu mà theo phương Tây sẽ được dùng chế tạo vũ khí hạt nhân.

Iran và Pakistan kí thỏa thuận an ninh
Iran và Pakistan kí thỏa thuận an ninh

(VOV) - Thỏa thuận đưa ra các biện pháp chặt chẽ hơn đối phó với chủ nghĩa khủng bố, các hoạt động buôn lậu ma túy và buôn bán người

Iran và Pakistan kí thỏa thuận an ninh

Iran và Pakistan kí thỏa thuận an ninh

(VOV) - Thỏa thuận đưa ra các biện pháp chặt chẽ hơn đối phó với chủ nghĩa khủng bố, các hoạt động buôn lậu ma túy và buôn bán người

Israel bày tỏ quan ngại về tham vọng hạt nhân của Iran
Israel bày tỏ quan ngại về tham vọng hạt nhân của Iran

(VOV) -Bình luận được đưa ra 1 ngày sau khi IAEA công bố, 180 máy li tâm hiện đại IR-2m và vỏ máy ly tâm rỗng được lắp đặt

Israel bày tỏ quan ngại về tham vọng hạt nhân của Iran

Israel bày tỏ quan ngại về tham vọng hạt nhân của Iran

(VOV) -Bình luận được đưa ra 1 ngày sau khi IAEA công bố, 180 máy li tâm hiện đại IR-2m và vỏ máy ly tâm rỗng được lắp đặt

Iran tố Mỹ phá hoại khối đoàn kết của nước này
Iran tố Mỹ phá hoại khối đoàn kết của nước này

(VOV) - Chủ tịch Quốc hội Iran cho rằng Mỹ tìm cách phá hoại nước này nhằm theo đuổi chính sách bá quyền của mình.

Iran tố Mỹ phá hoại khối đoàn kết của nước này

Iran tố Mỹ phá hoại khối đoàn kết của nước này

(VOV) - Chủ tịch Quốc hội Iran cho rằng Mỹ tìm cách phá hoại nước này nhằm theo đuổi chính sách bá quyền của mình.

Phương Tây đề xuất điều kiện để Iran nhượng bộ
Phương Tây đề xuất điều kiện để Iran nhượng bộ

(VOV) - Giới ngoại giao phương Tây cho biết, họ có kế hoạch nới lỏng các lệnh cấm giao dịch vàng và các kim loại quý khác đối với Iran.

Phương Tây đề xuất điều kiện để Iran nhượng bộ

Phương Tây đề xuất điều kiện để Iran nhượng bộ

(VOV) - Giới ngoại giao phương Tây cho biết, họ có kế hoạch nới lỏng các lệnh cấm giao dịch vàng và các kim loại quý khác đối với Iran.