Iran tiến hành đợt bắn thử tên lửa thứ 3

Truyền hình Nhà nước Iran đưa tin, quân đội Iran lại vừa tiến hành thêm đợt bắn tên lửa mới và là đợt bắn tên lửa thứ 3 liên tiếp trong hai ngày 27 và 28/9.

Hai tên lửa được bắn hôm nay là tên lửa “Sao băng 3” (Shahab-3) và Sejil, là những tên lửa tầm xa có khả năng bắn tới Israel, thậm chí tới châu Âu. Vụ bắn tên lửa mới nhất này được thực hiện chỉ ít giờ sau vụ bắn 2 quả tên lửa tầm trung “Sao băng 1” và “Sao băng 2” (Shahab-1 và Shahab-2) và chỉ một ngày sau vụ bắn thử 2 quả tên lửa tầm ngắn Fateh-110, Tondar-69.

Iran phóng thử tên lửa tầm ngắn trong cuộc tập trận ngày 27/9 (ảnh AFP)

2 tên lửa được bắn thử hôm nay là những tên lửa hiện đại nhất của Iran. Trong đó, “Sao băng-3” là tên lửa có tầm bắn xa nhất của Iran, có thể mang theo đầu đạn hạt nhân vươn tới khoảng cách 2.000 km. Còn tên lửa Sejil cũng là tầm xa, là tên lửa hai tầng sử dụng nhiên liệu rắn, lần đầu tiên được bắn thử nghiệm. 

Các vụ bắn tên lửa liên tiếp của Iran được thực hiện trong khuôn khổ cuộc tập trận mang tên “Đại giáo đồ 4” của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, nòng cốt của quân đội Iran. Cuộc tập trận với các vụ bắn tên lửa liên tiếp này của Iran diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Iran với phương Tây và Mỹ đang trong tình trạng căng thẳng. Phương Tây và Mỹ liên tục gây sức ép buộc Iran phải từ bỏ chương trình làm giàu Urani vì nghi ngờ chương trình này phục vụ mục tiêu phát triển vũ khí hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên