Iran tin chắc Mỹ sẽ vẫn phải tuân theo thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối cùng cũng sẽ phải tuân theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vì chính lợi ích của chính quốc gia này.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đưa ra ngày 12/6 bất chấp việc Tổng thống Donald Trump trước đó đánh giá Tthỏa thuận hạt nhân với Iran là một “ thảm họa” và thỏa thuận tồi tệ nhất được đưa ra đàm phán.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: Reuters

Ông Zarif bảy tỏ tin tưởng rằng, chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ thấy lợi ích của Mỹ cũng như lợi ích của hòa bình và an ninh quốc tế khi tuân theo các cam kết này. Do đó Mỹ sẽ thấy sự cần thiết phải thực hiện thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump gần đây cho biết sẽ tiếp tục nới lỏng các biện pháp chế tài khác đối với Iran, động thái cần thiết để tiếp tục thực thi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với Iran. 

Tuy nhiên trong một bước đi có thể khiến mối quan hệ giữa hai nước lại rơi vào một giai đoạn căng thẳng mới khi giới chức Iran cùng ngày tuyên bố có bằng chứng cho thấy Mỹ ủng hộ trực tiếp cho nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Mặc dù không đưa ra bằng chứng cụ thể nhưng Phó Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran Mostafa Izadi cho rằng, IS là một công cụ phục vụ "một cuộc chiến tranh ủy nhiệm trong khu vực" và " thủ đoạn mới của các cường quốc nhằm vào Iran"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Trump ra lệnh xem xét lại thỏa thuận hạt nhân Iran
Tổng thống Mỹ Trump ra lệnh xem xét lại thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN – Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lệnh cho Hội đồng An ninh Quốc gia xem xét lại thỏa thuận hạt nhân Iran.

Tổng thống Mỹ Trump ra lệnh xem xét lại thỏa thuận hạt nhân Iran

Tổng thống Mỹ Trump ra lệnh xem xét lại thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN – Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lệnh cho Hội đồng An ninh Quốc gia xem xét lại thỏa thuận hạt nhân Iran.

Nga: Thế giới không cần lo ngại thỏa thuận hạt nhân Iran bị đổ vỡ
Nga: Thế giới không cần lo ngại thỏa thuận hạt nhân Iran bị đổ vỡ

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov ngày 12/2 lên tiếng trấn an về khả năng thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1.

Nga: Thế giới không cần lo ngại thỏa thuận hạt nhân Iran bị đổ vỡ

Nga: Thế giới không cần lo ngại thỏa thuận hạt nhân Iran bị đổ vỡ

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov ngày 12/2 lên tiếng trấn an về khả năng thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1.

Ngoại trưởng Mỹ gọi thỏa thuận hạt nhân Iran là “thất bại”
Ngoại trưởng Mỹ gọi thỏa thuận hạt nhân Iran là “thất bại”

VOV.VN - Theo ông Tillerson, thỏa thuận hạt nhân Iran thể hiện cách tiếp cận sai lầm trong quá khứ, đẩy thế giới đối mặt với mối đe dọa hiện nay từ Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ gọi thỏa thuận hạt nhân Iran là “thất bại”

Ngoại trưởng Mỹ gọi thỏa thuận hạt nhân Iran là “thất bại”

VOV.VN - Theo ông Tillerson, thỏa thuận hạt nhân Iran thể hiện cách tiếp cận sai lầm trong quá khứ, đẩy thế giới đối mặt với mối đe dọa hiện nay từ Triều Tiên.

Mỹ đảm bảo với EU thực hiện đầy đủ Thỏa thuận hạt nhân Iran
Mỹ đảm bảo với EU thực hiện đầy đủ Thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Theo bà Mogherini, mục đích chuyến công du tới Mỹ của bà đã đạt được khi giới chức Washington cam kết thực thi đầy đủ Thỏa thuận hạt nhân Iran.

Mỹ đảm bảo với EU thực hiện đầy đủ Thỏa thuận hạt nhân Iran

Mỹ đảm bảo với EU thực hiện đầy đủ Thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Theo bà Mogherini, mục đích chuyến công du tới Mỹ của bà đã đạt được khi giới chức Washington cam kết thực thi đầy đủ Thỏa thuận hạt nhân Iran.