Iran và P5+1 sẽ nối lại đàm phán vào ngày 10/12

VOV.VN - Đây sẽ là các cuộc thảo luận đầu tiên kể sau vòng đàm phán mới đây tại thành phố Vienna, Áo, với việc các bên không thể đạt được một thỏa thuận cuối cùng trước ngày 24/11.

Tờ Ria Novosti của Nga ngày 26/11, dẫn lời một nguồn tin ngoại giao Iran cho biết, vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) về chương trình hạt nhân gây tranh cãi Iran sẽ được nối lại vào ngày 10/12 tới. 

Ngoại trưởng Mỹ Kerry (trái), Cao ủy EU Ashton và Ngoại trưởng Iran Zarif đối thoại về chương trình hạt nhân Iran (Ảnh Reuters)

Đây sẽ là các cuộc thảo luận đầu tiên kể sau vòng đàm phán mới đây nhất tại thành phố Vienna, Áo, với việc các bên không thể đạt được một thỏa thuận toàn diện trước thời hạn chót 24/11 và phải kéo dài đàm phán thêm 7 tháng. Nguồn tin này không nêu rõ địa điểm tổ chức đàm phán song cho biết, đây là các cuộc thảo luận cấp chuyên gia.

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cùng ngày yêu cầu các quốc gia thành viên đóng góp thêm tài chính để chi trả cho việc giám sát thỏa thuận hạt nhân tạm thời về chương trình hạt nhân của Iran.

Theo Cơ quan này, kéo dài giai đoạn đàm phán cũng như thực thi thỏa thuận cũng đồng nghĩa với việc phải gia tăng các khoản đóng góp. Cơ quan này sẽ liên hệ với các quốc gia thành viên trong thời gian sớm nhất sau khi xác định các nhu cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran lạc quan về một thỏa thuận hạt nhân với P5+1 trước thời hạn chót
Iran lạc quan về một thỏa thuận hạt nhân với P5+1 trước thời hạn chót

VOV.VN - Tổng thống Iran Rouhani cho biết, không bên nào, đặc biệt là các nước phương Tây muốn kéo dài sự bế tắc trong cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân.

Iran lạc quan về một thỏa thuận hạt nhân với P5+1 trước thời hạn chót

Iran lạc quan về một thỏa thuận hạt nhân với P5+1 trước thời hạn chót

VOV.VN - Tổng thống Iran Rouhani cho biết, không bên nào, đặc biệt là các nước phương Tây muốn kéo dài sự bế tắc trong cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân.

Dấu hiệu bất hợp tác Iran - IAEA phủ bóng đen lên đàm phán với P5+1
Dấu hiệu bất hợp tác Iran - IAEA phủ bóng đen lên đàm phán với P5+1

VOV.VN - Đại diện Iran nhấn mạnh không có lý do gì để áp đặt những “quy định đặc biệt” đối với Iran bởi nước này đã ký NPT và tuân thủ các quy định hạt nhân.

Dấu hiệu bất hợp tác Iran - IAEA phủ bóng đen lên đàm phán với P5+1

Dấu hiệu bất hợp tác Iran - IAEA phủ bóng đen lên đàm phán với P5+1

VOV.VN - Đại diện Iran nhấn mạnh không có lý do gì để áp đặt những “quy định đặc biệt” đối với Iran bởi nước này đã ký NPT và tuân thủ các quy định hạt nhân.

 Đàm phán giữa Iran và P5+1 có thể kéo dài đến 24/11
Đàm phán giữa Iran và P5+1 có thể kéo dài đến 24/11

VOV.VN -Thời gian kéo dài nhằm thu hẹp bất đồng giữa Iran và các cường quốc về chương trình hạt nhân còn đang gây tranh cãi.

 Đàm phán giữa Iran và P5+1 có thể kéo dài đến 24/11

Đàm phán giữa Iran và P5+1 có thể kéo dài đến 24/11

VOV.VN -Thời gian kéo dài nhằm thu hẹp bất đồng giữa Iran và các cường quốc về chương trình hạt nhân còn đang gây tranh cãi.

Iran, P5+1 bước vào vòng đàm phán hạt nhân cuối cùng
Iran, P5+1 bước vào vòng đàm phán hạt nhân cuối cùng

VOV.VN - Các cuộc đàm phán tại Vienna, Áo diễn ra trong bối cảnh vẫn tồn tại nhiều bất đồng giữa các bên liên quan tới các vấn đề chủ chốt.

Iran, P5+1 bước vào vòng đàm phán hạt nhân cuối cùng

Iran, P5+1 bước vào vòng đàm phán hạt nhân cuối cùng

VOV.VN - Các cuộc đàm phán tại Vienna, Áo diễn ra trong bối cảnh vẫn tồn tại nhiều bất đồng giữa các bên liên quan tới các vấn đề chủ chốt.

Iran và P5+1 có đạt được thỏa thuận ngay trước thời hạn chót?
Iran và P5+1 có đạt được thỏa thuận ngay trước thời hạn chót?

VOV.VN -Việc kéo dài thời gian đàm phán sẽ tạo nên những thách thức mới, nhưng sự vội vàng có thể làm hỏng những nỗ lực ngoại giao đến từ hai phía.

Iran và P5+1 có đạt được thỏa thuận ngay trước thời hạn chót?

Iran và P5+1 có đạt được thỏa thuận ngay trước thời hạn chót?

VOV.VN -Việc kéo dài thời gian đàm phán sẽ tạo nên những thách thức mới, nhưng sự vội vàng có thể làm hỏng những nỗ lực ngoại giao đến từ hai phía.