Iraq cam kết điều tra thông tin dân thường ở Fallujah bị xâm hại

VOV.VN - Các đối tượng bị tình nghi xâm hại dân thường trốn khỏi Fallujah hiện đã bị bắt và đang bị điều tra.

Chính phủ Iraq hôm qua (13/6) thông báo nước này đã tiến hành một cuộc điều tra về những cáo buộc về việc dân thường trốn thoát khỏi thành phố Fallujah bị xâm hại.

Người dân Fallujah, Iraq đang phải đối mặt với nguy hiểm thường trực. (Ảnh: AFP)

Lực lượng tiến công vào Fallujah không chỉ có quân đội chính phủ Iraq mà còn cố một số nhóm vũ trang người Shiite. Các quan chức người Sunni và một số nhóm hoạt động nhân quyền cáo buộc các tay súng người Shiite bắt giữ, tra tấn và giết hại người Sunni trốn thoát khỏi Fallujah.

Người phát ngôn chính phủ Iraq Saad al-Hadithi hôm 13/6 cho biết, một số tay súng tình nghi vi phạm nhân quyền trong các cuộc giao tranh suốt 3 tuần qua đã bị bắt và đang bị điều tra.

Tuyên bố đưa ra sau khi quan chức cấp cao Liên Hợp Quốc cho biết, trong 2 ngày qua, hơn 7.300 dân thường đã rời khỏi Fallujah, thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Iraq Lise Grande mới đây cho biết, có khoảng 90.000 người mắc kẹt tại Fallujah và khoảng 42.000 – 43.000 người đã chạy thoát khỏi đây. Điều này đống nghĩa với việc hiện còn khoảng 50.000 người vẫn mắc kẹt tại thành phố dưới quyền kiểm soát của IS này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những bước tiến tích cực trong cuộc chiến chống IS tại Syria và Iraq
Những bước tiến tích cực trong cuộc chiến chống IS tại Syria và Iraq

VOV.VN - Cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq gần đây đạt được nhiều chiến thắng với việc giành lại nhiều lãnh thổ đã mất.

Những bước tiến tích cực trong cuộc chiến chống IS tại Syria và Iraq

Những bước tiến tích cực trong cuộc chiến chống IS tại Syria và Iraq

VOV.VN - Cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq gần đây đạt được nhiều chiến thắng với việc giành lại nhiều lãnh thổ đã mất.

Iraq dựng hành lang an toàn để 4.000 người dân sơ tán khỏi Fallujah
Iraq dựng hành lang an toàn để 4.000 người dân sơ tán khỏi Fallujah

VOV.VN - Hội đồng người tị nạn Na Uy ngày 12/6 cho biết, quân đội Iraq đã thiết lập một hành lang an toàn, cho phép 4.000 người dân tại Fallujah sơ tán.

Iraq dựng hành lang an toàn để 4.000 người dân sơ tán khỏi Fallujah

Iraq dựng hành lang an toàn để 4.000 người dân sơ tán khỏi Fallujah

VOV.VN - Hội đồng người tị nạn Na Uy ngày 12/6 cho biết, quân đội Iraq đã thiết lập một hành lang an toàn, cho phép 4.000 người dân tại Fallujah sơ tán.

Hơn 7.000 người dân Iraq được sơ tán khỏi Fallujah
Hơn 7.000 người dân Iraq được sơ tán khỏi Fallujah

VOV.VN - Quân đội Iraq vẫn đang cố gắng thiết lập hành lang an toàn thứ hai để đưa thêm người dân ra khỏi Fallujah.

Hơn 7.000 người dân Iraq được sơ tán khỏi Fallujah

Hơn 7.000 người dân Iraq được sơ tán khỏi Fallujah

VOV.VN - Quân đội Iraq vẫn đang cố gắng thiết lập hành lang an toàn thứ hai để đưa thêm người dân ra khỏi Fallujah.

Quân đội Iraq sắp tiến vào trung tâm Fallujah
Quân đội Iraq sắp tiến vào trung tâm Fallujah

VOV.VN - Quân đội Iraq hôm 12/6 cho biết, họ sẽ tiến vào trung tâm thành trì Fallujah của IS trong vòng 2 đến 3 ngày tới, để giải phóng hoàn toàn Fallujah.

Quân đội Iraq sắp tiến vào trung tâm Fallujah

Quân đội Iraq sắp tiến vào trung tâm Fallujah

VOV.VN - Quân đội Iraq hôm 12/6 cho biết, họ sẽ tiến vào trung tâm thành trì Fallujah của IS trong vòng 2 đến 3 ngày tới, để giải phóng hoàn toàn Fallujah.

IS đồng loạt phản công mãnh liệt khiến hơn 100 binh sỹ Iraq thiệt mạng
IS đồng loạt phản công mãnh liệt khiến hơn 100 binh sỹ Iraq thiệt mạng

VOV.VN - IS ngày 13/6 đã tiến hành đồng loạt nhiều cuộc tấn công nhằm vào quân đội Iraq tại khu vực tỉnh Anbar khiến hơn 100 binh sỹ thiệt mạng.

IS đồng loạt phản công mãnh liệt khiến hơn 100 binh sỹ Iraq thiệt mạng

IS đồng loạt phản công mãnh liệt khiến hơn 100 binh sỹ Iraq thiệt mạng

VOV.VN - IS ngày 13/6 đã tiến hành đồng loạt nhiều cuộc tấn công nhằm vào quân đội Iraq tại khu vực tỉnh Anbar khiến hơn 100 binh sỹ thiệt mạng.