Iraq cần Mỹ hỗ trợ đảm bảo an ninh bầu cử Quốc hội

Phó Thủ tướng Iraq Dr Rafie al-Issawi ngày 7/9 cho biết, ông đã thảo luận với một quan chức cao cấp của Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad về cuộc bầu cử Quốc hội ở Iraq sắp tới và sự hỗ trợ của Mỹ cho cuộc bầu cử này

Trong suốt cuộc thảo luận tại Văn phòng Phó Thủ tướng, hai bên tập trung bàn về tình hình chính trị, an ninh ở Iraq, cũng như các biện pháp hỗ trợ của Mỹ cho việc đảm bảo an ninh của cuộc bầu cử vào đầu năm tới.

Vấn đề đảm bảo an ninh đang là một thách thức đối với Chính phủ Iraq sau các vụ đánh bọm khủng bố ở Baghdad tháng 8 vừa qua. Quan chức Mỹ khẳng định, mong muốn cho Iraq hoà bình, ổn định và thống nhất.

Quốc hội Iraq đã ấn định thời gian tổ chức bầu cử là ngày 16/1/2010 và tiến hành trưng cầu ý dân về thoả thuận an ninh giữa Mỹ và Iraq.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 7/9 cảnh sát Iraq cho biết, một ô tô cài bom phát nổ tại một trạm kiểm soát bên ngoài thành phố Ramadi làm 9 người chết và 13 người bị thương. Vụ nổ đã gây ra một đám cháy lớn và thiêu cháy 6 ô tô đỗ gần đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên