Iraq dựng hành lang an toàn để 4.000 người dân sơ tán khỏi Fallujah

VOV.VN - Hội đồng người tị nạn Na Uy ngày 12/6 cho biết, quân đội Iraq đã thiết lập một hành lang an toàn, cho phép 4.000 người dân tại Fallujah sơ tán.

Trại tị nạn Amiriyat Al-Fallujah do Hội đồng Người tị nạn Na Uy (NRC) điều hành sẽ là nơi để giúp đỡ những người sơ tán.

Quyết định thành lập tuyến đường sơ tán an toàn cho dân thường Fallujah được thực hiện sau khi có báo cáo cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã giết hại nhiều dân thường, khi họ đang cố gắng chạy chốn khỏi thành phố do nhóm vũ trang này kiểm soát. 

Binh sĩ Iraq tiến vào thành phố chiến lược Fallujah. Ảnh AP.

Trước khi tuyến đường an toàn được dựng lên, Hội đồng người tị nạn Na Uy ước tính có khoảng 50.000 dân thường bị mắc kẹt tại Fallujah.

Những người dân bị mắc kẹt phải sống trong điều kiện thiếu thốn và bị IS dùng làm “lá chắn sống” trong các cuộc giao tranh với quân đội chính phủ.

Quân đội Iraq cho biết, một trong những yếu tố khiến chiến dịch giải phóng Fallujah chưa đạt được bước tiến nhanh do phải đảm bảo an toàn tính mạng cho dân thường bị mắc kẹt.

Hiện quân đội chính phủ đã tiến sâu vào trung tâm Fallujah, kiểm soát thêm được một quận trong thành phố.

Chiến dịch giành lại Fallujah - thành phố lớn thứ 2 ở Iraq được đánh giá là một trong những thách thức khó khăn nhất trong cuộc chiến chống IS của quân đội Iraq/. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

90.000 người dân Fallujah (Iraq) đang bị IS lợi dụng làm lá chắn sống
90.000 người dân Fallujah (Iraq) đang bị IS lợi dụng làm lá chắn sống

VOV.VN - Số dân thường mắc kẹt trong Fallujah, thành trì của tổ chức IS tại Iraq có thể lên đến 90.000 thay vì ước tính 50.000 như trước đó. 

90.000 người dân Fallujah (Iraq) đang bị IS lợi dụng làm lá chắn sống

90.000 người dân Fallujah (Iraq) đang bị IS lợi dụng làm lá chắn sống

VOV.VN - Số dân thường mắc kẹt trong Fallujah, thành trì của tổ chức IS tại Iraq có thể lên đến 90.000 thay vì ước tính 50.000 như trước đó. 

Iraq đạt bước tiến mới trong chiến dịch tái chiếm Fallujah từ tay IS
Iraq đạt bước tiến mới trong chiến dịch tái chiếm Fallujah từ tay IS

VOV.VN - Quân đội và các lực lượng vũ trang ủng hộ Chính phủ Iraq đã giải phóng thành công thị trấn Saqlawiya từ tay IS.

Iraq đạt bước tiến mới trong chiến dịch tái chiếm Fallujah từ tay IS

Iraq đạt bước tiến mới trong chiến dịch tái chiếm Fallujah từ tay IS

VOV.VN - Quân đội và các lực lượng vũ trang ủng hộ Chính phủ Iraq đã giải phóng thành công thị trấn Saqlawiya từ tay IS.

Quân đội Iraq giành thêm thắng lợi ở Fallujah trong cuộc chiến với IS
Quân đội Iraq giành thêm thắng lợi ở Fallujah trong cuộc chiến với IS

VOV.VN - Lực lượng chính phủ Iraq vừa giành thêm được một khu vực phía Nam thành phố Fallujah từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Quân đội Iraq giành thêm thắng lợi ở Fallujah trong cuộc chiến với IS

Quân đội Iraq giành thêm thắng lợi ở Fallujah trong cuộc chiến với IS

VOV.VN - Lực lượng chính phủ Iraq vừa giành thêm được một khu vực phía Nam thành phố Fallujah từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Cận cảnh cuộc chiến chống IS tại thành trì Fallujah
Cận cảnh cuộc chiến chống IS tại thành trì Fallujah

VOV.VN -Các lực lượng Iraq đã đẩy lùi đợt phản công của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực phía Nam thành phố Falluja, Iraq.

Cận cảnh cuộc chiến chống IS tại thành trì Fallujah

Cận cảnh cuộc chiến chống IS tại thành trì Fallujah

VOV.VN -Các lực lượng Iraq đã đẩy lùi đợt phản công của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực phía Nam thành phố Falluja, Iraq.