IS bắt cóc 2.000 dân thường ở Syria

VOV.VN -Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắt góc gần 2 nghìn dân thường khi di tản khỏi thị trấn miền Bắc Syria Manbej  hôm qua (12/8).

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết, một đoàn 500 xe chở các tay súng phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng và dân thường đã rời khỏi thị trấn Manbej ở phía Bắc tỉnh Aleppo hướng đến thị trấn Jarablus gần đó.

Theo tổ chức này, phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo đã có thỏa thuận ngầm với nhau, nếu không, một đoàn 500 xe sẽ khó có thể rời khỏi Manbej mà không vấp phải đạn pháo ngăn cản của Lực lượng Dân chủ Syria.

Phiến quân IS (ảnh: AFP)

Trong khi đó, theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, các tay súng phiến quân đã dùng những dân thường làm lá chắn sống để đảm bảo đường rút khỏi Manbej. Một số nhà hoạt động cho biết, các tay súng đã bắn chết những dân thường có ý định bỏ trốn.

Hôm 6 tháng 8 vừa qua, nhờ sự yểm trợ của liên minh do Mỹ dẫn đầu, Lực lượng Dân chủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát Manbej. Đây là vị trí cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Thị trấn này gần như trống rỗng sau khi các tay súng rút lui cùng với hàng nghìn dân thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ hoan nghênh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác chống IS
Mỹ hoan nghênh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác chống IS

VOV.VN - Nếu Nga thực sự quan tâm đến việc tham gia cuộc chiến chống IS, chiến đấu chống mối đe dọa khủng bố quốc tế thì Mỹ sẽ rất hoan nghênh, bà Trudeau nói.

Mỹ hoan nghênh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác chống IS

Mỹ hoan nghênh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác chống IS

VOV.VN - Nếu Nga thực sự quan tâm đến việc tham gia cuộc chiến chống IS, chiến đấu chống mối đe dọa khủng bố quốc tế thì Mỹ sẽ rất hoan nghênh, bà Trudeau nói.

Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Nga cùng không kích IS tại Syria
Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Nga cùng không kích IS tại Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nếu không có sự hợp tác giữa hai nước thì IS sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng của chúng sang các nước khác.

Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Nga cùng không kích IS tại Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Nga cùng không kích IS tại Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nếu không có sự hợp tác giữa hai nước thì IS sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng của chúng sang các nước khác.

Philippines cảnh giác khi IS đe dọa tấn công cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ
Philippines cảnh giác khi IS đe dọa tấn công cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ

VOV.VN - Ngày 12/8, quân đội Philippines cho biết họ đang cảnh giác trước “lời kêu gọi của IS” về cuộc tấn công nhằm vào cuộc thi "Hoa hậu hoàn vũ" đầu năm tới.

Philippines cảnh giác khi IS đe dọa tấn công cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ

Philippines cảnh giác khi IS đe dọa tấn công cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ

VOV.VN - Ngày 12/8, quân đội Philippines cho biết họ đang cảnh giác trước “lời kêu gọi của IS” về cuộc tấn công nhằm vào cuộc thi "Hoa hậu hoàn vũ" đầu năm tới.

Cuộc chiến chống IS có thực sự hiệu quả như Mỹ tuyên bố?
Cuộc chiến chống IS có thực sự hiệu quả như Mỹ tuyên bố?

VOV.VN - Chỉ huy chiến dịch chống IS của liên quân do Mỹ dẫn đầu, Trung tướng Sean MacFarland khẳng định IS đang suy yếu cả về số lượng và chất lượng.

Cuộc chiến chống IS có thực sự hiệu quả như Mỹ tuyên bố?

Cuộc chiến chống IS có thực sự hiệu quả như Mỹ tuyên bố?

VOV.VN - Chỉ huy chiến dịch chống IS của liên quân do Mỹ dẫn đầu, Trung tướng Sean MacFarland khẳng định IS đang suy yếu cả về số lượng và chất lượng.

Rúng động clip nữ 'đao phủ' nhí của IS tập chặt đầu
Rúng động clip nữ 'đao phủ' nhí của IS tập chặt đầu

VOV.VN - IS mới đây cho đăng tải đoạn video tuyên truyền ghi lại cảnh bé gái chặt đầu búp bê khiến người xem không khỏi lo sợ.

Rúng động clip nữ 'đao phủ' nhí của IS tập chặt đầu

Rúng động clip nữ 'đao phủ' nhí của IS tập chặt đầu

VOV.VN - IS mới đây cho đăng tải đoạn video tuyên truyền ghi lại cảnh bé gái chặt đầu búp bê khiến người xem không khỏi lo sợ.