IS chặt đầu nhà khảo cổ 82 tuổi ở thành phố 2.000 năm Palmyra

VOV.VN - IS ngày 19/8 đã chặt đầu nhà khảo cổ 82 tuổi Khaled al-Assaad từng là Giám đốc Khảo cổ ở thành phố 2.000 năm Palmyra.

Theo AFP, nhiều hình ảnh do IS đăng tải cho thấy ông al-Assaad bị phiến quân IS buộc vào một cột đèn trong thành phố Palmyra và hành quyết.

Thanfb phố Palmyra nơi IS thực hiện vụ hành quyết ông Assaad. Ảnh AP

Trước khi thực hiện vụ hành quyết, IS đã cáo buộc ông là một kẻ trung thành mù quáng với chính quyền Syria và đã đại diện cho nước này tham dự các cuộc hội thảo quốc tế cùng “những kẻ vô thần”.

Giám đốc Khảo cổ học Syroa Maamoun Abdelkarim cho biết: “Phiến quân IS đã xử tử một trong những chuyên gia khảo cổ hàng đầu của Syria. Ông ấy đã phụ trách công tác khảo cổ ở thành phố cổ Palmyra hơn 50 năm và đã nghỉ hưu được 13 năm”.

Ông Abdelkarim nói thêm rằng, ông Assaad đã bị phiến quân IS giam giữ khoảng một tháng trước khi chúng đang tìm “một kho vàng” trong thành phố cổ Palmyra.

Đài quan sát Nhân quyền Syria cũng đã xác nhận thông tin này và cho biết: “Ông Assaad đã bị giết hại ngay quảng trường công cộng tại thành phố Palmyra trước sự chứng kiến của hàng chục người.

IS đã chiếm được thành phố cổ Palmyra, một Di sản nổi tiếng được UNESCO công nhận, từ tay chính quyền Syria vào ngày 21/5/2015 và khiến cả thế giới lo ngại về việc chúng sẽ ra tay phá hủy thành phố cổ này.

Dù cho đến nay thành phố này vẫn được bảo tồn gần như nguyên trạng nhưng đã có những thông tin cho rằng, IS đã cài mìn xung quanh thành phố. Ngoài ra chúng được cho là đã phá hủy tượng một con sư tử ngay bên ngoài bảo tàng thành phố vào cuối tháng 6 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS tung clip 'sốc' ép tù nhân tự đào mộ cho mình trước khi bị chặt đầu
IS tung clip 'sốc' ép tù nhân tự đào mộ cho mình trước khi bị chặt đầu

VOV.VN - Một tù nhân mặc đồ da cam bị buộc phải đào mộ của chính mình trước khi anh này bị IS chặt đầu.

IS tung clip 'sốc' ép tù nhân tự đào mộ cho mình trước khi bị chặt đầu

IS tung clip 'sốc' ép tù nhân tự đào mộ cho mình trước khi bị chặt đầu

VOV.VN - Một tù nhân mặc đồ da cam bị buộc phải đào mộ của chính mình trước khi anh này bị IS chặt đầu.

Phiến quân IS dùng dao phay chặt đầu một con tin
Phiến quân IS dùng dao phay chặt đầu một con tin

VOV.VN- IS ngày 14/4 vừa công bố một loạt những hình ảnh cho thấy chúng đã hành quyết một con tin bị chúng cho là dị giáo.

Phiến quân IS dùng dao phay chặt đầu một con tin

Phiến quân IS dùng dao phay chặt đầu một con tin

VOV.VN- IS ngày 14/4 vừa công bố một loạt những hình ảnh cho thấy chúng đã hành quyết một con tin bị chúng cho là dị giáo.

Xạ thủ Anh tiêu diệt đao phủ IS cứu 2 bố con khỏi bị chặt đầu
Xạ thủ Anh tiêu diệt đao phủ IS cứu 2 bố con khỏi bị chặt đầu

VOV.VN- Một xạ thủ bắn tỉa Anh đã kịp hạ một đao phủ của IS ngay trước khi tên này vung dao định chặt đầu hai cha con con tin bị chúng bắt giữ.

Xạ thủ Anh tiêu diệt đao phủ IS cứu 2 bố con khỏi bị chặt đầu

Xạ thủ Anh tiêu diệt đao phủ IS cứu 2 bố con khỏi bị chặt đầu

VOV.VN- Một xạ thủ bắn tỉa Anh đã kịp hạ một đao phủ của IS ngay trước khi tên này vung dao định chặt đầu hai cha con con tin bị chúng bắt giữ.

Iraq: IS chặt đầu 300 người tại Anbar trong vài ngày qua
Iraq: IS chặt đầu 300 người tại Anbar trong vài ngày qua

VOV.VN -Giới chức Iraq cho biết, nhóm phiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chặt đầu hàng trăm người tại tỉnh Anbar chỉ trong vài ngày qua.

Iraq: IS chặt đầu 300 người tại Anbar trong vài ngày qua

Iraq: IS chặt đầu 300 người tại Anbar trong vài ngày qua

VOV.VN -Giới chức Iraq cho biết, nhóm phiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chặt đầu hàng trăm người tại tỉnh Anbar chỉ trong vài ngày qua.

IS tung video chặt đầu các tín đồ Cơ đốc giáo Ethiopia tại Libya
IS tung video chặt đầu các tín đồ Cơ đốc giáo Ethiopia tại Libya

VOV.VN - Đoạn băng dài 29 phút được công bố trên các trang mạng Hồi giáo nhưng tính xác thực của đoạn băng chưa thể được xác nhận.

IS tung video chặt đầu các tín đồ Cơ đốc giáo Ethiopia tại Libya

IS tung video chặt đầu các tín đồ Cơ đốc giáo Ethiopia tại Libya

VOV.VN - Đoạn băng dài 29 phút được công bố trên các trang mạng Hồi giáo nhưng tính xác thực của đoạn băng chưa thể được xác nhận.