IS chiếm lại “giếng dầu” lớn nhất Iraq Baiji

VOV.VN- Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 2/9 cho biết, IS đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Baiji, vốn được xem là giếng dầu lớn nhất tại Iraq.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Jeff Davis, các cuộc giao tranh giữa quân đội Chính phủ Iraq và tổ chức IS đã diễn ra trong vài tháng qua tại Baiji.

Binh sĩ Iraq tại Baiji. Ảnh AFP

Quân đội Iraq trong vài tuần gần đây đã đẩy lui được lực lượng này ra khỏi thành phố. Tuy nhiên, đến nay, tình thế đã đảo ngược lại. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết: Mỹ sẽ vẫn cam kết hỗ trợ Iraq để lấy lại thành phố này.

Tình hình an ninh tại Iraq đã xấu đi nghiêm trọng kể từ tháng 6/2014 khi bùng nổ các cuộc xung đột đẫm máu giữa lực lượng an ninh Iraq và phiến quân IS.

Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ sau khi tràn vào Iraq, nhóm phiến quân này đã nhanh chóng kiểm soát Mosul, thành phố lớn thứ 2 tại Iraq trước khi kiểm soát thêm các vùng lãnh thổ ở Nineveh và các tỉnh khác chủ yếu của người Sunni sinh sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đầu độc nguồn nước châu Âu: Chiêu khủng bố mới của phiến quân IS?
Đầu độc nguồn nước châu Âu: Chiêu khủng bố mới của phiến quân IS?

VOV.VN -Người dân Kosovo cuối tuần qua bị cắt nguồn nước sinh hoạt sau vụ cảnh sát bắt 5 nghi can liên quan tới IS âm mưu đầu độc một hồ chứa nước.

Đầu độc nguồn nước châu Âu: Chiêu khủng bố mới của phiến quân IS?

Đầu độc nguồn nước châu Âu: Chiêu khủng bố mới của phiến quân IS?

VOV.VN -Người dân Kosovo cuối tuần qua bị cắt nguồn nước sinh hoạt sau vụ cảnh sát bắt 5 nghi can liên quan tới IS âm mưu đầu độc một hồ chứa nước.

Nga giục Mỹ hợp tác với ông Assad để chống phiến quân IS
Nga giục Mỹ hợp tác với ông Assad để chống phiến quân IS

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga kêu gọi Mỹ hợp tác với Tổng thống Syria al-Assad để chiến đấu chống kẻ thù chung là nhóm Nhà nước Hồi giáo IS.

Nga giục Mỹ hợp tác với ông Assad để chống phiến quân IS

Nga giục Mỹ hợp tác với ông Assad để chống phiến quân IS

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga kêu gọi Mỹ hợp tác với Tổng thống Syria al-Assad để chiến đấu chống kẻ thù chung là nhóm Nhà nước Hồi giáo IS.

Syria: Phiến quân Nhà nước Hồi giáo thảm sát 145 dân thường
Syria: Phiến quân Nhà nước Hồi giáo thảm sát 145 dân thường

VOV.VN - Ngày 26/6, các tay súng của IS đã giết chết ít nhất 145 dân thường trong vụ tấn công nhằm vào thị trấn Kobani, Syria và một ngôi làng lân cận. 

Syria: Phiến quân Nhà nước Hồi giáo thảm sát 145 dân thường

Syria: Phiến quân Nhà nước Hồi giáo thảm sát 145 dân thường

VOV.VN - Ngày 26/6, các tay súng của IS đã giết chết ít nhất 145 dân thường trong vụ tấn công nhằm vào thị trấn Kobani, Syria và một ngôi làng lân cận. 

Iraq tiêu diệt 22 tên phiến quân IS tại tỉnh Anbar
Iraq tiêu diệt 22 tên phiến quân IS tại tỉnh Anbar

VOV.VN - Hôm qua (26/8), tổng cộng 22 tên phiến quân IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích nhằm vào tỉnh Anbar, miền Tây Iraq.

Iraq tiêu diệt 22 tên phiến quân IS tại tỉnh Anbar

Iraq tiêu diệt 22 tên phiến quân IS tại tỉnh Anbar

VOV.VN - Hôm qua (26/8), tổng cộng 22 tên phiến quân IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích nhằm vào tỉnh Anbar, miền Tây Iraq.

Phiến quân cực đoan Nigeria giết hại gần 200 dân thường
Phiến quân cực đoan Nigeria giết hại gần 200 dân thường

VOV.VN - Các nhóm phiến quân “chà đi xát lại vài lần” khiến gần 200 dân thương Nigeria thiệt mạng.

Phiến quân cực đoan Nigeria giết hại gần 200 dân thường

Phiến quân cực đoan Nigeria giết hại gần 200 dân thường

VOV.VN - Các nhóm phiến quân “chà đi xát lại vài lần” khiến gần 200 dân thương Nigeria thiệt mạng.

Phiến quân IS trà trộn trên các thuyền chở người nhập cư tới châu Âu
Phiến quân IS trà trộn trên các thuyền chở người nhập cư tới châu Âu

VOV.VN - Vấn đề người nhập cư tới châu Âu đang đặt EU trước những thách thức mới.

Phiến quân IS trà trộn trên các thuyền chở người nhập cư tới châu Âu

Phiến quân IS trà trộn trên các thuyền chở người nhập cư tới châu Âu

VOV.VN - Vấn đề người nhập cư tới châu Âu đang đặt EU trước những thách thức mới.

Phiến quân IS dùng chất độc hóa học tấn công người Kurd?
Phiến quân IS dùng chất độc hóa học tấn công người Kurd?

VOV.VN -Giới chức Mỹ tin rằng phiến quân IS nhiều khả năng đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công lực lượng người Kurd tại Iraq hồi đầu tuần này.

Phiến quân IS dùng chất độc hóa học tấn công người Kurd?

Phiến quân IS dùng chất độc hóa học tấn công người Kurd?

VOV.VN -Giới chức Mỹ tin rằng phiến quân IS nhiều khả năng đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công lực lượng người Kurd tại Iraq hồi đầu tuần này.