IS đụng độ quân Chính phủ Libya ở Sirte, 14 binh sĩ thiệt mạng

Có ít nhất 14 binh sỹ của quân Chính phủ Libya đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với phiến quân IS tại thành phố Sirte.

Ngày 14/10, văn phòng truyền thông của lực lượng trung thành với Chính phủ Libya cho biết, 14 binh sĩ đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại thành phố Sirte của nước này.

Lợi dụng bất ổn ở Libya, từ tháng 6 năm ngoái, IS đã đánh chiếm và giành quyền kiểm soát Sirte. (Ảnh minh họa)

Bệnh viện ở thành phố Misrata xác nhận số thương vong trên, đồng thời cho biết các tay súng bị thương cũng đã được đưa đến đây.

Nguồn tin trên cho hay, lực lượng chính phủ đã phát hiện một tòa nhà bị IS chiếm, bên trong có nhiều máy tính và 4 thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ dùng để do thám.

Lợi dụng bất ổn ở Libya, từ tháng 6/2015, IS đã đánh chiếm và giành quyền kiểm soát Sirte, nằm cách thủ đô Tripoli khoảng 450 km về phía Đông.

Chúng đã xây dựng 1 trại huấn luyện để đào tạo các phần tử thánh chiến người Libya và các tay súng nước ngoài.

Lực lượng trung thành với Chính phủ Libya đã phát động chiến dịch giành lại Sirte từ giữa tháng 5 vừa qua và phá vỡ vòng vây thành phố này hôm 9/6 vừa qua.

Thất thủ ở Sirte sẽ là đòn giáng mạnh vào IS trong bối cảnh lực lượng khủng bố này cũng đang hứng chịu nhiều thiệt hại tại Syria và Iraq./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Algeria tiêu diệt thủ lĩnh của chi nhánh IS
Algeria tiêu diệt thủ lĩnh của chi nhánh IS

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Algeria xác nhận, đã tiêu diệt Abu Dujana - một chỉ huy cấp cao của chi nhánh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở nước này.

Algeria tiêu diệt thủ lĩnh của chi nhánh IS

Algeria tiêu diệt thủ lĩnh của chi nhánh IS

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Algeria xác nhận, đã tiêu diệt Abu Dujana - một chỉ huy cấp cao của chi nhánh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở nước này.

Mỹ: Hoạt động tuyên truyền của IS bị suy giảm đáng kể
Mỹ: Hoạt động tuyên truyền của IS bị suy giảm đáng kể

VOV.VN - Trung tâm Chống khủng bố thuộc Học viện quân sự West Point nhận định, IS đang bị suy giảm khả năng tuyên truyền trên toàn thế giới.

Mỹ: Hoạt động tuyên truyền của IS bị suy giảm đáng kể

Mỹ: Hoạt động tuyên truyền của IS bị suy giảm đáng kể

VOV.VN - Trung tâm Chống khủng bố thuộc Học viện quân sự West Point nhận định, IS đang bị suy giảm khả năng tuyên truyền trên toàn thế giới.

Chiêm ngưỡng loạt tàu chiến Nga tham gia tiêu diệt IS ở Syria
Chiêm ngưỡng loạt tàu chiến Nga tham gia tiêu diệt IS ở Syria

VOV.VN - Không chỉ điều tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, Nga còn đưa thêm nhiều tàu chiến khác đến Địa Trung Hải để tham gia chiến dịch tiêu diệt IS ở Syria.

Chiêm ngưỡng loạt tàu chiến Nga tham gia tiêu diệt IS ở Syria

Chiêm ngưỡng loạt tàu chiến Nga tham gia tiêu diệt IS ở Syria

VOV.VN - Không chỉ điều tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, Nga còn đưa thêm nhiều tàu chiến khác đến Địa Trung Hải để tham gia chiến dịch tiêu diệt IS ở Syria.

Đức khẳng định nghi phạm khủng bố Jaber al-Bakr có liên hệ với IS
Đức khẳng định nghi phạm khủng bố Jaber al-Bakr có liên hệ với IS

VOV.VN - Nghi phạm 22 tuổi người Syria Jaber al-Bakr bị bắt giữ tại Đức ngày 10/10 vừa qua có mối liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đức khẳng định nghi phạm khủng bố Jaber al-Bakr có liên hệ với IS

Đức khẳng định nghi phạm khủng bố Jaber al-Bakr có liên hệ với IS

VOV.VN - Nghi phạm 22 tuổi người Syria Jaber al-Bakr bị bắt giữ tại Đức ngày 10/10 vừa qua có mối liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Mỹ cảnh báo IS sử dụng các thiết bị bay làm vũ khí tấn công
Mỹ cảnh báo IS sử dụng các thiết bị bay làm vũ khí tấn công

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể sử dụng các thiết bị bay không người lái làm vũ khí tấn công tại Iraq.

Mỹ cảnh báo IS sử dụng các thiết bị bay làm vũ khí tấn công

Mỹ cảnh báo IS sử dụng các thiết bị bay làm vũ khí tấn công

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể sử dụng các thiết bị bay không người lái làm vũ khí tấn công tại Iraq.