IS dùng tên lửa của Trung Quốc bắn rơi trực thăng Iraq

Phiến quân IS được cho là đang sở hữu một số tên lửa phòng không hiện đại, làm gia tăng mối đe dọa đối với các máy bay thuộc liên minh do Mỹ dẫn đầu.

Hình ảnh từ đoạn băng do lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tung ra cho thấy, một tay súng cực đoan có thể đã bắn quả tên lửa đất đối không FN-6 do Trung Quốc sản xuất, tiêu diệt trực thăng MI-35M của quân đội Iraq, trong một trận chiến ở thị trấn Banji nhiều dầu mỏ, phía bắc Baghdad. Vụ việc khiến hai thành viên tổ bay thiệt mạng, theo New York Times.

Một chiến binh thuộc phe phiến quân ôn hòa Syria dường như đang mang một khẩu tên lửa phòng không vác vai FN-6 của Trung Quốc. (Ảnh:Al Arabiya)

Việc IS có thể sử dụng các loại vũ khí phòng không khiến các quan chức quân đội, những người từng cảnh báo tên lửa là "yếu tố thay đổi cuộc chơi", hết sức lo lắng. Điều này càng gia tăng các mối hiểm nguy đối với những chiếc máy bay của liên minh làm nhiệm vụ không kích và giám sát trong khu vực.

MI-35M là một phiên bản trực thăng quân sự tương đối hiện đại mà Nga bán cho Iraq hồi năm ngoái. Chiếc máy bay có thể được gắn các hệ thống phòng vệ tên lửa.

"Các máy bay trực thăng Apache Mỹ triển khai ở Baghdad sẽ có các biện pháp đối phó, nhưng tôi chưa thể bình luận liệu chúng có hiệu quả hơn hệ thống gắn trên những chiếc MI-35M đời mới của Iraq hay không", Telegraphdẫn lời Jeremy Binnie, thuộc tạp chí IHS Jane, nói sau khi xem đoạn video IS dùng FN-6.

Trong một vài trường hợp trước đây, tên lửa phòng không cũng từng được IS dùng để nhắm bắn các trực thăng của quân đội Syria và thậm chí là cả phi cơ chiến đấu. Quan sát viên nhận định, IS đã chiếm được những khẩu tên lửa đất đối không vác vai của Trung Quốc sau các trận chiến với phiên quân đường lối ôn hòa.

Đoạn video này được phát hành trực tuyến sau một đoạn băng khác bằng tiếng Arab mà IS tung ra với những hướng dẫn dạy cách bắn hạ trực thăng Mỹ. "Lựa chọn điểm khai hỏa: tốt nhất nên ở những nơi có địa thế cao", đoạn băng hướng dẫn nói.

Mỹ, với mối lo ngại về việc nhóm cực đoan sở hữu những vũ khí hiện đại, đã kêu gọi Qatar và các nước khác trong khu vực không cung cấp vũ khí "chết người", từng được sử dụng trong quá khứ, cho phiến quân đường lối ôn hòa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS điều vũ khí hạng nặng đến thị trấn Kobani
IS điều vũ khí hạng nặng đến thị trấn Kobani

VOV.VN - Các tay súng thuộc IS đã điều thêm lực lượng và xe tăng, pháo binh tới tấn công thị trấn này.  

IS điều vũ khí hạng nặng đến thị trấn Kobani

IS điều vũ khí hạng nặng đến thị trấn Kobani

VOV.VN - Các tay súng thuộc IS đã điều thêm lực lượng và xe tăng, pháo binh tới tấn công thị trấn này.  

IS đang sở hữu nhiều loại vũ khí hóa học của Iraq
IS đang sở hữu nhiều loại vũ khí hóa học của Iraq

VOV.VN - Số vũ khí hóa học này được Mỹ phát hiện ra với số lượng rất lớn tại Iraq, tuy nhiên phần lớn trong số này đã bị IS cướp lấy.

IS đang sở hữu nhiều loại vũ khí hóa học của Iraq

IS đang sở hữu nhiều loại vũ khí hóa học của Iraq

VOV.VN - Số vũ khí hóa học này được Mỹ phát hiện ra với số lượng rất lớn tại Iraq, tuy nhiên phần lớn trong số này đã bị IS cướp lấy.

Phiến quân IS tấn công thất bại chốt biên giới tại Kobani
Phiến quân IS tấn công thất bại chốt biên giới tại Kobani

VOV.VN - Lực lượng người Kurd tại Syria đã đẩy lùi đợt tấn công của IS tại một chốt biên giới quan trọng giáp Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn Kobani.

Phiến quân IS tấn công thất bại chốt biên giới tại Kobani

Phiến quân IS tấn công thất bại chốt biên giới tại Kobani

VOV.VN - Lực lượng người Kurd tại Syria đã đẩy lùi đợt tấn công của IS tại một chốt biên giới quan trọng giáp Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn Kobani.

Phiến quân IS tấn công mỏ dầu tại Syria, giết chết 30 người
Phiến quân IS tấn công mỏ dầu tại Syria, giết chết 30 người

VOV.VN -Phiến quân IS đã giết chết ít nhất 30 tay súng và nhân viên an ninh trong một cuộc tấn công nhằm vào một mỏ dầu tại Syria.

Phiến quân IS tấn công mỏ dầu tại Syria, giết chết 30 người

Phiến quân IS tấn công mỏ dầu tại Syria, giết chết 30 người

VOV.VN -Phiến quân IS đã giết chết ít nhất 30 tay súng và nhân viên an ninh trong một cuộc tấn công nhằm vào một mỏ dầu tại Syria.

Mỹ và đồng minh không kích tiêu diệt hơn 500 phiến quân IS tại Syria
Mỹ và đồng minh không kích tiêu diệt hơn 500 phiến quân IS tại Syria

VOV.VN - Các cuộc không kích do Mỹ và đồng minh tiến hành trong vòng 1 tháng qua đã tiêu diệt được hơn 500 chiến binh IS.

Mỹ và đồng minh không kích tiêu diệt hơn 500 phiến quân IS tại Syria

Mỹ và đồng minh không kích tiêu diệt hơn 500 phiến quân IS tại Syria

VOV.VN - Các cuộc không kích do Mỹ và đồng minh tiến hành trong vòng 1 tháng qua đã tiêu diệt được hơn 500 chiến binh IS.

Iraq tố nhóm phiến quân IS sử dụng khí độc Clo trong giao tranh
Iraq tố nhóm phiến quân IS sử dụng khí độc Clo trong giao tranh

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết chưa xác nhận được các thông tin, nhưng gọi đây là vấn đề rất nghiêm trọng.

Iraq tố nhóm phiến quân IS sử dụng khí độc Clo trong giao tranh

Iraq tố nhóm phiến quân IS sử dụng khí độc Clo trong giao tranh

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết chưa xác nhận được các thông tin, nhưng gọi đây là vấn đề rất nghiêm trọng.

Phiến quân IS hành quyết một công dân Nga
Phiến quân IS hành quyết một công dân Nga

VOV.VN -Kỹ sư người Nga Sergey Gorbunov đã bị IS xử tử vào đầu năm nay sau khi không được trao đổi với một phần tử cực đoan người Saudi Arabia.

Phiến quân IS hành quyết một công dân Nga

Phiến quân IS hành quyết một công dân Nga

VOV.VN -Kỹ sư người Nga Sergey Gorbunov đã bị IS xử tử vào đầu năm nay sau khi không được trao đổi với một phần tử cực đoan người Saudi Arabia.

Phiến quân Hồi giáo IS mở các cuộc tấn công hóa học tại Iraq
Phiến quân Hồi giáo IS mở các cuộc tấn công hóa học tại Iraq

VOV.VN - Khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã bắn 7 quả đạn pháo chứa đầy khí clo vào một khu vực dân cư.

Phiến quân Hồi giáo IS mở các cuộc tấn công hóa học tại Iraq

Phiến quân Hồi giáo IS mở các cuộc tấn công hóa học tại Iraq

VOV.VN - Khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã bắn 7 quả đạn pháo chứa đầy khí clo vào một khu vực dân cư.