IS hành quyết 200 người dân Iraq ở gần phía Tây Mosul

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa hành quyết 200 người dân Iraq tại một thị trấn phía tây thành phố Mosul.

Nguồn tin dẫn lời Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Nineveh Nour Oablan cho biết, những chiến binh IS đã bắt giữ và sát hại hơn 200 người Iraq gốc Thổ Nhĩ Kỳ trong đó bao gồm nhiều trẻ em và phụ nữ sau khi họ đang nỗ lực chạy trốn khỏi các vùng do chúng kiểm soát còn lại ở phía tây Mosul.

Phiến quân IS hành quyết người dân Iraq. Ảnh: Reuters

Vụ hành quyết xảy ra tại thị trấn Tal Afar cách Mosul 63km về phía tây. Đây là khu vực hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của IS tại tỉnh Nineveh kể từ tháng 8/2014.

Cũng theo nguồn tin, các tay súng IS Hồi giáo và nước ngoài cũng đã loại bỏ tất cả các thủ lĩnh địa phương người Iraq cuối cùng vì tội “ biển thủ công quỹ”.

 Kể từ khi kiểm soát các khu vực rộng lớn ở Iraq, các phiến quân IS đã hành quyết hàng nghìn dân thường và binh sỹ thuộc các lực lượng an ninh Iraq, với cáo buộc họ hợp tác với giới chức an ninh hoặc cố tình chạy trốn khỏi các vùng do chúng kiểm soát.

Trong diễn biến liên quan, giới chức Iraq thông báo lực lượng an ninh nước này ngày 4/7 tiêu diệt thêm ít nhất 60 tay súng Hồi giáo cực đoan trong chiến dịch tấn công quận cuối cùng do IS kiểm soát ở phía Tây Mosul, chiếm giữ ba kho lưu trữ bom mìn và thiết bị nổ. Hiện nhóm khủng bố IS đang cố thủ cùng hàng trăm con tin là dân thường tại một khu vực rộng chừng 500m2 cạnh con sông Tigris./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh nhà thờ Hồi giáo nổi tiếng ở Mosul vừa bị IS cho nổ tung
Cận cảnh nhà thờ Hồi giáo nổi tiếng ở Mosul vừa bị IS cho nổ tung

VOV.VN - IS vừa cho nổ tung Nhà thờ Hồi giáo nổi tiếng al-Nuri ở Mosul trong bối cảnh quân đội Iraq đang tiến sát vào khu nhà thờ này.

Cận cảnh nhà thờ Hồi giáo nổi tiếng ở Mosul vừa bị IS cho nổ tung

Cận cảnh nhà thờ Hồi giáo nổi tiếng ở Mosul vừa bị IS cho nổ tung

VOV.VN - IS vừa cho nổ tung Nhà thờ Hồi giáo nổi tiếng al-Nuri ở Mosul trong bối cảnh quân đội Iraq đang tiến sát vào khu nhà thờ này.

Ảnh: Kết thúc cuộc chiến ở Mosul
Ảnh: Kết thúc cuộc chiến ở Mosul

VOV.VN - Quân đội Iraq đã chiếm được nhà thờ Hồi giáo Đại thánh đường al Nuri ở Mosul, nơi IS từng tuyên bố thành lập "Vương quốc Hồi giáo".

Ảnh: Kết thúc cuộc chiến ở Mosul

Ảnh: Kết thúc cuộc chiến ở Mosul

VOV.VN - Quân đội Iraq đã chiếm được nhà thờ Hồi giáo Đại thánh đường al Nuri ở Mosul, nơi IS từng tuyên bố thành lập "Vương quốc Hồi giáo".

Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul
Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS bước sang trang mới với việc các lực lượng chính phủ Iraq tái chiếm cơ bản thành trì Mosul của tổ chức Hồi giáo cực đoan này.

Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul

Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS bước sang trang mới với việc các lực lượng chính phủ Iraq tái chiếm cơ bản thành trì Mosul của tổ chức Hồi giáo cực đoan này.

Ảnh:Quân nhân, cảnh sát Iraq ăn mừng chiến thắng bên đống đổ nát Mosul
Ảnh:Quân nhân, cảnh sát Iraq ăn mừng chiến thắng bên đống đổ nát Mosul

VOV.VN - Chiến thắng hoàn toàn ở Mosul đã nằm trong tay, các quân nhân và cảnh sát Iraq tham chiến tại đây đã tổ chức ăn mừng sớm, ngay cả khi còn tàn quân IS.

Ảnh:Quân nhân, cảnh sát Iraq ăn mừng chiến thắng bên đống đổ nát Mosul

Ảnh:Quân nhân, cảnh sát Iraq ăn mừng chiến thắng bên đống đổ nát Mosul

VOV.VN - Chiến thắng hoàn toàn ở Mosul đã nằm trong tay, các quân nhân và cảnh sát Iraq tham chiến tại đây đã tổ chức ăn mừng sớm, ngay cả khi còn tàn quân IS.