IS khiến 10 triệu người dân Iraq cần viện trợ nhân đạo

VOV.VN - Khoảng 10 triệu người Iraq dưới ách Nhà nước Hồi giáo sẽ cần viện trợ nhân đạo vào cuối năm nay.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc hôm 25/9, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết, khoảng 10 triệu người tại Iraq đang sống trong các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS, sẽ cần viện trợ nhân đạo vào cuối năm nay.

Người dân Iraq tị nạn. Ảnh: CTVnews.

Theo ông Stephane Dujarric, 3,2 triệu người Iraq đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn kể từ đầu năm ngoái. Đến nay, số người cần viện trợ nhân đạo ước tính vào khoảng 8,6 triệu người.

Ông nhận định, cuộc khủng hoảng tại Iraq trở nên nghiêm trọng hơn, dịch tả bùng phát, các dịch vụ cơ bản không hoạt động, việc cung cấp lương thực và nước uống bị giảm thiểu là do thiếu sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ. Để giải quyết vấn đề này Liên Hợp Quốc đã hối thúc cộng đồng quốc tế đóng góp khoảng 500 triệu USD.

Trước đó, Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tuyên bố, các đối tác của cơ quan này và chính quyền địa phương tại Iraq đã xây dựng hai khu trại mới tại Baghdad, giúp ổn định nơi ăn chốn ở cho gần 3.500 người Iraq phải bỏ chạy khỏi tỉnh Anbar do các cuộc giao tranh gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Iraq yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng chủ quyền lãnh thổ
Iraq yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng chủ quyền lãnh thổ

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iraq Ahmed Jamal đã lên án sự xâm nhập bất hợp pháp của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào lãnh thổ nước này.

Iraq yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng chủ quyền lãnh thổ

Iraq yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng chủ quyền lãnh thổ

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iraq Ahmed Jamal đã lên án sự xâm nhập bất hợp pháp của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào lãnh thổ nước này.

Tướng tình báo Mỹ: Nhà nước Iraq và Syria đã bị chia năm xẻ bảy
Tướng tình báo Mỹ: Nhà nước Iraq và Syria đã bị chia năm xẻ bảy

VOV.VN- Nhà nước Iraq và Syria đã bị chia năm xẻ bảy bởi chiến tranh và các cuộc xung đột sắc tộc và khó có thể trở lại như trước.

Tướng tình báo Mỹ: Nhà nước Iraq và Syria đã bị chia năm xẻ bảy

Tướng tình báo Mỹ: Nhà nước Iraq và Syria đã bị chia năm xẻ bảy

VOV.VN- Nhà nước Iraq và Syria đã bị chia năm xẻ bảy bởi chiến tranh và các cuộc xung đột sắc tộc và khó có thể trở lại như trước.

Người tị nạn Iraq không muốn hồi hương
Người tị nạn Iraq không muốn hồi hương

Cao uỷ Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 8/10 công bố kết quả điều tra cho biết, đa số người tị nạn Iraq tại Syria và Jordan không muốn trở về quê hương do tình hình an ninh bất ổn và tương lai chính trị mù mịt

Người tị nạn Iraq không muốn hồi hương

Người tị nạn Iraq không muốn hồi hương

Cao uỷ Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 8/10 công bố kết quả điều tra cho biết, đa số người tị nạn Iraq tại Syria và Jordan không muốn trở về quê hương do tình hình an ninh bất ổn và tương lai chính trị mù mịt

IS thực hiện 4 vụ đánh bom liều chết tại Iraq
IS thực hiện 4 vụ đánh bom liều chết tại Iraq

VOV.VN -Ngày 19/9, nhóm phiến quân khủng bố IS tự xưng đã thực hiện 4 vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Baghdad và tỉnh Salahudin của Iraq.

IS thực hiện 4 vụ đánh bom liều chết tại Iraq

IS thực hiện 4 vụ đánh bom liều chết tại Iraq

VOV.VN -Ngày 19/9, nhóm phiến quân khủng bố IS tự xưng đã thực hiện 4 vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Baghdad và tỉnh Salahudin của Iraq.