IS lấy người dân làm lá chắn sống để cố thủ tại Mosul

VOV.VN - Cuộc chiến ở Mosul bắt đầu bước vào giai đoạn quyết liệt với việc IS bắt đầu sử dụng người dân làm lá chắn sống và vũ khí hóa học để cố thủ.

Lực lượng an ninh Iraq đang đạt bước tiến nhanh trong việc giải phóng thành phố lớn thứ 2 của Iraq là Mosul khỏi tay nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Chỉ trong 24 giờ đầu tiên của chiến dịch tổng tấn công, lực lượng chính phủ Iraq hôm qua cho biết, đã giành quyền kiểm soát khoảng 20 ngôi làng thuộc các khu vực ngoại ô thành phố.

Cuộc chiến ở Mosul đang diễn ra rất ác liệt. (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, cuộc chiến bắt đầu bước vào giai đoạn quyết liệt, với việc IS bắt đầu sử dụng người dân làm lá chắn sống và vũ khí hóa học để cố thủ tại Mosul.

Với trận chiến bước vào ngày thứ 3, báo cáo của các tướng lĩnh Iraq cho biết, chiến dịch đang tiếp tục đạt được những bước tiến lớn. Lực lượng chính phủ Iraq đang tiến gần hơn tới Mosul từ phía Nam và Đông Nam.

Người phát ngôn của chiến dịch, Thiếu tướng Yahya Rasool cho biết: “Lực lượng an ninh Iraq đã đạt được bước tiến lớn trong ngày hôm 18/10 trên tất cả các mặt trận. Lực lượng người Kurd cũng đã giải phóng 9 ngôi làng tại đông bắc Mosul, gây tổn thất lớn cho IS. Bây giờ sẽ bắt đầu một loạt các cuộc đối đầu quyết liệt của chúng tôi”.

Tuy nhiên, cuộc chiến đang bắt đầu bước vào giai đoạn quyết liệt, với việc IS sử dụng các biện pháp mạnh để cố thủ tại Mosul.

Lo ngại giao tranh có thể xảy ra, nhiều gia đình bắt đầu sơ tán từ khu vực phía Nam và Đông tới gần trung tâm thành phố. Tuy nhiên, IS ngăn cản người dân sơ tán khỏi Mosul, yêu cầu những người dân này ở trong các ngôi nhà có nhiều khả năng là mục tiêu của các cuộc không kích. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Jeff Davis cũng cho biết, đã nhận được thông tin về việc dân thường bị sử dụng làm lá chắn sống.

Giống như chiến dịch giải phóng các thành phố khác của Iraq trước đó, để đảm bảo an toàn cho người dân Mosul, quân đội sẽ phải nhanh chóng sơ tán dân thường ra khỏi thành phố. Tuy nhiên, nhiệm vụ này sẽ hết sức khó khăn khi Mosul là một thành phố đông dân với khoảng hơn 1,5 triệu người.

Quá trình sơ tán người dân trong khi giao tranh cũng sẽ  rất tốn kém và làm chậm bước tiến của quân đội chính phủ trong chiến dịch, với nguy cơ tạo ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết, đã xây dựng 5 trại tị nạn có thể đảm bảo nơi trú ẩn cho 45.000 người và có kế hoạch xây dựng thêm 6 trại nữa trong vài tuần tới với sức chứa lên tới 120.000 người.

Mosul là thành trì lớn cuối cùng của IS ở miền Bắc Iraq, sau khi chúng lần lượt mất các thành phố Tikrit, Ramadi và Fallujah vào tay quân Chính phủ. Vì vậy, bằng bất cứ biện pháp nào, IS sẽ quyết giữ thành trì quan trọng này.

Các quan chức Mỹ cũng đã bày tỏ lo ngại IS có thể sử dụng vũ khí hóa học để đẩy lùi lực lượng an ninh Iraq ra khỏi thành phố Mosul. Tổng thống Mỹ Barak Obama hôm qua nhận định, cuộc chiến tại Mosul sẽ không dễ dàng, nhưng IS sẽ bị đánh bại.

Ông Obama nói: “Cuộc chiến tại Mosul sẽ rất khó khăn. Chúng ta có những bước tiến nhưng cũng sẽ có những thất bại. Tuy nhiên tôi tin tưởng rằng IS sẽ bị đánh bại không chỉ tại Mosul mà trên khắp Iraq. Đây sẽ là bước tiếp theo hướng tới mục tiêu tiêu diệt nhóm khủng bố này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Mosul đỏ lửa, thổi bùng nguy cơ khủng hoảng nhân đạo
Thế giới 24h: Mosul đỏ lửa, thổi bùng nguy cơ khủng hoảng nhân đạo

VOV.VN - Chiều tối 17/10, quân đội Iraq cùng lực lượng người Shiite và Peshmerga đã tiến vào giải phóng Mosul khỏi sự chiếm đóng của tổ chức khủng bố IS. 

Thế giới 24h: Mosul đỏ lửa, thổi bùng nguy cơ khủng hoảng nhân đạo

Thế giới 24h: Mosul đỏ lửa, thổi bùng nguy cơ khủng hoảng nhân đạo

VOV.VN - Chiều tối 17/10, quân đội Iraq cùng lực lượng người Shiite và Peshmerga đã tiến vào giải phóng Mosul khỏi sự chiếm đóng của tổ chức khủng bố IS. 

Iraq: Quân đội chính phủ chiếm ưu thế tại Mosul
Iraq: Quân đội chính phủ chiếm ưu thế tại Mosul

VOV.VN -Mosul được xem như là “thủ đô giàu dầu mỏ” của tỉnh Nineveh, là thành phố lớn thứ hai của Iraq, bị quân IS chiếm từ tháng 6/2014.

Iraq: Quân đội chính phủ chiếm ưu thế tại Mosul

Iraq: Quân đội chính phủ chiếm ưu thế tại Mosul

VOV.VN -Mosul được xem như là “thủ đô giàu dầu mỏ” của tỉnh Nineveh, là thành phố lớn thứ hai của Iraq, bị quân IS chiếm từ tháng 6/2014.

Toàn cảnh ngày đầu quân đội Iraq công phá thành trì IS ở Mosul
Toàn cảnh ngày đầu quân đội Iraq công phá thành trì IS ở Mosul

VOV.VN - Quân đội Iraq đang hừng hực khí thế giải phóng Mosul. Các lực lượng chính phủ, Shiite và Peshmerga tỏ ra đoàn kết cho mục tiêu chung.

Toàn cảnh ngày đầu quân đội Iraq công phá thành trì IS ở Mosul

Toàn cảnh ngày đầu quân đội Iraq công phá thành trì IS ở Mosul

VOV.VN - Quân đội Iraq đang hừng hực khí thế giải phóng Mosul. Các lực lượng chính phủ, Shiite và Peshmerga tỏ ra đoàn kết cho mục tiêu chung.

Giải phóng Mosul- nước cờ đầy mạo hiểm của Tổng thống Mỹ Obama
Giải phóng Mosul- nước cờ đầy mạo hiểm của Tổng thống Mỹ Obama

VOV.VN - Iraq và Mỹ đã khởi động chiến dịch giải phóng Mosul từ tay IS mà không hề tính đến những hệ lụy của việc này sau khi IS rút đi.

Giải phóng Mosul- nước cờ đầy mạo hiểm của Tổng thống Mỹ Obama

Giải phóng Mosul- nước cờ đầy mạo hiểm của Tổng thống Mỹ Obama

VOV.VN - Iraq và Mỹ đã khởi động chiến dịch giải phóng Mosul từ tay IS mà không hề tính đến những hệ lụy của việc này sau khi IS rút đi.

Nguy cơ khủng hoảng nhân đạo do chiến dịch quân sự ở Mosul
Nguy cơ khủng hoảng nhân đạo do chiến dịch quân sự ở Mosul

VOV.VN - Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết, có tới 1,5 triệu người vẫn đang mắc kẹt tại Mosul và giao tranh có thể khiến 1 triệu người phải đi sơ tán.

Nguy cơ khủng hoảng nhân đạo do chiến dịch quân sự ở Mosul

Nguy cơ khủng hoảng nhân đạo do chiến dịch quân sự ở Mosul

VOV.VN - Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết, có tới 1,5 triệu người vẫn đang mắc kẹt tại Mosul và giao tranh có thể khiến 1 triệu người phải đi sơ tán.