IS sở hữu vũ khí hóa học ở thành phố Raqqa (Syria)

VOV.VN - Theo các nhà hoạt động tại Syria, IS có thể sử dụng vũ khí hóa học nếu các lực lượng dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn tiến sâu vào thành phố.

Thông tin này đã làm tăng nỗi sợ hãi và lo ngại về cuộc sống của hàng chục nghìn người dân thành phố Raqqa.

Trong khi đó, các cuộc giao tranh giữa các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Lực lượng dân chủ Syria (SDF) vẫn diễn ra ác liệt.

Một em nhỏ được điều trị vì ảnh hưởng của vũ khí hóa học trong vụ tấn công khả Khan Sheikhun, Syria, tháng 4/2017. (Ảnh: UPI)

Tuy nhiên, trong 24 giờ qua, lực lượng dân chủ Syria đã kiểm soát hơn một nửa thành phố Raqqa và nắm quyền kiểm soát các vị trí quan trọng như tòa nhà của cơ quan an ninh, chính trị.

Trong một động thái liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson mới đây cho biết, quan điểm của chính quyền Mỹ là không có sự hiện diện của Tổng thống Bashar al-Assad trong tương lai của chính quyền Syria, cũng như sự hiện diện quân sự của Iran ở Syria cần chấm dứt. Ông Tillerson cho rằng Tổng thống al-Assad phải ra đi nhưng cách ra đi của ông vẫn chưa được xác định.

Mỹ và Nga đang hợp tác để ổn định tình hình ở Syria, nhất là trong cuộc chiến chống khủng bố. Ông Rex Tillerson nói thêm rằng ngừng bắn ở miền nam sẽ góp phần làm giảm căng thẳng ở Syria.

Trước đó, Mỹ, Nga và Jordan đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn về phía tây nam Syria hôm 9/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe đối lập Syria tố quân đội Chính phủ dùng vũ khí hóa học
Phe đối lập Syria tố quân đội Chính phủ dùng vũ khí hóa học

VOV.VN - Syria vừa bác bỏ cáo buộc của 1 nhóm phiến quân đối lập rằng quân đội nước này đã tấn công họ bằng vũ khí hóa học.

Phe đối lập Syria tố quân đội Chính phủ dùng vũ khí hóa học

Phe đối lập Syria tố quân đội Chính phủ dùng vũ khí hóa học

VOV.VN - Syria vừa bác bỏ cáo buộc của 1 nhóm phiến quân đối lập rằng quân đội nước này đã tấn công họ bằng vũ khí hóa học.

Vũ khí hóa học - công cụ nguy hiểm trong cuộc chiến tại Syria
Vũ khí hóa học - công cụ nguy hiểm trong cuộc chiến tại Syria

VOV.VN - Chính phủ Mỹ và lực lượng đối lập Syria, “kẻ tung, người hứng”, một lần nữa tố cáo quân đội Syria tấn công bằng vũ khí hóa học.

Vũ khí hóa học - công cụ nguy hiểm trong cuộc chiến tại Syria

Vũ khí hóa học - công cụ nguy hiểm trong cuộc chiến tại Syria

VOV.VN - Chính phủ Mỹ và lực lượng đối lập Syria, “kẻ tung, người hứng”, một lần nữa tố cáo quân đội Syria tấn công bằng vũ khí hóa học.

Mỹ: Chính phủ Syria không sử dụng vũ khí hóa học từ tháng 4
Mỹ: Chính phủ Syria không sử dụng vũ khí hóa học từ tháng 4

VOV.VN - Lầu Năm Góc cho rằng, cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình vào Syria của nước này đã ngăn lực lượng của ông Assad tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học.

Mỹ: Chính phủ Syria không sử dụng vũ khí hóa học từ tháng 4

Mỹ: Chính phủ Syria không sử dụng vũ khí hóa học từ tháng 4

VOV.VN - Lầu Năm Góc cho rằng, cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình vào Syria của nước này đã ngăn lực lượng của ông Assad tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học.

CIA khẳng định có bằng chứng chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học
CIA khẳng định có bằng chứng chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Đích thân Giám đốc CIA đã khẳng định cơ quan này có đủ bằng chứng tin cậy khẳng định chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học vào tháng 4 vừa qua.

CIA khẳng định có bằng chứng chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học

CIA khẳng định có bằng chứng chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Đích thân Giám đốc CIA đã khẳng định cơ quan này có đủ bằng chứng tin cậy khẳng định chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học vào tháng 4 vừa qua.

Nga tố Mỹ dùng chiêu bài “vũ khí hóa học” để dọn đường đánh Syria
Nga tố Mỹ dùng chiêu bài “vũ khí hóa học” để dọn đường đánh Syria

VOV.VN - Chiến dịch thông tin của Mỹ về cái gọi là "Syria chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học" là nhằm dọn đường cho cuộc can thiệp quân sự mới vào Syria.

Nga tố Mỹ dùng chiêu bài “vũ khí hóa học” để dọn đường đánh Syria

Nga tố Mỹ dùng chiêu bài “vũ khí hóa học” để dọn đường đánh Syria

VOV.VN - Chiến dịch thông tin của Mỹ về cái gọi là "Syria chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học" là nhằm dọn đường cho cuộc can thiệp quân sự mới vào Syria.