IS tái chiếm thành phố chiến lược Albu Kamal ở Đông Syria

VOV.VN - IS đã tái chiếm thành công thành phố chiến lược Albu Kamal và các lực lượng Syria đã phải rút lui khỏi khu vực này khoảng 1-2km.

Hãng tin AFP đưa tin, hôm qua (11/11) các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tái chiếm được thành phố Albu Kamal, trong một nỗ lực cứu vãn thành trì cuối cùng của tổ chức khủng bố này tại Syria.

Một tay súng của IS. Ảnh minh họa: Al Hayat.

Trước đó, ngày 9/11, quân đội chính phủ Syria đã chính thức giải phóng thành phố chiến lược Albu Kamal, miền Đông nước này với sự hỗ trợ từ lực lượng đồng minh và cả lực lượng vũ trang Irắc.

Tuy nhiên, chỉ sau đó một ngày (10/11), các tay súng IS đã tiến hành một cuộc phản công “dữ dội” nhằm chiếm lại thành phố này.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), đến ngày 11/11, tổ chức IS đã tái chiếm thành công thành phố và các binh sĩ quân đội Syria và lực lượng đồng minh đã phải rút lui khỏi khu vực này khoảng 1-2km.

Trong một diễn biến có liên quan, hôm qua, Nga, Mỹ và Jordan đạt thỏa thuận thiết lập vùng giảm căng thẳng “tạm thời” tại khu vực Tây Nam Syria. 

Thỏa thuận được ký tại thủ đô Amman của Jordan được kỳ vọng là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của 3 nước nhằm chấm dứt bạo lực tại Syria, đồng thời tạo điều kiện thích hợp giúp tìm kiếm một giải pháp chính trị bền vững cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thỏa thuận về Syria có thể công bố sau cuộc gặp Trump-Putin ở Việt Nam
Thỏa thuận về Syria có thể công bố sau cuộc gặp Trump-Putin ở Việt Nam

VOV.VN - Phía Mỹ và Nga đang tích cực tìm kiếm một thỏa thuận thúc đẩy tiến trình hòa bình Syria trong bối cảnh IS thảm bại ở Trung Đông.

Thỏa thuận về Syria có thể công bố sau cuộc gặp Trump-Putin ở Việt Nam

Thỏa thuận về Syria có thể công bố sau cuộc gặp Trump-Putin ở Việt Nam

VOV.VN - Phía Mỹ và Nga đang tích cực tìm kiếm một thỏa thuận thúc đẩy tiến trình hòa bình Syria trong bối cảnh IS thảm bại ở Trung Đông.

Thất bại ở Iraq-Syria, các tay súng IS đang đổ về Libya và Ai Cập
Thất bại ở Iraq-Syria, các tay súng IS đang đổ về Libya và Ai Cập

VOV.VN - Sau khi thua liên tiếp trên lãnh thổ Iraq và Syria, các lực lượng khủng bố Hồi giáo IS bắt đầu đổ ngày càng nhiều về Ai Cập và Libya.

Thất bại ở Iraq-Syria, các tay súng IS đang đổ về Libya và Ai Cập

Thất bại ở Iraq-Syria, các tay súng IS đang đổ về Libya và Ai Cập

VOV.VN - Sau khi thua liên tiếp trên lãnh thổ Iraq và Syria, các lực lượng khủng bố Hồi giáo IS bắt đầu đổ ngày càng nhiều về Ai Cập và Libya.

Thủ lĩnh IS al-Baghdadi còn sống và xuất hiện tại một thị trấn Syria
Thủ lĩnh IS al-Baghdadi còn sống và xuất hiện tại một thị trấn Syria

VOV.VN - Theo một hãng tin của Hezbollah, thủ lĩnh khét tiếng của tổ chức khủng bố Hồi giáo IS Abu Bakr al-Baghdadi đã xuất hiện tại một thị trấn của Syria.

Thủ lĩnh IS al-Baghdadi còn sống và xuất hiện tại một thị trấn Syria

Thủ lĩnh IS al-Baghdadi còn sống và xuất hiện tại một thị trấn Syria

VOV.VN - Theo một hãng tin của Hezbollah, thủ lĩnh khét tiếng của tổ chức khủng bố Hồi giáo IS Abu Bakr al-Baghdadi đã xuất hiện tại một thị trấn của Syria.

Nga phản đối gia hạn điều tra vũ khí hóa học Syria
Nga phản đối gia hạn điều tra vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Nga phản đối dự thảo Nghị quyết của Liên Hợp Quốc do Mỹ đề xuất nhằm gia hạn cho sứ mệnh điều tra cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Nga phản đối gia hạn điều tra vũ khí hóa học Syria

Nga phản đối gia hạn điều tra vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Nga phản đối dự thảo Nghị quyết của Liên Hợp Quốc do Mỹ đề xuất nhằm gia hạn cho sứ mệnh điều tra cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Quân đội Syria giải phóng căn cứ cuối cùng của IS tại miền đông
Quân đội Syria giải phóng căn cứ cuối cùng của IS tại miền đông

VOV.VN - Quân đội Syria và các đồng minh giội bom xuống các mục tiêu IS ở đông Syria. Nhiều giờ sau đó, các lực lượng giải phóng được thành phố al-Bukamal.

Quân đội Syria giải phóng căn cứ cuối cùng của IS tại miền đông

Quân đội Syria giải phóng căn cứ cuối cùng của IS tại miền đông

VOV.VN - Quân đội Syria và các đồng minh giội bom xuống các mục tiêu IS ở đông Syria. Nhiều giờ sau đó, các lực lượng giải phóng được thành phố al-Bukamal.