IS tung clip 'sốc' ép tù nhân tự đào mộ cho mình trước khi bị chặt đầu

VOV.VN - Một tù nhân mặc đồ da cam bị buộc phải đào mộ của chính mình trước khi anh này bị IS chặt đầu.

Các hình ảnh này xuất hiện trong một đoạn video gây sốc mới nhất của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Cảnh nạn nhân người Syria bị IS đào huyệt của chính minh

Trong đoạn video của nhóm khủng bố Hồi giáo, một nam giới bị nghi là làm gián điệp cho Syria sử dụng rìu và xẻng để đào một cái huyệt trên sa mạc.

Đoạn clip được đạo diễn công phu này có vẻ được quay ở Syria. Đây là video mới nhất trong loạt video rùng rợn cho IS tung lên mạng internet.

Gương mặt và phần thân trên của tù nhân đầy vết rách và bầm tím. Đầu tiên anh bị ép nói trước camera thừa nhận “những việc làm sai trái” của mình.

Sử dụng tiếng Arab, anh này nói rằng mình đến từ Al-Qaryatayn, một thị trấn miền trung Syria. Anh mô tả công việc của mình với tư cách một gián điệp.

Anh này kết luận như sau: “Tôi đã giết chết Abu Hassan, thế rồi Nhà nước Hồi giáo đến và bắt tôi”.

Người tù cho biết tên mình là Ziad Abdel’al Abu Tarek. Anh bị ghi hình khi đi bộ trong bộ đồ da cam qua vùng đất cằn khô tới chỗ một chiếc rìu và xẻng, rồi bắt đầu đào huyệt.

Một chiếc xe tải màu trắng xuất hiện phía sau anh, với lá cờ đen của IS. Sau đó là cảnh tù nhân quỳ trên mặt đất trước mặt tên đao phủ. Đoạn video cũng ghi lại hiện trường sau vụ hành quyết man rợ./.

Vài hình ảnh từ clip nói trên:






>> Xem thêm: Quái thú Nhà nước Hồi giáo IS 2015

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nữ nô lệ khỏa thân đứng chợ, chiến thuật hăm dọa dã man của IS
Bắt nữ nô lệ khỏa thân đứng chợ, chiến thuật hăm dọa dã man của IS

VOV.VN -Phiến quân IS đã dùng bạo lực tình dục để khống chế người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em gái ở những nơi chúng chiếm đóng.

Bắt nữ nô lệ khỏa thân đứng chợ, chiến thuật hăm dọa dã man của IS

Bắt nữ nô lệ khỏa thân đứng chợ, chiến thuật hăm dọa dã man của IS

VOV.VN -Phiến quân IS đã dùng bạo lực tình dục để khống chế người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em gái ở những nơi chúng chiếm đóng.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã kiểm soát một nửa lãnh thổ Syria
Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã kiểm soát một nửa lãnh thổ Syria

VOV.VN - Thành phố mà IS mới chiếm được có đông dân cư. Đây là một thắng lợi lớn của IS.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã kiểm soát một nửa lãnh thổ Syria

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã kiểm soát một nửa lãnh thổ Syria

VOV.VN - Thành phố mà IS mới chiếm được có đông dân cư. Đây là một thắng lợi lớn của IS.

Iraq tung bằng chứng cho thấy bước tiến đẩy lùi IS tại Ramadi
Iraq tung bằng chứng cho thấy bước tiến đẩy lùi IS tại Ramadi

VOV.VN -Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã tuyên bố sẽ giành lại thành phố thủ phủ Ramadi và tỉnh Anbar trong những ngày tới.

Iraq tung bằng chứng cho thấy bước tiến đẩy lùi IS tại Ramadi

Iraq tung bằng chứng cho thấy bước tiến đẩy lùi IS tại Ramadi

VOV.VN -Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã tuyên bố sẽ giành lại thành phố thủ phủ Ramadi và tỉnh Anbar trong những ngày tới.

Mỹ hậu thuẫn tối đa cho Iraq để chiếm lại thành phố Ramadi từ tay IS
Mỹ hậu thuẫn tối đa cho Iraq để chiếm lại thành phố Ramadi từ tay IS

VOV.VN - Ngày 27/5, quân đội Iraq và lực lượng thân chính phủ đã tiếp tục đẩy  mạnh các cuộc tấn công nhằm giành lại thành phố Ramadi.

Mỹ hậu thuẫn tối đa cho Iraq để chiếm lại thành phố Ramadi từ tay IS

Mỹ hậu thuẫn tối đa cho Iraq để chiếm lại thành phố Ramadi từ tay IS

VOV.VN - Ngày 27/5, quân đội Iraq và lực lượng thân chính phủ đã tiếp tục đẩy  mạnh các cuộc tấn công nhằm giành lại thành phố Ramadi.

Chiến thuật hăm dọa của IS khiến đối phương bỏ chạy
Chiến thuật hăm dọa của IS khiến đối phương bỏ chạy

VOV.VN - Nhà nước Hồi giáo rất “năng nổ” với các chiêu trò truyền thông để khuếch trương thắng lợi, còn phía chính quyền Iraq lại tỏ ra “lép vế” hẳn.

Chiến thuật hăm dọa của IS khiến đối phương bỏ chạy

Chiến thuật hăm dọa của IS khiến đối phương bỏ chạy

VOV.VN - Nhà nước Hồi giáo rất “năng nổ” với các chiêu trò truyền thông để khuếch trương thắng lợi, còn phía chính quyền Iraq lại tỏ ra “lép vế” hẳn.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Mỹ bắt giữ 6 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo
Mỹ bắt giữ 6 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Chi tiết thông tin về vụ bắt giữ này sẽ sớm được Cục Điều tra liên bang Mỹ công bố.

Mỹ bắt giữ 6 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo

Mỹ bắt giữ 6 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Chi tiết thông tin về vụ bắt giữ này sẽ sớm được Cục Điều tra liên bang Mỹ công bố.

Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq
Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq

VOV.VN - Chỉ sau một năm, tổ chức khủng bố cực đoan IS đã bành trướng thêm một bước đáng kể, phất cao lá cờ đen của mình trên nhiều vùng lãnh thổ mới.

Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq

Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq

VOV.VN - Chỉ sau một năm, tổ chức khủng bố cực đoan IS đã bành trướng thêm một bước đáng kể, phất cao lá cờ đen của mình trên nhiều vùng lãnh thổ mới.