IS tuyên bố bắn hạ máy bay của quân đội Syria tại Homs

VOV.VN -Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng tuyên bố đã bắn rơi một trực thăng của quân đội Syria ở tỉnh miền Trung Homs trong ngày 10/5.

 

Chiếc máy bay của quân đội Syria đang làm nhiệm vụ do thám thì bị bắn hạ bởi một tên lửa đất đối không tại Aleppo. (ảnh: Reuters)

IS tuyên bố trực thăng này bị bắn hạ ở thị trấn Huwaysis, nằm ở phía Đông tỉnh Homs. Trước đó, lực lượng IS đã đánh chiếm thị trấn Huwaysis từ đầu tháng này sau các cuộc giao tranh dữ dội với quân đội Syria. Hiện quân đội Syria đã rút về gần khu vực Jub al-Jarah, chỉ cách thành phố thủ phủ Homs vài kilômét.

Tuyên bố của IS đưa ra trong bối cảnh giao tranh ác liệt tiếp diễn trong ngày hôm nay gần căn cứ không quân T4 ở phía Đông Homs.

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, IS đã chiếm được một số cứ điểm quân sự gần căn cứ này. IS cũng tuyên bố đã giết hại 20 binh sĩ Syria, trong đó, có 2 sĩ quan chỉ huy, trong trận chiến này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc nhiệm Anh đột kích táo bạo bắt sống 3 thủ lĩnh IS ở Iraq
Đặc nhiệm Anh đột kích táo bạo bắt sống 3 thủ lĩnh IS ở Iraq

VOV.VN - Các thủ lĩnh IS bị đặc nhiệm Anh bắt sau đó được chuyển cho lực lượng người Kurd ở Iraq để thẩm vấn và khai thác thông tin.

Đặc nhiệm Anh đột kích táo bạo bắt sống 3 thủ lĩnh IS ở Iraq

Đặc nhiệm Anh đột kích táo bạo bắt sống 3 thủ lĩnh IS ở Iraq

VOV.VN - Các thủ lĩnh IS bị đặc nhiệm Anh bắt sau đó được chuyển cho lực lượng người Kurd ở Iraq để thẩm vấn và khai thác thông tin.

Mỹ tiêu diệt thêm một thành viên cao cấp của IS
Mỹ tiêu diệt thêm một thành viên cao cấp của IS

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 9/5 cho biết, một thành viên cấp cao của tổ chức IS đã bị tiêu diệt trong một không kích do Mỹ dẫn đầu hồi tuần trước.

Mỹ tiêu diệt thêm một thành viên cao cấp của IS

Mỹ tiêu diệt thêm một thành viên cao cấp của IS

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 9/5 cho biết, một thành viên cấp cao của tổ chức IS đã bị tiêu diệt trong một không kích do Mỹ dẫn đầu hồi tuần trước.

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc bị đồng minh “bỏ rơi” trong cuộc chiến chống IS
Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc bị đồng minh “bỏ rơi” trong cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 8/5 cáo buộc bị các đồng minh “bỏ rơi” trong cuộc chiến chống IS.

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc bị đồng minh “bỏ rơi” trong cuộc chiến chống IS

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc bị đồng minh “bỏ rơi” trong cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 8/5 cáo buộc bị các đồng minh “bỏ rơi” trong cuộc chiến chống IS.

Nga: IS đang mở rộng hoạt động tại Libya, Afghanistan và châu Âu
Nga: IS đang mở rộng hoạt động tại Libya, Afghanistan và châu Âu

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitally Churkin ngày 7/5 cho biết, tổ chức khủng bố IS đang mở rộng các hoạt động tại Libya, Afghanistan và châu Âu.

Nga: IS đang mở rộng hoạt động tại Libya, Afghanistan và châu Âu

Nga: IS đang mở rộng hoạt động tại Libya, Afghanistan và châu Âu

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitally Churkin ngày 7/5 cho biết, tổ chức khủng bố IS đang mở rộng các hoạt động tại Libya, Afghanistan và châu Âu.

8 cảnh sát Ai Cập thiệt mạng trong vụ tấn công liên quan tới IS
8 cảnh sát Ai Cập thiệt mạng trong vụ tấn công liên quan tới IS

VOV.VN - Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 7/5 thông báo 8 cảnh sát nước này đã thiệt mạng sau khi bị tấn công tại quận Helwan, phía Nam thủ đô Cairo.

8 cảnh sát Ai Cập thiệt mạng trong vụ tấn công liên quan tới IS

8 cảnh sát Ai Cập thiệt mạng trong vụ tấn công liên quan tới IS

VOV.VN - Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 7/5 thông báo 8 cảnh sát nước này đã thiệt mạng sau khi bị tấn công tại quận Helwan, phía Nam thủ đô Cairo.

Thổ Nhĩ Kì pháo kích qua biên giới, 55 tay súng IS thiệt mạng
Thổ Nhĩ Kì pháo kích qua biên giới, 55 tay súng IS thiệt mạng

VOV.VN - Tối 7/5, quân đội Thổ Nhĩ Kì pháo kích, giết chết 55 tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở miền Bắc Syria.

Thổ Nhĩ Kì pháo kích qua biên giới, 55 tay súng IS thiệt mạng

Thổ Nhĩ Kì pháo kích qua biên giới, 55 tay súng IS thiệt mạng

VOV.VN - Tối 7/5, quân đội Thổ Nhĩ Kì pháo kích, giết chết 55 tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở miền Bắc Syria.