IS và Boko Haram sử dụng chiến thuật bắt cóc hàng loạt trẻ em

VOV.VN - Hai nhóm khủng bố IS và Boko Haram đã chuyển sang dùng chiến thuật khủng bố mới.

Giới chức Liên Hợp Quốc vừa cảnh báo, các vụ bắt cóc trẻ em hàng loạt bởi các phần tử cực đoan như Boko Haram hay Nhà nước Hồi giáo (IS) đang gia tăng tại nhiều nơi trên toàn thế giới.   

(ảnh: Reuters)
Trong phát biểu mới đây trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bà Leila Zerrougui, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về trẻ em và xung đột nhấn mạnh rằng, bắt cóc hàng loạt trẻ em và phụ nữ hiện đã trở thành “chiến thuật” của các nhóm cực đoan nhằm mục đích “khủng bố” các cộng đồng.

Vị quan chức này đồng thời hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tăng cường các biện pháp nhằm bảo vệ trẻ em trong các cuộc xung đột, đồng thời trừng phạt đích đáng các nhóm phiến quân nhắm mục tiêu vào đối tượng là trẻ em.   

Đại sứ Pháp Francois Delattre, chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng này cũng cho rằng, những kẻ bắt cóc trẻ em nên bị đưa vào danh sách đen của Liên Hợp Quốc về tội vi phạm quyền trẻ em.      

Trong khi đó, phát biểu trước Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết, các cơ quan của Liên Hợp Quốc hiện đang đối phó với ngày càng nhiều các vụ bắt cóc trẻ em.

Những tuyên bố nói trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những báo cáo về các vụ bắt cóc hàng loạt tại thành phố Damasak, bang Borno của Nigeria. Nguồn tin địa phương tại Damasak cho hay, khoảng 500 trẻ em vừa bị các phiến quân cực đoan bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ lĩnh IS chấp nhận Boko Haram làm “đệ tử”
Thủ lĩnh IS chấp nhận Boko Haram làm “đệ tử”

VOV.VN - IS đón chào lời thề của Boko Haram và nhấn mạnh điều này mở ra “cánh cửa mới cho các anh em thánh chiến”.

Thủ lĩnh IS chấp nhận Boko Haram làm “đệ tử”

Thủ lĩnh IS chấp nhận Boko Haram làm “đệ tử”

VOV.VN - IS đón chào lời thề của Boko Haram và nhấn mạnh điều này mở ra “cánh cửa mới cho các anh em thánh chiến”.

Nigeria phát hiện nhà máy chế tạo bom của Boko Haram
Nigeria phát hiện nhà máy chế tạo bom của Boko Haram

VOV.VN - Nhà máy này của Boko Haram đã được các binh sĩ Nigeria phát hiện ra sau khi tái chiếm thị trấn Buni Yadi từ tay phiến quân ngày 13/3.

Nigeria phát hiện nhà máy chế tạo bom của Boko Haram

Nigeria phát hiện nhà máy chế tạo bom của Boko Haram

VOV.VN - Nhà máy này của Boko Haram đã được các binh sĩ Nigeria phát hiện ra sau khi tái chiếm thị trấn Buni Yadi từ tay phiến quân ngày 13/3.

Tunisia: Kết thúc vụ bắt cóc con tin, 19 người thiệt mạng
Tunisia: Kết thúc vụ bắt cóc con tin, 19 người thiệt mạng

VOV.VN -Trước đó, ít nhất 3 tay súng đã giam giữ khoảng 30 người tại bảo tàng Bardo ở thủ đô, trong đó hầu hết du khách đến từ châu Âu

Tunisia: Kết thúc vụ bắt cóc con tin, 19 người thiệt mạng

Tunisia: Kết thúc vụ bắt cóc con tin, 19 người thiệt mạng

VOV.VN -Trước đó, ít nhất 3 tay súng đã giam giữ khoảng 30 người tại bảo tàng Bardo ở thủ đô, trong đó hầu hết du khách đến từ châu Âu

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Liên Hợp Quốc lo ngại về tình trạng trẻ em bị bắt cóc
Liên Hợp Quốc lo ngại về tình trạng trẻ em bị bắt cóc

VOV.VN - Theo Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, các bé trai và bé gái đang trở thành mục tiêu tấn công của IS và Boko Haram. 

Liên Hợp Quốc lo ngại về tình trạng trẻ em bị bắt cóc

Liên Hợp Quốc lo ngại về tình trạng trẻ em bị bắt cóc

VOV.VN - Theo Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, các bé trai và bé gái đang trở thành mục tiêu tấn công của IS và Boko Haram. 

IS bắt cóc 9 công nhân nước ngoài tại Lybia
IS bắt cóc 9 công nhân nước ngoài tại Lybia

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Philippines, trong số này có 4 công dân Philippines, một công dân Australia, 1 công dân Cộng hòa Séc và một công dân Ghana.

IS bắt cóc 9 công nhân nước ngoài tại Lybia

IS bắt cóc 9 công nhân nước ngoài tại Lybia

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Philippines, trong số này có 4 công dân Philippines, một công dân Australia, 1 công dân Cộng hòa Séc và một công dân Ghana.