Israel công bố kế hoạch xây dựng thêm 3.000 ngôi nhà định cư

VOV.VN - Trước đó Israel cũng đã 2 lần công bố về việc xây dựng nhà định cư mới ở khu vực chiếm đóng.
 

Israel hôm 31/1 công bố kế hoạch xây thêm 3.000 ngôi nhà định cư ở Bờ Tây. Đây là thông báo thứ 3 của Israel về việc xây dựng nhà định cư mới ở vùng lãnh thổ chiếm đóng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền.

Khu định cư Do Thái. Ảnh: NBC.

Trước đó, ngày 26/1, chính quyền Israel cũng đã chính thức cấp phép xây mới 153 ngôi nhà định cư ở khu vực Đông Jerusalem chiếm đóng của Palestine. Ngày 24/1, Bộ Quốc phòng Israel cũng đã thông báo kế hoạch xây dựng thêm 2.500 ngôi nhà tái định cư ở Bờ Tây.

Cộng đồng quốc tế coi các khu tái định cư của Israel trên vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine là bất hợp pháp và là rào cản đối với những nỗ lực hòa bình, làm xói mòn triển vọng về một giải pháp hai nhà nước cho cuộc khủng hoảng Trung Đông giữa Israel và Palestine.

Chính quyền của Tổng thống tiền nhiệm Obama thường chỉ trích kế hoạch xây dựng khu định cư của Israel.

Dự kiến ngày 15/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ gặp nhau tại Washington để thỏa luận về việc xây dựng khu định cư của Israel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc tế kêu gọi Israel, Palestine hướng tới một thỏa thuận hòa bình
Quốc tế kêu gọi Israel, Palestine hướng tới một thỏa thuận hòa bình

VOV.VN-Hội nghị hòa bình Trung Đông kêu gọi Israel và Palestine "nhắc lại cam kết đối với giải pháp hai nhà nước" và tránh xa những ý kiến phản đối điều này. 

Quốc tế kêu gọi Israel, Palestine hướng tới một thỏa thuận hòa bình

Quốc tế kêu gọi Israel, Palestine hướng tới một thỏa thuận hòa bình

VOV.VN-Hội nghị hòa bình Trung Đông kêu gọi Israel và Palestine "nhắc lại cam kết đối với giải pháp hai nhà nước" và tránh xa những ý kiến phản đối điều này. 

Israel lập tức xây thêm nhà định cư sau khi ông Trump nhậm chức
Israel lập tức xây thêm nhà định cư sau khi ông Trump nhậm chức

VOV.VN - Đức chỉ trích kế hoạch của Israel xây dựng thêm 2.500 căn nhà định cư ở Bờ Tây đang đặt ra nghi vấn về cam kết của nước này với giải pháp 2 nhà nước.

Israel lập tức xây thêm nhà định cư sau khi ông Trump nhậm chức

Israel lập tức xây thêm nhà định cư sau khi ông Trump nhậm chức

VOV.VN - Đức chỉ trích kế hoạch của Israel xây dựng thêm 2.500 căn nhà định cư ở Bờ Tây đang đặt ra nghi vấn về cam kết của nước này với giải pháp 2 nhà nước.

Chùm ảnh về cuộc sống tại những khu định cư của Israel ở Bờ Tây
Chùm ảnh về cuộc sống tại những khu định cư của Israel ở Bờ Tây

VOV.VN - Hiện có khoảng 430.000 người định cư Israel sống ở Bờ Tây và 200.000 người ở Đông Jerusalem.

Chùm ảnh về cuộc sống tại những khu định cư của Israel ở Bờ Tây

Chùm ảnh về cuộc sống tại những khu định cư của Israel ở Bờ Tây

VOV.VN - Hiện có khoảng 430.000 người định cư Israel sống ở Bờ Tây và 200.000 người ở Đông Jerusalem.

Mỹ bắt đầu thảo luận việc chuyển Đại sứ quán tại Israel đến Jerusalem
Mỹ bắt đầu thảo luận việc chuyển Đại sứ quán tại Israel đến Jerusalem

VOV.VN - Theo người phát ngôn Nhà Trắng, hiện Mỹ đang ở giai đoạn đầu của quá trình thảo luận về việc chuyển Đại sứ quán tại Israel đến Jerusalem.

Mỹ bắt đầu thảo luận việc chuyển Đại sứ quán tại Israel đến Jerusalem

Mỹ bắt đầu thảo luận việc chuyển Đại sứ quán tại Israel đến Jerusalem

VOV.VN - Theo người phát ngôn Nhà Trắng, hiện Mỹ đang ở giai đoạn đầu của quá trình thảo luận về việc chuyển Đại sứ quán tại Israel đến Jerusalem.

Israel khiển trách Đại sứ 10 nước lên án các khu định cư Do Thái
Israel khiển trách Đại sứ 10 nước lên án các khu định cư Do Thái

VOV.VN - Đây là Đại sứ 10 nước trong số 14 nước bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu chấm dứt xây dựng các khu định cư Do Thái.

Israel khiển trách Đại sứ 10 nước lên án các khu định cư Do Thái

Israel khiển trách Đại sứ 10 nước lên án các khu định cư Do Thái

VOV.VN - Đây là Đại sứ 10 nước trong số 14 nước bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu chấm dứt xây dựng các khu định cư Do Thái.