Israel tiếp tục tuyên bố mở rộng khu định cư Do thái

(VOV) -Động thái này của Israel đã vấp phải sự chỉ trích của phương Tây và cộng đồng quốc tế đồng thời khiến nước này càng thêm bị cô lập.

Ngày 19/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu một lần nữa tuyên bố rằng, nước này  sẽ thúc đẩy mở rộng khu định cư Do Thái xung quanh Jerusalem. Động thái này của Israel đã vấp phải sự chỉ trích của phương Tây và cộng đồng quốc tế đồng thời khiến nước này càng thêm bị cô lập.

Ngoài vài ngàn căn nhà đã được chính phủ Israel phê duyệt đầu tháng này, chính quyền của ông Benjamin Netanyahu tiếp tục phê duyệt quy hoạch xây dựng thêm 3.400 ngôi nhà ở Jerusalem và khu vực Bờ Tây.

Phát biểu tại cuộc họp báo công bố kế hoạch này, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết: “Chúng tôi sẽ xây dựng thêm các nhà ở cho công dân chúng tôi tại Jerusalem. Đây là điều mà các chính phủ trước đây đã từng làm và chính phủ của chúng tôi tiếp tục thực hiện. Jerusalem là thủ đô của người Do Thái đã 3.000 năm nay”.

 

Israel thường công bố các kế hoạch đẩy mạnh xây dựng khu định cư tại Đông Jerusalem để chống lại nỗ lực tìm kiếm độc lập của Palestine - Ảnh: AFP

Phản ứng trước thông tin này, người phát ngôn của Chính quyền dân tộc Palestine - ông Nabil Abu Rdeineh cho rằng, việc mở rộng các khu định cư sẽ khiến Tel Aviv bị quốc tế cô lập hoàn toàn. Còn nhà thương lượng bên phía Palestine, ông Mohamed Shtayyeh cảnh báo hành động mở rộng định cư của Israel ở Đông Jerusalem đang buộc Palestine đẩy nhanh hơn những kế hoạch khiếu kiện lên Tòa án Hình sự quốc tế (ICC).

Ngoài ra, ông cũng cho biết, Palestine sẽ áp dụng các biện pháp quan trọng và cần thiết đối với kế hoạch xây nhà định cư của Israel. Trong đó bao gồm việc Palestine kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ nhóm họp về động thái này của Israel và sẽ trình Hội đồng Bảo an một nghị quyết phản đối hoạt động mở rộng khu định cư Do thái.

Trong khi đó, Mỹ-một đồng minh của Israel cũng vừa lên tiếng chỉ trích nước này về việc xúc tiến kế hoạch xây dựng khu định cư thuộc Đông Jerusalem. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ - Victoria Nuland kêu gọi chính quyền Tel Aviv ngừng “những hành động đơn phương”, đồng thời nói rằng, Washington sẽ không thay đổi lập trường đối với việc xây dựng khu định cư trái phép của Israel.

Hai tuần trước, phó phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ - Mark Toner cũng phản đối tất cả những hành động đơn phương của Israel, bao gồm hoạt động xây dựng nhà ở và định cư ở Bờ Tây. Ông Mark Toner nhấn mạnh, Israel đang làm phức tạp thêm những nỗ lực khôi phục đàm phán hoà bình trực tiếp giữa Israel và Palestine.

Còn “Peace Now", tổ chức giám sát hoạt động định cư của Israel, đánh giá kế hoạch xây dựng khu định cư mới của Tel Aviv là "một động thái làm thay đổi cục diện", có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường biên giới cuối cùng giữa Israel và một Nhà nước Palestine trong tương lai.

Kế hoạch xây thêm nhà mới tại khu định cư này được Israel công bố lần đầu tiên năm 2010, làm bùng phát mâu thuẫn ngoại giao với Mỹ, đồng minh thân cận của Tel Aviv. Tháng 8/2011, Israel thông báo dừng kế hoạch này, song hai tuần trước đây lại tuyên bố phục hồi, nhằm trả đũa việc Palestine được nâng cấp quy chế lên nhà nước quan sát viên tại LHQ.

Dư luận quốc tế luôn nhấn mạnh việc Israel xây dựng các khu định cư trên các vùng lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng từ năm 1967 là vi phạm luật quốc tế và không công nhận hành động này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel “mặc kệ” dư luận, tiếp tục xây khu định cư
Israel “mặc kệ” dư luận, tiếp tục xây khu định cư

(VOV) - Thủ tướng Israel khẳng định Jerusalem là thủ đô phía đông của Israel và Israel sẽ vẫn tiếp tục xây các khu định cư ở đây.

Israel “mặc kệ” dư luận, tiếp tục xây khu định cư

Israel “mặc kệ” dư luận, tiếp tục xây khu định cư

(VOV) - Thủ tướng Israel khẳng định Jerusalem là thủ đô phía đông của Israel và Israel sẽ vẫn tiếp tục xây các khu định cư ở đây.

Israel tiếp tục các động thái gây căng thẳng
Israel tiếp tục các động thái gây căng thẳng

(VOV) - Những động thái được xem là “khiêu khích” này của Israel càng làm cho tiến trình hòa bình Trung Đông trở nên xa vời.

Israel tiếp tục các động thái gây căng thẳng

Israel tiếp tục các động thái gây căng thẳng

(VOV) - Những động thái được xem là “khiêu khích” này của Israel càng làm cho tiến trình hòa bình Trung Đông trở nên xa vời.

Israel xúc tiến xây hàng trăm ngôi nhà ở Đông Jerusalem
Israel xúc tiến xây hàng trăm ngôi nhà ở Đông Jerusalem

(VOV) - Phía Palestine coi đây là “thách thức khắc nghiệt nhất đối với toàn thể cộng đồng quốc tế”.

Israel xúc tiến xây hàng trăm ngôi nhà ở Đông Jerusalem

Israel xúc tiến xây hàng trăm ngôi nhà ở Đông Jerusalem

(VOV) - Phía Palestine coi đây là “thách thức khắc nghiệt nhất đối với toàn thể cộng đồng quốc tế”.

Mỹ chỉ trích Israel định xây nhà định cư ở Đông Jerusalem
Mỹ chỉ trích Israel định xây nhà định cư ở Đông Jerusalem

(VOV) - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước kêu gọi chính quyền Israel ngừng “các hành động đơn phương” mà Mỹ cho là trái phép.

Mỹ chỉ trích Israel định xây nhà định cư ở Đông Jerusalem

Mỹ chỉ trích Israel định xây nhà định cư ở Đông Jerusalem

(VOV) - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước kêu gọi chính quyền Israel ngừng “các hành động đơn phương” mà Mỹ cho là trái phép.