Israel triển khai hệ thống tên lửa Vòm sắt gần với Syria

(VOV) - Động thái này diễn ra vài ngày sau khi Israel thực hiện vụ không kích nhằm vào một trung tâm nghiên cứu quân sự của Syria.

Ngày 6/2, Israel đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm sắt thứ 3 tới gần biên giới phía bắc nước này với Syria và Lebanon. Các phương tiện truyền thông quốc tế cho biết, chính quyền Israel hiện rất lo ngại về nguy cơ vũ khí hóa học rơi vào tay các chiến binh Hồi giáo và được sử dụng để chống lại họ trong trường hợp chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sụp đổ.

Một khẩu đội tên lửa Vòm sắt của Israel. (ảnh: Reuters)

Theo Israel, hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm sắt có khả năng bắn hạ các tên lửa tấn công trong phạm vi 70 km, đồng thời cho phép Israel mở một cuộc phản công chớp nhoáng nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ 2 quốc gia láng giềng Syria và Lebanon.

Hệ thống Vòm sắt trên được triển khai bên cạnh hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ và 2 hệ thống Vòm sắt khác đang hoạt động tại khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ phản đối NATO triển khai tên lửa Patriot
Thổ Nhĩ Kỳ phản đối NATO triển khai tên lửa Patriot

(VOV) - Người dân Thổ Nhĩ Kỳ: Chúng tôi không cần các tên lửa patriot tại đây.

Thổ Nhĩ Kỳ phản đối NATO triển khai tên lửa Patriot

Thổ Nhĩ Kỳ phản đối NATO triển khai tên lửa Patriot

(VOV) - Người dân Thổ Nhĩ Kỳ: Chúng tôi không cần các tên lửa patriot tại đây.

Tên lửa Patriot của Hà Lan được triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ
Tên lửa Patriot của Hà Lan được triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Hệ thống tên lửa này được thiết lập tại căn cứ không quân Incirlik và gần sân bay dân sự tại Adana.

Tên lửa Patriot của Hà Lan được triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ

Tên lửa Patriot của Hà Lan được triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Hệ thống tên lửa này được thiết lập tại căn cứ không quân Incirlik và gần sân bay dân sự tại Adana.

Triển khai hệ thống tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ
Triển khai hệ thống tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) -Theo kế hoạch của NATO, Mỹ, Hà Lan và Đức mỗi nước gửi 2 hệ thống tên lửa Patriot và khoảng 400 quân tới nước này.

Triển khai hệ thống tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ

Triển khai hệ thống tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) -Theo kế hoạch của NATO, Mỹ, Hà Lan và Đức mỗi nước gửi 2 hệ thống tên lửa Patriot và khoảng 400 quân tới nước này.

Mỹ đưa tên lửa Patriot đến Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ đưa tên lửa Patriot đến Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) -Khoảng 400 binh sĩ Mỹ cùng thiết bị cũng sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ trong một vài ngày tới.

Mỹ đưa tên lửa Patriot đến Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ đưa tên lửa Patriot đến Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) -Khoảng 400 binh sĩ Mỹ cùng thiết bị cũng sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ trong một vài ngày tới.

Hệ thống tên lửa Patriot cuối cùng của NATO tới Thổ Nhĩ Kỳ
Hệ thống tên lửa Patriot cuối cùng của NATO tới Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Những bộ phận của hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ sẽ được chuyển tới một căn cứ quân sự ở tỉnh Gaziantep.

Hệ thống tên lửa Patriot cuối cùng của NATO tới Thổ Nhĩ Kỳ

Hệ thống tên lửa Patriot cuối cùng của NATO tới Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Những bộ phận của hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ sẽ được chuyển tới một căn cứ quân sự ở tỉnh Gaziantep.