Israel tuyên bố Iran không phải là mối đe doạ

Đây là một nhận xét khác với những tuyên bố mới đây của Chính phủ Israel

Ngày 17/9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak tuyên bố, Iran không phải là mối đe dọa đối với Israel. Ông Barak cho rằng Israel đủ mạnh và không có nước nào có thể đe dọa sự tồn tại của Israel. Tuy nhiên, ông Barak cũng cho rằng, Iran tiếp tục là một thách thức đối với Israel và thế giới.

Trước đây, các nhà lãnh đạo Israel nhiều lần tuyên bố, chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa, đặc biệt khi Tổng thống Iran Ahmadinejad kêu gọi xóa tên Israel ra khỏi bản đồ thế giới. Ngày 1/10 này, các nhà đàm phán của Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Trung Quốc và Nga dự kiến gặp các quan chức của Iran để thảo luận về an ninh toàn cầu và các vấn đề kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên